600 binh sĩ Mỹ đột ngột đến Syria

Binh sĩ Mỹ tại chiến trường Syria
Binh sĩ Mỹ tại chiến trường Syria
TPO - Khoảng 600 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại căn cứ tại Syria, đóng tại phía đông sông Euphrates, để hỗ trợ công tác rút quân của các lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại quốc gia này.

Được biết, lực lượng quân đội Mỹ vừa đặt chân đến Syria sẽ hỗ trợ các lực lượng đồn trú tại đây trong quá trình rút quân, Spuniknews cập nhật. Tuần trước, Washington đã phái các lực lượng quân đội đến Syria để đảm bảo duy trì và bảo vệ quá trình rút quân từ quốc gia Trung Đông.

Tiến trình rút quân Mỹ đến sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào cuối năm 2018. Theo đó, Mỹ đã đánh bại IS, và Mỹ sẽ rút 2000 binh sĩ hiện đang triển khai tại Syria. Tuy nhiên, Washington không tiết lộ thời điểm bắt đầu tiến trình rút quân, đồng thời cam kết liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Hiện, Quân đội Mỹ đang tập trung lực lượng tại tỉnh Aleppo, Syria, bao gồm cả khu vực Sarin, từ đây các lực lượng Mỹ tại Syria sẽ rút quân về nước.

Theo theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.