THẾ GIỚI 24H:Trung Quốc tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho hàng trăm nghìn người

Một vaccine phòng Covid-19 được trưng bày tại hội chợ ở Bắc Kinh cuối tuần qua. Ảnh: Getty Images.
Một vaccine phòng Covid-19 được trưng bày tại hội chợ ở Bắc Kinh cuối tuần qua. Ảnh: Getty Images.
TPO - Một công ty dược Trung Quốc đã tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho hàng trăm nghìn người, bất chấp nhiều cảnh báo từ phương Tây về việc tiêm trước khi nghiên cứu hoàn tất.

Tập đoàn Công nghệ sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBC), một đơn vị của công ty dược nhà nước Sinopharm, cho đến nay đã tiêm hai vaccine thử nghiệm cho hàng trăm nghìn người, sau khi được Bắc Kinh chấp thuận hồi tháng 7, công ty này cho biết. Ngoài ra, công ty dược Trung Quốc Sinovac Biotech cho biết đã tiêm vaccine Covid-19 thử nghiệm của mình cho khoảng 3.000 người là nhân viên và gia đình nhân viên, bao gồm giám đốc điều hành của công ty. Ba vaccine nói trên vẫn đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (tức giai đoạn thử độ an toàn và hiệu quả trên hàng nghìn người). Theo WHO, trên thế giới đang có 6 vaccine triển vọng khác cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối.


Tuyên bố ngày 11/9 của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến dịch "Tia chớp 11" đã được triển khai với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm hiến binh, cảnh sát và nhân viên an ninh lên tới hơn 1.000 ngườiChiến dịch bước đầu đã đạt được kết quả: tiêu diệt ít nhất 54 thành viên PKK, bắt giữ 24 đối tượng, triệt phá 112 sào huyệt của các phần tử PKK, thu giữ lượng lớn vũ khí đạn dược,... Trước đó, ngày 8/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch "Tia chớp 10" tại thành phố Van, miền Đông nước này. 


Sáng 11/9, một đám cháy lớn đã bùng lên trên một con tàu biển gần thành phố Tongyeong, miền Nam Hàn Quốc. Trong số các thuyền viên có 49 người Hàn Quốc, 10 người Việt Nam, 1 người Italy. Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết vào khoảng 3h50 phút sáng 11/9, một đám cháy lớn đã bùng lên trên một con tàu biển gần thành phố Tongyeong, thuộc tỉnh Gyeongnam, miền Nam Hàn Quốc. Chỉ huy tàu đã khẩn cấp yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Giao thông Hàng hải cứu trợ. Tất cả 60 thuyền viên đã được Cảnh sát biển Hàn Quốc đưa lên một tàu kéo gần đó để đảm bảo an toàn 12 phút sau khi đám cháy bùng phát.

Các chuyên gia được phe đảo chính quân đội Mali chỉ định ngày 11/9 đã đề xuất một chính phủ chuyển tiếp 2 năm do một tổng thống được quân đội lựa chọn. Theo đề xuất về chính phủ chuyển tiếp, Tổng thống sẽ là một nhân vật dân sự hoặc quân sự. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tham dự diễn đàn chia rẽ về các vấn đề như thời gian hoạt động của chính phủ chuyển tiếp và vai trò của quân đội trong giai đoạn này.

Trung Quốc và Ấn Ðộ hôm qua nói đã đồng ý giảm leo thang căng thẳng trên biên giới ở vùng núi Himalaya đang tranh chấp và thực hiện các bước để khôi phục hòa bình sau cuộc họp ngoại giao cấp cao ở Nga.  Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã gặp nhau tại Moscow hôm thứ Năm và đạt được đồng thuận 5 điểm, bao gồm thỏa thuận rằng quân đội hai bên nên nhanh chóng giải tán và giải tỏa căng thẳng, hai nước cho biết trong một tuyên bố chung. Cuộc gặp giữa hai bên diễn ra bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, sau cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước ở khu vực phía tây dãy Himalaya hồi đầu tuần.

Ngày 11/9, Chính phủ Colombia thông báo ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi các cuộc biểu tình tại thủ đô Bogota và thành phố vệ tinh Soacha, phản đối cách hành xử bạo lực của cảnh sát. Theo Văn phòng thị trưởng Bogota, 7 người trong độ tuổi từ 17-27 tuổi đã tử vong sau khi bị trúng đạn trong các cuộc biểu tình ngày 9/9 tại thủ đô của Colombia.


Một quân nhân thuộc đội tuyển xe tăng của Lào đã dương tính với virus SARS-CoV-2 khi vừa trở về từ Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020). Thông cáo cho biết quân nhân 29 tuổi nói trên là thành viên thuộc đội tuyển xe tăng của Lào. Trong thời gian ở Nga, đoàn thi đấu của Lào ở tại khu vực chỉ định và không tiếp xúc với các đội tuyển tham dự giải khác. Ngày 26/8, quân nhân này bị sốt và đã dùng thuốc trị cúm và kháng sinh. Ngày 7/9, quân nhân này cùng Đoàn lên đường về nước trên chuyến bay thuê bao từ Nga đi Việt Nam. Chuyến bay này có hơn 200 hành khách. 

Ngày 11/9, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với nhân viên tại Đại sứ quán cũng như các lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc đại lục và Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, bộ không nêu rõ chi tiết các biện pháp này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Nhằm hối thúc Mỹ bãi bỏ những quyết định sai lầm của nước này càng sớm càng tốt, phía Trung Quốc mới đây đã gửi công hàm thông báo các hạn chế có đi có lại đối với Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc, bao gồm cả Tổng lãnh sự tại Hong Kong.”

MỚI - NÓNG