Thiếu tái định cư sẽ không khởi công dự án

Thiếu tái định cư sẽ không khởi công dự án
TP - Sáng 23/7, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt chính sách giải phóng mặt bằng thực hiện Luật Đất đai 2013. 

Theo đó, người sử dụng đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét để bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh lưu ý cơ quan chức năng của TP phải rà soát, thống kê các dự án thuộc diện phải thu hồi đất để đến tháng 10/2014 trình HĐND TP. Đặc biệt, nếu không có nhà tái định cư sẽ không được khởi công dự án.

MỚI - NÓNG