Có 31 kết quả :

Đề xuất cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế trong 6 tháng

Đề xuất cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế trong 6 tháng

TPO - Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) - đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp trong 6 tháng với thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Cùng đó, thuế đất tiếp tục giảm 50% trong năm nay và 6 tháng của năm 2025.
Đằng sau việc doanh nghiệp khó vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI

Đằng sau việc doanh nghiệp khó vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI

TPO - Theo bà Trương Thị Chí Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), dù có những cơ chế ưu đãi nhưng Việt Nam đến nay vẫn chưa tận dụng được các chính sách đang có để vươn lên. Việc hình thành nhóm doanh nghiệp đầu đàn sẽ giúp sản xuất được các cụm linh kiện, tạo ra những nhóm doanh nghiệp tiên phong có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu.
Thiếu vốn, doanh nghiệp xuất khẩu thoi thóp

Thiếu vốn, doanh nghiệp xuất khẩu thoi thóp

TPO - Nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nhỏ và vừa chỉ duy trì hoạt động sản xuất khoảng 40-50%, thậm chí có nguy cơ đóng cửa vì không có việc làm. Điều các DN mong muốn lúc này là được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được hoàn thuế VAT, giảm lãi vay ngân hàng…
Chờ khơi thông

Chờ khơi thông

TP - Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa gửi đến lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kiến nghị gia hạn nợ và được vay gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP để cứu nguy các hộ chăn nuôi. Theo hiệp hội này, giá heo hơi không ngừng lao dốc trong thời gian qua và đang ở mức thấp kỷ lục, đẩy các hộ chăn nuôi đến bờ vực phá sản bởi thua lỗ kéo dài. Nhiều trại nuôi đã phải “treo chuồng” trên đống nợ.
Áp lực giá, phí: Doanh nghiệp điêu đứng

Áp lực giá, phí: Doanh nghiệp điêu đứng

TP - Xăng dầu tăng giá đã đẩy cước phí vận tải, nguyên phụ liệu đầu vào tăng lên. Trong khi đó, trình trạng thiếu vốn, thiếu lao động đã khiến doanh nghiệp (DN) tại TPHCM chịu nhiều sức ép trong việc khôi phục sản xuất.
Tuyến metro số 1 có nguy cơ ngừng thi công do thiếu vốn.

Metro 'đói' vốn, TPHCM cầu cứu Thủ tướng

TP - “Các nhà thầu nhiều lần đề nghị thanh toán kịp thời nếu không sẽ ngưng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà nước đối với các nhà đầu tư nước ngoài”, phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nói tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 23/6.
Từng được ví là “miếng bánh ngọt”, nay nhiều dự án BOT đang chật vật tìm nguồn vốn. Ảnh: Trọng Đảng.

Dự án BOT điêu đứng vì thiếu vốn

TP - Với những khoản lãi ròng và kéo dài, nhiều năm qua các “siêu” dự án BOT được ví như “miếng bánh ngọt” của nhiều nhà đầu tư, ngân hàng (loạt bài “Nghịch lý dự án BOT” đã được Tiền Phong nêu rõ. Tuy nhiên, gần đây khi các dự án BOT bị kiểm soát chặt, nhiều ngân hàng đã tìm cách cắt giảm vốn, thậm chí từ chối giải ngân tiếp.
'Siêu' ký túc xá ở Hà Nội lỗi hẹn vì đói vốn

'Siêu' ký túc xá ở Hà Nội lỗi hẹn vì đói vốn

TP - Tính đến thời điểm hiện nay, hai dự án ký túc xá tập trung có quy mô lớn tại Mỹ Đình II và Pháp Vân đã chậm tiến độ so với yêu cầu hơn 1 năm. Nhiều hạng mục trong dự án nhà sinh viên tại Pháp Vân bị dừng thi công do thiếu vốn kéo dài dẫn đến chậm đưa dự án vào khai thác...
Tin vắn ngày 7/9

Tin vắn ngày 7/9

TP - Do tình trạng thiếu vốn đầu tư và thanh toán cho nhà thầu kéo dài nhiều năm qua, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng cho phép chuyển một phần quỹ nhà sinh viên (nhà A3) thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp sang bán cho người có thu nhập thấp.
Doanh nghiệp niêm yết thiếu vốn

Doanh nghiệp niêm yết thiếu vốn

TP - Theo số liệu của NHNN, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,31%, con số này vẫn còn khá xa so với chỉ tiêu 12% của cả năm. Dù nguồn vốn ngân hàng được cho là đang ưu đãi với lãi suất thấp song vẫn chưa thể đến với nhiều doanh nghiệp nhất là khối niêm yết trên TTCK
BĐS thời nhanh - chậm quá đều... chết!

BĐS thời nhanh - chậm quá đều... chết!

Trong bối cảnh thị trường BĐS lao dốc, thanh khoản cạn kiệt, chủ đầu tư bất động sản triển khai dự án quá chậm, quá nhanh đều bị khách hàng phản đối. Tiến độ đang là “quân bài” được nhà đầu tư sử dụng để khiếu nại đòi quyền lợi, thậm chí để... ăn vạ, yêu sách, khiến nhiều chủ dự án lao đao.
DN ngày càng cần sự thông hiểu để được NH bơm vốn Ảnh: Đại Dương

Vốn cho xuất khẩu: Dựa vào ngân hàng là khó

TP - Lãi suất cao và tình trạng thiếu vốn để duy trì hoạt động là vấn đề bức xúc của tất cả các doanh nghiệp (DN) và hiệp hội ngành nghề. Tại diễn đàn giao ban xuất khẩu do Bộ Công Thương tổ chức hôm qua, tại TPHCM.
Đại học Cần Thơ thiếu vốn để phát triển

Đại học Cần Thơ thiếu vốn để phát triển

TP - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn cho biết, việc cơ quan chức năng cấp 80 tỷ đồng để hoàn thiện khu ký túc xá sinh viên 5.000 chỗ, từ nguồn trái phiếu chính phủ vẫn rất chậm nên khó hoàn thành trong năm nay.