THẾ GIỚI 24H: Tài liệu mật của Mỹ bị phát tán trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tài liệu chứa đựng những chi tiết được cho là bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về Ukraine, Trung Đông và Trung Quốc đã bị phát tán rộng rãi trên Twitter và nhiều trang web khác. Vụ việc khiến Lầu Năm Góc rơi vào tình trạng báo động.

Các tài liệu mật của Mỹ - có thể lên tới hơn 100 tài liệu - đã xuất hiện trên mạng xã hội ngày 7/4, một ngày sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết đang điều tra khả năng rò rỉ kế hoạch bí mật về Ukraine, theo New York Times. Những tài liệu bị rò rỉ bao gồm đánh giá của Mỹ về năng lực phòng không của Ukraine. Các quan chức Mỹ nhận định quy mô của vụ rò rỉ có thể gây thiệt hại lớn. Một quan chức tình báo cấp cao gọi vụ rò rỉ là “cơn ác mộng đối với nhóm Ngũ Nhãn”, ám chỉ liên minh các quốc gia chia sẻ thông tin tình báo gồm: Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand.


Quân đội Belarus bất ngờ triển khai thiết giáp hạng nặng tới biên giới Lithuania. Một đoàn tàu chở xe bọc thép hạng nặng đã được phát hiện tại nhà ga Gudogai, cách biên giới hai nước Belarus - Lithuania khoảng 9 km. Nguồn tin tại thực địa ghi nhận đoàn tàu trên bao gồm ít nhất 10 xe tăng T-72B3, cũng như xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và thiết giáp đa dụng MT-LB. Theo Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus, cuộc diễn tập được thực hiện như một phần của loạt biện pháp nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này.


Israel tuyên bố siết chặt an ninh trên toàn lãnh thổ. Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ra lệnh siết chặt an ninh trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Thông báo trên được đưa ra tại một cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình sau vụ nổ súng ở khu vực Hamra thuộc Bờ Tây, phía Bắc thung lũng Jordan. Quân đội Israel đã phong tỏa hiện trường và truy tìm nghi phạm được cho là một người Palestine.


Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan. Quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật trong nhiều ngày ở ngoài khơi bờ biển gần đảo Đài Loan, vài tiếng sau khi bà Thái Anh Văn kết thúc chuyến "quá cảnh" Mỹ. Một số cuộc tập trận nhất định sẽ diễn ra trong khoảng 8-12h ngày 8/4 (theo giờ địa phương) ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Phúc Châu - thủ phủ tỉnh Phúc Kiến nằm đối diện đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, chính quyền Phúc Kiến cho biết các cuộc tập trận sẽ tiếp tục vào cùng khung giờ ngày 11/4, 13/4, 15/4, 17/4 và 20/4. Họ đồng thời cảnh báo tàu thuyền không được đi vào khu vực này.


Pakistan tiến hành chiến dịch quân sự mới chống khủng bố. Theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), cơ quan an ninh hàng đầu của Pakistan, ngày 7/4 đã nhất trí khởi động một chiến dịch tổng lực nhằm quét sạch mối đe dọa khủng bố với sức mạnh và quyết tâm mới.


Mỹ gia hạn một số biện pháp trừng phạt chống Nga trong một năm. Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm chế độ áp dụng một số biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với lý do "Nga can thiệp vào các quá trình bầu cử của Mỹ", cũng như sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.


Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên. Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp ba bên ở Seoul ngày 7/4. Các bên đã ra tuyên bố chung về Triều Tiên. Đặc phái viên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên cũng như các phát ngôn leo thang và gây bất ổn liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này. Các bên cũng cam kết tiếp tục củng cố và đa dạng hợp tác an ninh nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên đối với an ninh khu vực và toàn cầu.


Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 8/4 cho biết nước này đã thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm với thiết bị không người lái (drone) dưới nước có khả năng tấn công hạt nhân. Trong cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước ngày 4-7/4, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết chiếc drone đã di chuyển 1.000 km dưới nước trong 71 giờ 6 phút và thành công đánh trúng mục tiêu mô phỏng.

MỚI - NÓNG