Có 62 kết quả :

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận khuyết điểm và xin lỗi cử tri vì y tế thiếu thuốc

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận khuyết điểm và xin lỗi cử tri vì y tế thiếu thuốc

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tại các cuộc họp, vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế luôn được cử tri thắc mắc, đề cập. Dù địa phương đã cố gắng hết sức, song chưa được như kỳ vọng do công tác đấu thầu gặp nhiều khó khăn, một số thuốc thiếu nhà cung cấp dù liên tục chào mời thầu.
Kiên Giang thông qua nghị quyết mua sắm tài sản công, khắc phục tình trạng thiếu thuốc

Kiên Giang thông qua nghị quyết mua sắm tài sản công, khắc phục tình trạng thiếu thuốc

TPO - Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo cơ sở pháp lý khắc phục tình trạng thiếu thuốc kéo dài trong thời gian qua.
Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo tập trung ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài.
Bệnh nhân phải mua thuốc ngoài viện có được hoàn trả tiền?

Bệnh nhân phải mua thuốc ngoài viện có được hoàn trả tiền?

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế phải được đảm bảo. Do đó, việc thanh toán tiền cho các trường hợp phải mua thuốc bên ngoài là "yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết”, tuy nhiên hiện chưa có quy định về vấn đề này.
Giám đốc BV Bạch Mai: Kiểm soát chặt tránh doanh nghiệp mua chuộc cán bộ để trúng thầu

Giám đốc BV Bạch Mai: Kiểm soát chặt tránh doanh nghiệp mua chuộc cán bộ để trúng thầu

TPO - Thời gian qua nhiều bệnh viện, địa phương tiếp tục kêu thiếu thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, cả khách quan và chủ quan. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Bạch Mai đã xoay xở để giải quyết những khó khăn này. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những bí quyết để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Gỡ khó đảm bảo tốt chế độ, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Gỡ khó đảm bảo tốt chế độ, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHYT ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước và luôn hoàn thành chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao. Quỹ BHYT được quản lý, sử dụng hiệu quả; chất lượng dịch vụ về khám chữa bệnh (KCB) BHYT không ngừng được cải thiện… đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định.
Chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Trăn trở việc sợ mua sắm, đấu thầu

TP - Quốc hội dành trọn ngày 29/5 để thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các đại biểu cho rằng, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc; máy móc, thiết bị hư hỏng cũng không thể sửa chữa.
Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà: 'Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế là sự thiệt thòi cho người dân'

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà: 'Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế là sự thiệt thòi cho người dân'

TPO - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, những vướng mắc trong các quy định về đấu thầu dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm... Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, mà còn là sự thiệt thòi cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật tư, sinh phẩm y tế

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật tư, sinh phẩm y tế

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải “mua ngoài”, khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở một số cơ sở y tế.