Công khai dịch vụ “ngầm” đi học hộ- Bài 2:

Thẻ sinh viên giả, muốn bao nhiêu cũng có

Những chiếc thẻ giả được làm tinh vi để qua mặt giảng viên, Ban quản lý sinh viên
Những chiếc thẻ giả được làm tinh vi để qua mặt giảng viên, Ban quản lý sinh viên
TP - Những chiếc thẻ đầy đủ mã vạch sinh viên, dấu giáp lai, chữ ký hiệu trưởng… đang được rao bán tràn lan trên mạng, muốn bao nhiêu cũng có, mua nhiều còn được giảm giá.

Chúng tôi nhận thấy ít nhất 5 trang mạng nhận làm thẻ giả, cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại người làm. Họ cam kết làm thẻ: “Rẻ nhất, giống y thật nhất, đặt qua mạng, chuyển tận nơi” hay “phục vụ tốt nhất, làm theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo hài lòng cả khách hàng khó tính nhất”.

Khi chúng tôi liên hệ với người nhận làm thẻ sinh viên giả (số điện thoại: 01684255xxx), đặt hàng làm thẻ sinh viên giả của Trường Đại học Công nghiệp, một người tên Dương hứa hẹn sẽ trao đổi để xin mẫu thẻ sinh viên và dấu đỏ. Với thẻ sinh viên có mã, có dấu đỏ giá là 3,2 triệu đồng, thẻ không có mã là 1,8 triệu đồng. Người làm thẻ giả khẳng định, sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm không bao giờ bị phát hiện. Thẻ giả có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Thẻ nhựa có mã vạch, dấu đỏ, làm càng tinh vi thì giá càng cao.

Một số người làm thẻ giả khẳng định, họ sử dụng phôi thật, tem thật (7 màu và 6 cánh), “mộc giáp lai nổi và mộc đóng đều là của trường cấp, bao soi”, “khi khách hàng đã đi công chứng giấy tờ thành công thì mới thu tiền”.

 “Thủ tục” để làm thẻ giả vô cùng đơn giản. Chỉ cần liên hệ với các trang mạng xã hội như “Nhận làm thẻ sinh viên”, “Làm thẻ sinh viên giả Hà Nội”, ngay lập tức có người “chăm sóc khách hàng”. Khách hàng gửi 2 ảnh: một ảnh là chân dung người cần làm thẻ giả, một ảnh chụp thẻ chuẩn. Chỉ sau vài ngày, thẻ giả được hoàn thành. Nếu làm nhiều thẻ giả cùng một lúc, thì được giảm giá tới 20%.

Nhận thẻ giả sau 1 ngày, không giới hạn số lượng

Thẻ sinh viên giả, muốn bao nhiêu cũng có ảnh 1

Giao thẻ và nhận thẻ công khai

Trong vai người đi học hộ một sinh viên Đại học Luật Hà Nội, chúng tôi liên hệ với chủ trang “Nhận làm thẻ sinh viên” có số điện thoại (01644902xxx). Người làm thẻ giả cho biết, chi phí là 250.000 đồng, 1 ngày sau giao hàng tận nhà. Khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh chân dung 3x4 và 2 mặt trước – sau của thẻ sinh viên. Ảnh của người đi học hộ sẽ được thay thế bằng ảnh người khác. Dịch vụ làm thẻ giả có sẵn mẫu thẻ trường này nên khách hàng không cần cung cấp. Khi chúng tôi đề cập việc thẻ sinh viên có mã vạch, nếu quét qua máy sẽ bị phát hiện, người làm thẻ khẳng định “quẹt thoải mái”.

Hẹn nhận hàng tại một quán cà phê trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), người đưa thẻ rất cảnh giác với những người xung quanh. Ngoảnh trước ngoảnh sau, không ai chú ý, “nhân viên giao thẻ” nhanh chóng đưa thẻ cho “khách hàng” kiểm tra. Người giao thẻ không quên mở rộng mối: “Nếu giới thiệu được nhiều khách hàng thì được hưởng hoa hồng 20%. Làm 10 thẻ trở lên thì giá mỗi chiếc thẻ giả chỉ còn 200.000 đồng”.

Nhu cầu làm thẻ giả cao đến nỗi các page làm thẻ đã tính đến chuyện mở rộng chi nhánh. Bên cạnh đó, có không ít đầu mối chuyên đi tìm nguồn hàng về cho người làm thẻ giả. Với mỗi lần giao dịch thành công, “đầu mối” nhận được 50.000 đồng. Cứ như vậy, đầu mối cho dịch vụ “ngầm” này phát sinh nhiều đến nỗi khách hàng chỉ cần để lại lời nhắn trên Facebook, sẽ được “đầu mối” tận tình phục vụ từ A đến Z.

Thẻ giả có nước ảnh không được sắc, màu nhạt, có độ nhám và dính, không mượt như thẻ thật. Hơn nữa, thể cắt theo khổ không được vuông vức.

(Còn nữa)

Trả giá

Nhiều trường hợp học hộ - thi hộ đã bị nhà trường phát hiện và xử lý. Một trong số đó là trường hợp H.N (Lớp C.S.C K32, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhờ bạn là H.T (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) thi hộ phần viết, môn tiếng Anh ngày 28/6/2013. Nhận thấy thẻ sinh viên trường này là thẻ giấy, đơn sơ, H.N đã qua mặt giám thị bằng cách thay ảnh trong thẻ sinh viên là ảnh của H.T. Tuy nhiên, trước giờ thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra nghiêm ngặt thẻ sinh viên của từng người, phát hiện được dấu hiệu lạ trên thẻ. H.N đã bị nhà trường hủy bài  thi và đình chỉ học một năm.

Điều 267, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định, người phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm. Không chỉ có người làm giả thẻ sinh viên mà cả người sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.  

MỚI - NÓNG