THẾ GIỚI 24H: Syria tố Mỹ đánh cắp 40 tấn vàng thỏi

THẾ GIỚI 24H: Syria tố Mỹ đánh cắp 40 tấn vàng thỏi
TPO - Cơ quan Thông tấn Quốc gia Syria trong bài viết Thỏa thuận vàng giữa Mỹ và IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) cáo buộc Washington đã đánh cắp 40 tấn vàng của nước này và mang về Mỹ. 

Các nguồn tin nói rằng, hàng chục tấn vàng thỏi IS cất giữ trong pháo đài cuối cùng của chúng ở khu vực al-Baghouz, thuộc vùng nông thôn Deir Ezzor đã được trao cho người Mỹ, ngoài hàng tấn vàng khác mà người Mỹ đã tìm thấy ở những nơi ẩn náu khác của IS. Theo nguồn địa phương cho biết, các máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã vận chuyển 40 tấn vàng thỏi trong đêm Chủ nhật ngày 24/2 của Syria và đưa toàn bộ số tài sản này về Mỹ.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 9/3 đã kêu gọi Pakistan hành động “cương quyết” đối với nhóm vũ trang đứng đằng sau vụ tấn công liều chết đẫm máu tại khu vực biên giới giữa hai nước, đồng thời khẳng định sự chậm trễ của Islamabad có thể hủy hoại quan hệ song phương. Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan.


Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở tỉnh Meta, Colombia ngày 9/3, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay. Chiếc Douglas DC-3 gặp nạn mang số hiệu 2494, thuộc sở hữu của hãng máy bay Laser Aereo, đang trên hành trình từ tỉnh San Jose del Guaviare tới tỉnh Villavicencio.


Cảnh sát Nam Phi ngày 9/3 thông báo thu giữ 11 quả bom xăng tại một điểm tập kết taxi ở West Rand, Johannesburg sau khi xảy ra đánh bom nhằm vào một số ngôi nhà ở khu vực này. Hiện chưa rõ động cơ sử dụng số bom xăng này là gì. Giới chức địa phương cho biết, đã có ít nhất ba ngôi nhà bị ném bom xăng, trong đó có trường hợp gây thiệt hại lớn về tài sản đang được tiến hành điều tra.


Sáng 9/3, nhân viên kiểm tra an ninh tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, Nga đã phát hiện một vật thể khả nghi có hình dáng giống như một quả bom khi soi chiếu hành lý của một nhân viên Đại sứ quán Mỹ. Bộ Ngoại giao cho biết, các kỹ thuật viên về bom mìn đã ngay lập tức được huy động tới kiểm tra và xác nhận rằng đây đúng là một quả bom có ngòi nổ, song không có thuốc nổ bên trong.


Ngày 8/3, Ủy ban trừng phạt của Liên hiệp quốc (LHQ) về Triều Tiên đã chấp thuận đề nghị của Hàn Quốc cho phép vận chuyển các thiết bị đến Triều Tiên phục vụ ghi hình các cuộc đoàn tụ đối với những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 vì lý do nhân đạo. Các thiết bị được miễn trừ lệnh trừng phạt bao gồm các loại máy quay phim và các thiết bị thu hình hội nghị khác.


Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo trong khuôn khổ Thỏa thuận Đối thoại chính trị và hợp tác Cuba - Liên minh châu Âu (EU), hai bên đã tiến hành đối thoại về các điểm chung trong lĩnh vực giải trừ quân bị. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Cuba và EU trong lĩnh vực này với 2 đề tài là “Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” và “Buôn lậu vũ khí nhỏ, nhẹ và các loại vũ khí thông thường khác”.


Ngày 9/3, các lực lượng Chính phủ Syria đã tiến hành chiến dịch truy quét lớn ở tỉnh Rif Dimashq, phía Tây Nam nước này, phát hiện một số lượng đáng kể vũ khí, đạn dược do Mỹ và Israel chế tạo tại sào huyệt của các phần tử khủng bố. Nhiều vũ khí, đạn được đã được phát hiện và thu giữ trong chiến dịch này, trong đó có tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ, súng chống tăng M72 LAW do Israel sản xuất, súng cối, lựu đạn... cùng một số loại vũ khí, đạn dược khác.


Pakistan ngày 9/3 đã yêu cầu Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) loại bỏ Ấn Độ với tư cách là đồng Chủ tịch của Tập đoàn chung châu Á-Thái Bình Dương, một liên kết khu vực của FATF, để đảm bảo quá trình đánh giá là "công bằng, không thiên vị và khách quan." Theo đài phát thanh nhà nước Pakistan, thông điệp của nước này đã được Bộ trưởng Tài chính Asad Umar chuyển tới Chủ tịch FATF Marshall Billingslea.


Ngày 9/3, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một hộp đêm ở bang Guanajuato, miền Trung Mexico, khiến 15 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Cho đến nay, nguyên nhân cho cuộc tấn công vẫn đang được điều tra. Hiện chưa có tổ chức nào chịu trách nhiệm vụ tấn công. (XEM CHI TIẾT…)


Quân đội Ấn Độ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan khi nó cố xâm phạm không phận nước này ở khu vực Sri Ganganagar của bang Rajasthan, các nguồn tin quân đội cho biết ngày 9/3. Quân đội Pakistan hiện chưa có bình luận về sự việc. Đây là máy bay không người lái thứ ba bị quân đội Ấn Độ bắn hạ sau cuộc tấn công của Không quân Ấn Độ vào trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan vào cuối tháng trước khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG