Anh nói quân đội Nga thiệt hại nặng nề ở Kharkov

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 13/9 cho biết Nga có thể sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại một trong những đơn vị xe tăng uy tín nhất của mình sau khi rút quân khỏi khu vực Kharkov.

Trong báo cáo tình báo mới nhất được đăng tải trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhóm quân Nga rút khỏi khu vực Kharkov hồi cuối tuần trước là một phần của Quân đoàn Xe tăng cận vệ số 1 (1 GTA) thuộc Quân khu phía Tây.

“1 GTA - một trong những quân đoàn uy tín nhất của Nga đã chịu thiệt hại nặng nề trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, và chưa được phục hồi trước khi Ukraine phản công ở Kharkov”, cơ quan quốc phòng Anh cho biết.

Trong bối cảnh 1 GTA và các quân đoàn khác của Quân khu phía Tây chịu thiệt hại nặng nề, lực lượng chủ chốt của Nga đã “bị suy yếu nghiêm trọng” đến mức “sẽ mất nhiều năm để khôi phục”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã giành lại 6.000km vuông lãnh thổ do Nga nắm giữ ở phía Nam và phía Đông đất nước.

Ở Kharkov, quân đội Ukraine tiếp tục phản công dữ dội, tìm cách kiểm soát toàn bộ tỉnh này. Nhìn chung, lực lượng Ukraine đang tiến về phía Bắc để giành lại các thị trấn sát biên giới Nga.

Anh nói quân đội Nga thiệt hại nặng nề ở Kharkov ảnh 1

Các khu vực mà Ukraine kiểm soát (màu vàng) ở Kharkov (còn gọi là Kharkiv) ngày càng được mở rộng. Phần màu hồng là khu vực Nga kiểm soát hoặc Nga chiếm ưu thế. Đồ họa: The Guardian

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã “giải phóng hơn 20 khu dân cư”, Kiev cho biết. Cùng lúc đó theo Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, các chỉ huy quân sự Nga đã quyết định ngừng đưa thêm lực lượng đến nước láng giềng sau cuộc phản công của Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ quan trọng trong chiến dịch phản công, nhưng còn quá sớm để dự đoán kết quả cuối cùng.

“Rõ ràng chúng tôi đã thấy sự tiến bộ đáng kể của quân đội Ukraine, đặc biệt là ở phía Đông Bắc. Đó là kết quả của sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp cho Kiev, nhưng trước hết đó là thành quả của lòng dũng cảm phi thường và sự kiên cường của các lực lượng vũ trang Ukraine, của người dân Ukraine”, ông Blinken nói với các phóng viên.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG