THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố hạ UAV nghi do Iran sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Ukraine ngày 13/9 cho biết binh sĩ nước này đã bắn hạ một chiếc UAV của Nga nghi có nguồn gốc từ Iran.
THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố hạ UAV nghi do Iran sản xuất ảnh 1

Bức ảnh chụp xác chiếc UAV nghi sản xuất từ Iran. Ảnh: Cục Truyền thông chiến lược Ukraine.

Theo nguồn tin từ Cục Truyền thông chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ có thể là loại Shahed do có hình dáng tam giác đặc trưng. “Các binh sĩ Ukraine đã chạm trán với chiếc UAV trên ở khu vực gần thành phố Kupiansk, giữa lúc chính quyền Kiev mở cuộc tấn công nhằm vào phòng tuyến của quân Nga tại tỉnh Kharkov”. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc chưa bình luận về thông tin này.


Thủ tướng Đức yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Trong cuộc điện đàm 90 phút với Tổng thống Vladimir Putin ngày 13/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thúc giục lãnh đạo Nga "đi đến một giải pháp ngoại giao càng nhanh càng tốt, dựa trên lệnh ngừng bắn, rút hoàn toàn lực lượng, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine", Steffen Hebestreit, phát ngôn viên của Thủ tướng, cho hay. Ông Scholz cũng khuyến khích Nga tuân thủ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. Thủ tướng Đức thuyết phục Tổng thống Putin "không làm mất uy tín và tiếp tục thực hiện đầy đủ" thỏa thuận ngũ cốc bởi chuỗi cung ứng ngũ cốc toàn cầu đang căng thẳng.


Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất việc rút quân ở Đông Ladakh. Ngày 13/9, quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất tiến trình rút quân khỏi khu vực Gogra Heights-Hot Springs gần Điểm tuần tra 15 ở Đông Ladakh. Đây là điểm tranh chấp cuối cùng được hai bên giải quyết. Tiến trình rút quân bắt đầu diễn ra từ ngày 8/9 sau khi hai bên tiến hành vòng đàm phán thứ 16 cấp Tư lệnh quân đoàn. Hiện Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết tất cả các điểm tranh chấp nảy sinh từ tháng 5/2020.


Tàu hải quân Đan Mạch đâm chiến hạm Mỹ. Hải quân Mỹ thông báo tàu buồm huấn luyện Danmark của Hải quân Đan Mạch – trong lúc được lai dắt – đã lao vào tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-Saint Paul tại cảng Baltimore (Mỹ) hôm 11/9. Vụ va chạm không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào và không thủy thủ Mỹ nào bị thương.


Ngày 13/9, Vua Charles III lần đầu tiên đến Bắc Ireland kể từ khi kế vị cố Nữ hoàng Elizabeth II. Tại đây, ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ đến lâu đài Hillsborough, dinh thự chính thức của hoàng gia ở Bắc Ireland. Vua Charles III đang trong chuyến thăm đến 4 khu vực của Vương quốc Anh trước lễ tang của Nữ hoàng vào ngày 19/9.


Linh cữu Nữ hoàng Anh về tới London. Linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II tối 13/9 được đưa về Điện Buckingham ở thủ đô London, nơi hàng chục nghìn người đứng chờ dưới mưa để tiễn biệt bà lần cuối. Hàng nghìn người bên ngoài Điện Buckingham vỗ tay khi chiếc xe tang lượn một vòng trước dinh thự rồi đi qua cánh cổng sắt. Con trai của bà, Vua Charles III, và các thành viên khác của hoàng gia đã đợi sẵn bên trong.


Hải quân Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành tập trận chung trên biển. Ngày 13/9, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) thông báo tiến hành cuộc tập trận chung với hải quân Ấn Độ ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông Ấn Độ. Theo hãng Kyodo, cuộc tập trận trên diễn ra trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày 11/9 tại khu vực trải dài từ Biển Andaman tới Vịnh Bengal chiến lược ở Ấn Độ Dương. Tàu sân bay trực thăng Izumo và tàu khu trục Takanami của MSDF tham gia cuộc tập trận này, còn phía Ấn Độ cử tàu khu trục Ranvijay và tàu hộ tống Sahyadri. Ấn Độ cũng sẽ điều máy bay tham gia cuộc tập trận.


Cháy phòng trưng bày xe điện tại Ấn Độ. Ngày 13/9, hỏa hoạn đã xảy ra ở một phòng trưng bày xe điện tại Ấn Độ làm ít nhất 8 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương. Đây là vụ việc chết chóc nhất liên quan tới xe điện tại nước này. Năm nay, một loạt vụ cháy xe máy điện đã xảy ra tại Ấn Độ trong bối cảnh chính phủ nước này đang muốn thúc đẩy sử dụng xe máy điện để chống ô nhiễm. Các cuộc điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân chính của các vụ cháy là pin bị lỗi.

MỚI - NÓNG