THẾ GIỚI 24H: Tài liệu mật Lầu Năm Góc tiết lộ ngày Ukraine phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine được cho là sẽ phát động một cuộc tấn công chống lại các lực lượng Nga vào cuối tháng này.

Newsweek trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết, thời điểm bắt đầu cuộc phản công của Ukraine chống lại quân đội Nga đã được lên kế hoạch vào ngày 30/4. Tài liệu mật Lầu Năm Góc bị rò rỉ đề ngày 28/2, nêu chi tiết việc chuyển giao thiết bị và lịch trình huấn luyện cho 9 lữ đoàn Ukraine “có thể được tạo ra cho cuộc phản công mùa xuân” với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Theo hồ sơ, ba lữ đoàn bổ sung dự kiến ​​sẽ sớm tập hợp tại Ukraine.


Thủ tướng Anh bị điều tra vì cổ phần của vợ trong công ty trông trẻ. Hãng tin RT cho hay, Thủ tướng Sunak đang bị Ủy viên về tiêu chuẩn của Quốc hội Anh Daniel Greenberg điều tra "khai báo thu nhập", trước nghi vấn ông không đề cập đến lợi ích của vợ là bà Akshata Murty trong công ty chăm sóc trẻ em tư nhân Koru Kids. Cuộc điều tra đã bắt đầu từ 13/4. Bà Murty được cho là nắm giữ 20.000 cổ phần trong Koru Kids, một trong 6 công ty được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ dành cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em trong gói ngân sách trị giá 5 tỷ USD của Chính phủ Anh hồi tháng Ba.


Bạo lực Sudan gia tăng khiến gần 200 người chết và 1.800 người bị thương. Sudan chứng kiến bạo lực chưa từng có, số người thương vong do xung đột trong 3 ngày qua đã hơn 2.000 người. Ngày 17/4, ông Volker Perthes - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Sudan cho biết sau 3 ngày giao tranh chưa có dấu hiệu ngừng lại thì số người thiệt mạng tại Sudan đã lên tới gần 200 người, trong khi đó số người bị thương lên tới hơn 1.800 người, theo hãng tin AP.


Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh. Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp. Theo Bộ Ngoại giao Sudan, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, đã ra lệnh giải thể RSF và tuyên bố đây là lực lượng nổi dậy. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến ác liệt giữa hai bên vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực của đất nước khiến 97 dân thường thiệt mạng.


Anh, Đức chặn chiến đấu cơ Nga gần không phận NATO. Các máy bay phản lực của Anh và Đức đã chặn hai máy bay chiến đấu và một máy bay do thám của Nga bay gần không phận NATO trên biển Baltic. Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh cho biết một máy bay phản lực được xác định là máy bay do thám Nga bay từ đất liền Nga đến vùng đất Kaliningrad, nằm gần Ba Lan.


Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS. Quân đội Mỹ ngày 17/4 cho biết đã đột kích tại Đông Bắc Syria, giết chết thủ lĩnh IS. Phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ xác định thủ lĩnh cấp cao ISIS thiệt mạng là Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali - người chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công khủng bố Trung Đông và châu Âu, CNN đưa tin.


Mỹ bắt giữ hai "cảnh sát mật" Trung Quốc thiết lập đồn cảnh sát bất hợp pháp ở Chinatown. Theo cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), hai người đàn ông đã thiết lập một đồn cảnh sát bất hợp pháp ở khu phố Trung Quốc (Chinatown) tại thành phố New York. Hãng tin RT ngày 18/4 dẫn tuyên bố của các công tố viên liên bang cho biết hai người đàn ông này có “mối quan hệ tin cậy lâu dài” với Bộ Công an Trung Quốc (MPS), cơ quan đã giúp họ “lén lút mở và vận hành một đồn cảnh sát MPS bất hợp pháp trên đất Mỹ”.


Slovakia cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine. Sau lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp của Ukraine từ Ba Lan và Hungary, ngày 17/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia cho biết chính phủ nước này đã ra quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine nhưng sẽ mở cửa biên giới để quá cảnh các sản phẩm này sang thị trường thứ ba.


Binh sĩ Ấn Độ ăn cắp súng, bắn chết 4 đồng đội vì mâu thuẫn cá nhân. Cảnh sát ở bang Punjab ngày 17/4 cho biết họ đã bắt giữ một binh sĩ tại căn cứ quân sự Bathinda. Quân đội cho biết người lính này đã "thú nhận có liên quan" trong việc đánh cắp khẩu súng trường tấn công và giết 4 đồng đội.

MỚI - NÓNG