THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc tặng Campuchia sân vận động trị giá 150 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc tặng Campuchia Sân vận động Quốc gia Morodok Techno trị giá 150 triệu USD. Ảnh: Khmer Times
Trung Quốc tặng Campuchia Sân vận động Quốc gia Morodok Techno trị giá 150 triệu USD. Ảnh: Khmer Times
TPO - Sân vận động mới với sức chứa 60.000 người được Trung Quốc hoàn thành xây dựng và trao tặng cho Campuchia có tổng kinh phí lên tới 150 triệu USD.

Campuchia vừa tiếp nhận sân vận động hiện đại Morodok Techno do Trung Quốc xây dựng và trao tặng có tổng trị giá 150 triệu USD. Món quà Trung Quốc tặng cho Campuchia được cho là nằm trong chiến lược “ngoại giao sân vận động”, và cũng là nỗ lực của Bắc Kinh trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới. Theo kế hoạch, Campuchia sẽ sử dụng sân vận động mới nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh để làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 vào năm 2023. Sân vận động Quốc gia Morodok Techno được thiết kế giống một chiếc thuyền buồm khổng lồ với chiều cao công trình là hơn 98 m, được chia thành 5 tầng với sức chứa 60.000 người.

Liên hợp quốc ngày 13/9 đã tổ chức một hội nghị viện trợ cho Afghanistan ở Geneva, Thụy Sỹ với các nước tham dự cam kết 1 tỷ USD giúp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/9 thông báo, Mỹ sẽ hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan. Theo ông Blinken, khoản tiền này sẽ không qua Taliban mà được chuyển trực tiếp tới các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan Liên hợp quốc đang hỗ trợ người dân Afghanistan. Theo ông Blinken, Mỹ sẽ hỗ trợ 64 triệu USD cho người dân Afghanistan để đáp ứng các nhu cầu về dinh dưỡng và sức khỏe, giúp bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số và giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trở lại trường học.

Những phi công Afghanistan tị nạn ở Uzbekistan bắt đầu rời nước láng giềng để đến UAE, bất chấp việc Taliban gây sức ép yêu cầu trao trả máy bay và phi công. Những phi công Afghanistan ở Uzbekistan bắt đầu đến Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 12/9. Họ chia thành nhiều đợt để di chuyển và dự kiến hoàn thành trong ngày 13/9, Reuters cho biết.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 387.881 trường hợp mắc COVID-19 và 6.356 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu xấp xỉ 226 triệu ca, trong đó trên 4,65 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 70.000 ca, trong khi 24h qua, Nga có số ca tử vong cao nhất (trên 700).

Bộ Ngoại giao Nga đang yêu cầu phía Séc cung cấp thông tin chi tiết về việc giam giữ một công dân người Nga tại sân bay Praha ngày 12/9. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo, những sự việc như vậy sẽ chỉ khiến quan hệ song phương Nga-Séc trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, vào 12/9, trên cơ sở lệnh truy nã quốc tế của Ucraina, lực lượng an ninh Séc đã bắt giữ một công dân Nga tại sân bay Praha. Tuy nhiên, cảnh sát Séc không muốn công bố thêm thông tin về người bị bắt. Theo cáo buộc của Kiev, công dân người Nga có liên quan đến việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và yêu cầu dẫn độ quốc tế. Séc là một trong những quốc gia đã không công nhận kết quả việc sáp nhập này.

Tổng thống Tanzania - Samia Suluhu Hassan vừa bổ nhiệm bà Stergomena Lawrence Tax giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. Với quyết định hôm 12/9, bà Lawrence Tax cũng là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của quốc gia Đông Phi kể từ khi giành độc lập vào năm 1961. Trước đó, bà Lawrence Tax giữ vai trò thư ký điều hành đầu tiên và duy nhất của Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi (SADC) - một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1992 có chức năng thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh giữa 16 quốc gia thành viên.

Vào khuya Chủ nhật 12/9 (giờ địa phương), các tay súng được trang bị vũ khí mạnh đã đột kích vào một nhà tù ở Kabba, cách thủ đô Abuja của Nigeria khoảng 270 km (168 dặm) về phía Tây Nam. Sau khi làm nổ tung hàng rào vành đai, các chiến binh đã giải thoát khoảng 266 tù nhân trong tổng số 294 người. Sau khi đến cơ sở, các tay súng đã cho nổ tung hàng rào nhà tù ở ba phía và giao tranh với các lính canh trong một cuộc đấu súng. Một sĩ quan cảnh sát và một binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi hai cảnh sát khác vẫn chưa được xác minh, nhà chức trách cho biết.

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia Ahmad Ramadhan cho biết lực lượng này đã bắt được Abu Rusdan, thủ lĩnh nhóm khủng bố khét tiếng trong nước, cùng 3 đối tượng khác. Ông Ahmad Ramadhan cho biết Abu Rusdan, thủ lĩnh nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah có liên hệ với al-Qaeda, bị bắt giữ tại Bekasi, gần thủ đô Jakarta, AP đưa tin ngày 13/9.

MỚI - NÓNG