Thiếu giáo viên, 5 thầy cô 'chạy sô' 21 trường

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại Hà Tĩnh, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều trường đặc biệt với môn học mới. Có huyện miền núi thiếu giáo viên môn Tin học, 5 thầy cô phải dạy 21 trường.

Bước vào năm học mới 2023-2024, nam giáo viên môn Tin học tại trường tiểu học ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tỏ ra căng thẳng vì vừa được điều động dạy tại 5 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Vì địa bàn huyện miền núi, trong khi đó khoảng cách các điểm trường lại xa nhau nên việc đi dạy rất khó khăn. “Cùng lúc 5 trường, đồng nghĩa với việc số tiết giảng dạy cao nên giáo viên rất mệt mỏi, căng thẳng. Trong khi đó các điểm trường ở miền núi lại cách xa nhau. Chưa kể đến môn học này đặc thù, làm việc quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ”, nam giáo viên nói.

Thiếu giáo viên, 5 thầy cô 'chạy sô' 21 trường ảnh 1

Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đang thiếu giáo viên Tin học trầm trọng.

Một giáo viên khác cũng cho hay, trước đây môn Tin học thuộc bộ môn tự chọn, thì nay bắt buộc từ lớp 3, lớp 4. Vì thiếu nhân lực, họ phải “chạy sô” để đáp ứng số tiết theo quy định đề ra. “Rất khó khăn đối với giáo viên khi một vai mà gánh nhiều trường. Trống đánh nghỉ tiết là chuyển đi trường khác dạy, có những điểm cách nhau gần chục km”, nữ giáo viên trải lòng.

Vì thiếu giáo viên môn Tin học, Trường Tiểu học Hương Liên được Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê bố trí cô giáo Phan Thị Thu Lệ (giáo viên Trường Tiểu học Phúc Trạch) đến giảng dạy tại trường. Như năm trước thì cô Lệ chỉ dạy 2 tiết cho học sinh lớp 3 nhưng năm nay tăng thêm 2 tiết cho cả học sinh lớp 4.

Tại Hương Khê, toàn huyện có 21 trường tiểu học nhưng năm học này chỉ có 5 giáo viên môn Tin học. Để đáp ứng theo chương trình Giáo dục phổ thông mới, trước ngày khai giảng, Phòng GD&ĐT đã bố trí 3 cô giáo và 2 thầy tin học hiện có giảng dạy ở 21 trường trên toàn huyện. Theo phương án điều động này, mỗi giáo viên Tin học ở huyện miền núi này phải “ôm” từ 4-5 trường cùng lúc. “Vì khó khăn chung nên chúng tôi cũng đã động viên họ trước mắt cố gắng đảm bảo các tiết dạy cho học sinh tại các trường phụ trách. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã làm tờ trình gửi UBND huyện Hương Khê đề nghị giải quyết chế độ làm việc thừa giờ cho giáo viên và xin cho tuyển thêm giáo viên dạy Tin học hợp đồng”, cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho hay.

Theo tìm hiểu tại Hà Tĩnh, việc môn Tin học trở thành môn học bắt buộc đã khiến nhiều địa phương của tỉnh này rơi vào tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Không chỉ tại huyện Hương Khê mà tình trạng thiếu giáo viên ở môn bắt buộc mới xảy ra ở toàn tỉnh. Như huyện Vũ Quang có 10 trường tiểu học, song chỉ có 2 giáo viên; huyện Kỳ Anh có 17 trường tiểu học, thì mới có 13 giáo viên dạy bộ môn Tin học...

MỚI - NÓNG