Ý nghĩa việc Campuchia lần đầu khai thác dầu thô

TPO - Một công ty Mỹ tìm thấy mỏ dầu ở ngoài khơi Campuchia năm 2004, nhưng đến hôm qua, nước này mới bắt đầu khai thác dầu thô sau nhiều năm trì hoãn.

Chính phủ Campuchia hy vọng đạt 500 triệu USD từ các nguồn thuế, phí liên quan dầu thô trong giai đoạn khai thác đầu tiên, hãng tin DW đưa tin ngày 30/12.

“Năm 2021 đang tới và chúng ta đã nhận được món quà lớn cho đất nước - sản xuất dầu thô lần đầu tiên”, Thủ tường Campuchia Hun Sen ngày 29/12 viết trên mạng xã hội.

“Đây là bước đi quan trọng đối với Campuchia trong việc xây dựng năng lực quốc gia và ngành năng lượng, dầu khí. Các lợi ích chính bao gồm thu ngân sách nhà nước, lợi ích kinh tế từ việc đa dạng hoá ngành dầu khí và xây dựng năng lực quốc gia trong lĩnh vực này”, ông nhận định.

Theo Thủ tướng Hun Sen, việc Campuchia hôm 29/12 lần đầu khai thác dầu thô sau gần 2 thập kỷ trì hoãn là “thành tựu mới của nền kinh tế Campuchia”.

Tầm quan trọng của trữ lượng dầu thô Campuchia

Dầu thô đang được khai thác từ khu vực cách bờ biển tỉnh Sihanoukville ở vùng tây nam Campuchia 160km. Thủ phủ tỉnh Sihanoukville là thành phố Sihanoukville - nơi có cảng nước sâu duy nhất của nước này. Đặc khu kinh tế Sihanoukville là đặc khu kinh tế đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng ở nước ngoài. Đặc khu này được coi là Thâm Quyến của Campuchia, Xinhua đưa tin.

Vịnh Thái Lan có trữ lượng dầu khí lớn. Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron năm 2004 tìm thấy các mỏ dầu khí ở ngoài khơi Campuchia có thể khai thác thương mại với quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc khai thác bị trì hoãn vì chính phủ Campuchia và công ty Mỹ không đạt được thoả thuận về phân chia doanh thu. Cuối cùng, năm 2014, Chevron bán cổ phần cho công ty KrisEnergy của Singapore.

Chính phủ Campuchia ước tính, có hàng trăm triệu thùng dầu thô đang nằm trong vùng biển nước này chờ được khai thác.

KrisEnergy hiện nắm giữ 95% cổ phần trong lô dầu khí mà Campuchia vừa mới bắt đầu khai thác một phần. Công ty hy vọng, trong giai đoạn đầu sẽ khai thác được 7.500 thùng dầu thô mỗi ngày. 

Theo các chuyên gia, đây là con số khiêm tốn vì Campuchia ở cạnh Thái Lan và Việt Nam - 2 nước có trữ lượng dầu khí lớn và khai thác đáng kể.

Cùng chuyên mục

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.