Giám đốc BV Bạch Mai: Kiểm soát chặt tránh doanh nghiệp mua chuộc cán bộ để trúng thầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua nhiều bệnh viện, địa phương tiếp tục kêu thiếu thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, cả khách quan và chủ quan. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Bạch Mai đã xoay xở để giải quyết những khó khăn này. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những bí quyết để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Đã có những văn bản gỡ khó cho vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị tại bệnh viện (BV), tại BV Bạch Mai, vấn đề này được giải quyết thế nào, thưa ông?

Người dân, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế đã biết được những khó khăn của BV Bạch Mai kể từ sau khi hoàn thành công tác kiểm soát được COVID-19 cuối 2021, đầu 2022. Các BV đã khó khăn rồi, Bạch Mai với cương vị là tuyến cuối, nơi tiếp nhận bệnh nhân nặng nhất, khó nhất ở tất cả tỉnh thành phía Bắc và Hà Nội, lại liên quan đến các vấn đề tư pháp, có những vụ án liên quan đến BV Bạch Mai, nên BV khác khó 1 thì Bạch Mai khó 10 do một loạt trang thiết bị liên quan đến pháp lí. Do vậy, sau khi hoàn thành chống dịch, Bạch Mai hết sức khó khăn, khi mà bệnh nhân tăng lên đột biến, đặc biệt đầu 2022 đến nay, nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Chúng tôi không cam chịu. Tập thể lãnh đạo BV đã đoàn kết, thống nhất, tập trung vào mua sắm, đấu thầu, cái gì làm được thì chúng tôi quyết tâm làm bằng được, cái gì khó thì chúng tôi báo các cơ quan hữu quan, báo cáo Bộ Y tế, Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan để tháo gỡ. Chúng tôi hiểu rằng tháo gỡ được cho Bạch Mai đồng nghĩa với tháo gỡ cho các BV và chúng tôi rất mừng vì Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế đã vào cuộc một cách quyết liệt giúp tháo gỡ khó khăn của Bạch Mai nói riêng và của cả hệ thống các BV trong cả nước nói chung.

Từ 1/3/2023, nghị quyết 30 của Chính phủ đã tháo gỡ được những khó khăn cơ bản, kèm theo đó là nghị định 07 về thông quan cho vật tư thiết bị, thuốc men, hóa chất vào trong nước một cách thuận lợi hơn. Cùng với đó, Bộ Y tế đưa ra thông tư 14 trong vấn đề mua sắm vật tư, thiết bị y tế, đến nay BV Bạch Mai đã tháo gỡ được phần lớn khó khăn.

Từ tháng 1/2023 đến nay, BV đã đấu thầu, trúng thầu với số lượng khá lớn thiết bị, vật tư tiêu hao, cũng như thuốc để phục vụ khám chữa bệnh. Mới đây, chúng tôi đã trúng thầu gói thiết bị như gói thiết bị 4 máy cộng hưởng từ và 2 máy CT. Chúng tôi cũng trúng thầu mua sắm được 2 gói thiết bị hệ thống nội soi đường tiêu hóa, đã có được gói thầu máy siêu âm X quang phục vụ công tác chiếu chụp. Tuần trước đã hoàn thành mua sắm 7 hệ thống phẫu thuật nội soi.

Từ nay đến cuối năm, các thiết bị này được lắp đặt xong thì người bệnh đến Bạch Mai không phải chờ đợi khám chữa bệnh, đặc biệt là vấn đề chụp chiếu.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi đôi lúc thiếu vật tư tiêu hao, thiếu thuốc mang tính chất cục bộ do nhiều nguyên nhân khách quan như đứt chuỗi cung ứng. Một số trúng thầu rồi nhưng nhà thầu không cung ứng được do đứt chuỗi cung ứng tại nước sản xuất…

Giám đốc BV Bạch Mai: Kiểm soát chặt tránh doanh nghiệp mua chuộc cán bộ để trúng thầu ảnh 1

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai.

Ảnh: Thái Hà

Nghị quyết 30, nghị định 07 tháo gỡ nhiều nhưng chỉ đến 31/12/ 2023 là hết hiệu lực, trong khi chờ Luật Đấu thầu thì các thông tư hướng dẫn cũng mất 6 tháng. Ông kiến nghị gì khi những văn bản này hết hiệu lực?

Song song với các luật vừa được thông qua, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan khác đang chỉnh sửa, lấy ý kiến đóng góp các văn bản hướng dẫn. Chúng tôi hy vọng trước 1/1/2024 thì các văn bản này được thông qua và có hiệu lực. Đây là cái chúng tôi mong chờ để việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế không bị gián đoạn, để việc khám chữa bệnh cho người dân được thuận lợi nhất. Chúng tôi cũng đã đóng góp thực tiễn tại đơn vị của mình và các BV trong toàn quốc cũng đang đóng góp tích cực vào các văn bản này để khi được thông qua thì nó tạo đà cho các văn bản hết hiệu lực.

Ông có thể cho biết kinh nghiệm đấu thầu của BV Bạch Mai?

Chúng tôi đã kiện toàn Ban phòng chống tham nhũng và giáo dục công tác phòng chống tham nhũng, tự tin mua sắm, không vướng vào vấn đề hoa hồng với các nhà thầu. Trong các hợp đồng thầu, chúng tôi đưa hẳn vào bài thầu vấn đề phòng chống tham nhũng với các công ty tham gia mua sắm. BV tạo điều kiện bình đẳng, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tư pháp để tham gia đấu thầu tại BV Bạch Mai, nhưng cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, không mua chuộc cán bộ của BV. Nếu chúng tôi phát hiện các doanh nghiệp mua chuộc cán bộ của BV thì chúng tôi sẽ dừng hợp đồng, báo các cơ quan chức năng hỗ trợ chúng tôi vấn đề tư pháp. Khâu này hết sức quan trọng, tránh tình trạng cán bộ thông đồng với các doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi có thương thảo hết sức chặt chẽ với các doanh nghiệp về vấn đề này.

Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tiếp tục ủng hộ chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi tạo môi trường trong sạch, công khai, minh bạch để hoạt động mua sắm, đấu thầu diễn ra một cách thuận lợi. Vừa qua, các cơ quan điều tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp móc ngoặc với nhau. Khi tình trạng này không còn thì việc mua sắm đấu thấu của các BV công lập thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo ông đánh giá, việc đấu thầu, mua sắm hoàn toàn thuận lợi?

Hiện tại, còn một số mặt hàng thuốc, vật tư tiêu hao, mặc dù trúng thầu nhưng nhà thầu không cung ứng được do vấn đề cung ứng từ nước ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư tiêu hao nên chúng tôi phải phối hợp giữa các BV với nhau. Với thuốc thì thuận lợi hơn, vì chúng tôi điều phối gói thầu giữa các BV. Với các thiết bị, vật tiêu hao, đặc biệt vật tư tiêu hao quan trọng, chúng tôi phối hợp giữa các BV với nhau để người bệnh không vì thiếu vật tư mà không được chữa bệnh.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG