THẾ GIỚI 24H: Nga thoái lui thêm ở vùng đông bắc, Ukraine giành lại 1/10 lãnh thổ mất kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã rút thêm lực lượng khỏi Vùng Kharkiv trong ngày 12/9, trong khi Ukraine đã giành lại được 1/10 toàn bộ vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát kể từ khi bắt đầu xung đột.

Theo tờ Wall Street Journal, Nga đã rút thêm lực lượng khỏi khu vực Kharkiv trong ngày 12/9, thoái ​​lui khỏi một vùng rộng lớn ở Đông Bắc Ukraine khi binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến mạnh vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Chính phủ ở Kiev tuyên bố sẽ giành lại tất cả các khu vực mà Moscow chiếm giữ. Trong một báo cáo được công bố vào sáng 12/9, phía Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã chiếm lại 30 khu định cư chỉ riêng trong ngày Chủ nhật 11/9 khi các lực lượng Nga chạy khỏi khu vực Kharkiv và bỏ lại nhiều thiết bị. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công hồi đầu tháng 9 này, Ukraine cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 9.000 km 2 lãnh thổ từ các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv.


Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố "phải đầu hàng". Khi giới chức lãnh đạo Ukraine kiên quyết không đàm phán, cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố điều kiện là “Kiev phải đầu hàng”. Giới chức lãnh đạo ở Kiev cho rằng, việc ngồi vào bàn đàm phán với Nga là nhận “bản án tử hình”. Ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ, Tổng thống Zelensky nhất quyết phản đối đàm phán. Theo hãng tin TASS, đề cập tới việc Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối đối thoại, ông Medvedev cảnh báo: “Tối hậu thư hiện tại giống như bản xem trước các yêu cầu phải thực hiện trong tương lai. Ông Zelensky biết đó là gì: Kiev phải đầu hàng hoàn toàn theo các điều kiện của Nga”.


Ukraine tố Nga tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu khiến hàng loạt khu vực mất điện. Ukraine cáo buộc Nga tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, làm mất điện và nước tại nhiều khu vực ở Kharkiv, khiến một loạt thành phố của Ukraine chìm trong bóng tối. Kiev cho rằng, đây là hành động trả đũa của Nga sau khi họ giành được một số thành công trên chiến trường.


Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 12/9 một lần nữa từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. “Cho tới nay, vẫn chưa có nước nào cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hay xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất cho Ukraine. Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác rằng Đức sẽ không đơn phương thực hiện hành động như vậy”, bà Lambrecht phát biểu tại Berlin.


Cựu Thủ tướng Séc Babis hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của EU. Sau một cuộc điều tra kéo dài bảy năm về các cáo buộc xung đột lợi ích của cựu Thủ tướng Séc, ngày 12/9, tại thủ đô Praha, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Andrej Babis, người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận 2 triệu euro tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức diễn ra.


Hoàng tử Andrew không được mặc quân phục tại lễ tang Nữ hoàng Anh. Hoàng tử Andrew, người con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II, sẽ không được phép mặc quân phục trong lễ tang do không còn đảm nhận các công việc hoàng gia. Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, đã không còn đảm nhận công việc hoàng gia vào tháng 1 sau khi vướng vào một bê bối, khi bị cáo buộc cưỡng hiếp và lạm dụng tình dụng trẻ vị thành niên, Telegraph đưa tin ngày 12/9. Ông sau đó đã bị tước bỏ các tước hiệu quân sự danh dự và bị không tham gia vào mọi khía cạnh trong đời sống hoàng gia.


Shopee rút hoàn toàn khỏi Argentina, ngừng hoạt động ở nhiều nước. Shopee, thuộc sở hữu của Sea Ltd, sẽ hoàn toàn rút khỏi Argentina, đồng thời ngừng hoạt động nội địa ở Chile, Colombia, Mexico, theo tin độc quyền của Reuters. Công ty đã sa thải hàng chục nhân viên địa phương, nguồn tin cho biết.


Chiến đấu cơ Su-25SM3 Nga lao xuống đất ngay sau khi cất cánh. Một chiến đấu cơ Su-25SM3 của Nga đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại sân bay ở bán đảo Crimea. Hiện không rõ nguyên nhân của vụ tai nạn trên.


Ba Lan khai trương vội kênh đào chưa hoàn thành để tránh phụ thuộc Nga. Theo trang Euractiv, Ba Lan sẽ khánh thành kênh đào Vistula Spit dù công trình này chưa hoàn tất, vào ngày 17/9. Warsaw sử dụng kênh đào này như một biểu tượng nhằm từ bỏ sự phụ thuộc vào Nga. Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh, với việc đưa vào hoạt động kênh đào mới, Warsaw sẽ phá vỡ sự thống trị của Nga trong khu vực. Các tàu của nước này sẽ tiếp cận tất cả các cảng của vùng đầm phá Vistula và cảng biển ở Elblag, từ đó mở ra các cơ hội phát triển mới cho Elblag, Warmia và toàn bộ miền Đông Ba Lan.

MỚI - NÓNG