THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ rời bỏ sự nghiệp chính trị

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel
TPO - Bà Merkel cho rằng Chính phủ Đức dưới sự lãnh đạo của bà đã đánh mất uy tín và bà sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi nhiệm kỳ kết thúc.

Tuyên bố được bà đưa ra sau cuộc bỏ phiếu thăm dò ủng hộ ngày 28/10 ở bang Hesse, theo kết quả, tỷ lệ ủng hộ Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) giảm xuống còn 27%, ở mức thấp nhất của đảng tại tiểu bang từ năm 1966 và giảm 11% so với năm 2013. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ thôi giữ chức chủ tịch CDU trong vài ngày tới, vị trí bà đảm nhận từ năm 2000. Lãnh đạo đảng mới dự định được bầu tại hội nghị của đảng vào tháng 12.


Ngày 29/10, chính quyền Mỹ đã thông báo quyết định cấm xuất khẩu linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ Mỹ cho công ty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC) thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.  Lý do được đưa ra là có khả năng vi mạch mới của hãng này có thể đe dọa sự tồn tại của các hãng cung cấp sản phẩm vi mạch tương tự của Mỹ cho các hệ thống quân sự. Qua đó mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại và công nghệ với Trung Quốc.


Theo thông báo ngày 29/10, Lầu Năm Góc cho tiến hành chiến dịch "Người ái quốc Trung thành" điều động 5.200 quân nhân, có bao gồm cả lực lượng được trang bị vũ khí, đến khu vực biên giới giáp Mexico. Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (USNORTHCOM) khẳng định chiến dịch nhằm hỗ trợ lực lượng Hải quan và Biên phòng (CBP) thắt chặt an ninh tại các cửa ngõ phía nam đất nước. Trực thăng quân dụng sẽ hỗ trợ đặc vụ của CBP trong các vụ bắt giữ người vượt biên trái phép.


Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Senkaku/Điếu Ngư - khu vực xảy ra tranh chấp với Trung Quốc. Nếu kế hoạch được thông qua, Nhật Bản sẽ bắt đầu việc xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Ishigaki trước cuối năm nay, theo tờ Sankei Shimbun. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về kế hoạch trên của Nhật Bản.(XEM CHI TIẾT…)


Ấn Độ, Nga và Iran sẽ họp ba bên về dự án Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế (INSTC) vào ngày 23/11 tới nhằm sớm đưa tuyến đường dài 7.200km bằng cả đường bộ, đường biển và đường sắt này vào vận hành. Theo tuyên bố ngày 29/10 của Bộ Công Thương Ấn Độ, Bộ trưởng bộ này Suresh Prabhu, trong cuộc họp với một phái đoàn doanh nghiệp của Nga về đầu tư và kinh doanh, nhấn mạnh "cần giải quyết tất cả các vấn đề để tuyến đường này đi vào vận hành càng sớm càng tốt."


Thời báo Chủ Nhật của Anh (Sunday Times) mới đây cho biết, khoảng 80 góa phụ IS đang trở lại Anh sau khi chồng của họ bị tiêu diệt. Một cuộc điều tra mới đây của cơ quan chức năng Anh cho biết, một nhóm phụ nữ bị tình nghi muốn thành lập một tổ chức thánh chiến chỉ toàn nữ sau khi sang Syria cùng những người chồng là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng, và giờ đây họ đang trở về nước.


Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia cho biết, đội cứu hộ đã trục vớt được nhiều thi thể từ hiện trường vụ tai nạn máy bay Lion Air rơi. Các thi thể đã được chuyển đến một bệnh viện ở phía đông Jakarta. Trưởng đoàn cứu hộ cho biết, công cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện xuyên đêm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các nhóm lặn đã tạm dừng hoạt động. Thi thể các nạn nhân được cho là bị mắc kẹt trong thân máy bay. Nhóm cứu hộ phải chống chọi với sóng lớn và dòng chảy mạnh trong một khu vực rộng hơn 270 km. Hiện, robot ngầm đã được sử dụng để phục vụ công tác tìm kiếm dưới đáy biển.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga lo ngại về chính sách của NATO nhằm tăng cường các hoạt động quân sự hóa tại lục địa châu Âu. Ông Shoigu cảnh báo, nếu NATO không chấm dứt các hoạt động gây căng thẳng thì việc bình thường hóa quan hệ giữa liên minh quân sự này và Nga là bất khả thi. Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh phiên họp cấp Đại sứ trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO sắp diễn ra (dự kiến bắt đầu vào ngày 31/10 tới).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.