Theo chân tân sinh viên Học viện Cảnh sát đi bầu cử

Lần đầu tiên cầm trên tay tấm thẻ cử tri, những tân sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân hồi hộp xen lẫn tự hào. Có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, các bạn trẻ mang theo kỳ vọng gửi gắm vào lá phiếu trách nhiệm trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Sáng 15/3, tại các khu vực bỏ phiếu trong khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân, cán bộ, giảng viên và học viên đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Tại khu vực bỏ phiếu trong khuôn viên Học viện, các cử tri lần lượt kiểm tra thẻ cử tri, nhận phiếu và di chuyển vào bàn viết phiếu.
Không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, trật tự. Với nhiều học viên năm nhất, đây là lần đầu họ trực tiếp tham gia bầu cử.
Sau khi nhận phiếu, Tú Anh và nhiều cử tri trẻ khác dành thời gian đọc danh sách ứng cử viên trước khi đánh dấu lựa chọn. Cô gấp lá phiếu và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử.
“Đây là lần đầu tôi tham gia bầu cử nên cảm thấy rất tự hào. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của một công dân”, Tú Anh nói.
Ở khu vực bỏ phiếu gần đó, Cao Hoàng Dũng - cũng là học viên năm nhất, chờ đến lượt nhận phiếu. Nam học viên cho biết đã tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử trước khi tham gia bỏ phiếu.
Theo Dũng, việc trực tiếp bỏ phiếu giúp anh hiểu rõ hơn vai trò của công dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Theo đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân, đơn vị có hơn 7.300 cử tri, chiếm khoảng 11% tổng số cử tri của phường Đông Ngạc. Vì vậy Học viện được phê duyệt tổ chức 3 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, gồm khu vực số 12 với 573 cử tri, khu vực số 13 với 3.623 cử tri và khu vực số 14 với 3.159 cử tri.
Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các khu vực bỏ phiếu, Học viện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử thông qua hệ thống phát thanh nội bộ, cổng thông tin điện tử, pano, áp phích và các kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên. Nội dung tập trung vào ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như các quy định liên quan.