THẾ GIỚI 24H: Quân đội Ukraine sắp tổng tấn công Donbass?

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Ukraine sắp tổng tấn công Donbass?
TPO - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin ngày 20/8 cho biết, DPR nhận được thông tin về các cuộc tấn công sắp diễn ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) vào khu vực miền Đông (Donbass). 

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày tại trung tâm báo chí của Hãng thông tấn Donetsk, ông Basurin nói: "Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cung cấp thông tin về các kế hoạch hành động sắp tới của quân đội Ukraine".

Theo ông Basurin, "sau khi pháo kích vào các vị trí của DPR, VSU bắt đầu tấn công theo các hướng Mariupol và Debaltsevo. Kiev lên kế hoạch nhằm đánh bại DPR và tiến đến biên giới với Nga, sau đó không cho phép dân thường đi vào lãnh thổ Nga. Cùng lúc đó, theo hướng Donetsk, 2 cánh quân bắt đầu tấn công từ hướng Bắc và hướng Nam Donetsk, theo hướng Ilovaysk, khép chặt và bao vây thành phố (Donetsk)."


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu Seoul tiếp tục chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc đường biên giới chung giữa 2 miền.

Trong một thông cáo, bộ trên thông báo vào khoảng 17h chiều 20/8, các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã chuyển một thông điệp cảnh báo, trong đó coi chiến dịch tuyên truyền của Seoul là một "thách thức nghiêm trọng" với Bình Nhưỡng. Triều Tiên tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp quân sự nếu phía Hàn Quốc không cho ngừng các chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng và dẹp bỏ mọi thiết bị trong vòng 48 giờ đồng hồ, kể từ 17 chiều (giờ địa phương).


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 20/8 đã ra lệnh cho quân đội giáng trả Triều Tiên, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, cho biết tại cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), bà Park Geun-hye cũng chỉ thị cho các quan chức nỗ lực đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên tuyên bố sẽ có hành động quân sự nếu Seoul không chấm dứt chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng tại khu vực biên giới. 


Ngày 20/8, 12 quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận không quân đa phương lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Cuộc tập trận mang mật danh "Phản ứng Mau lẹ - 2015" do Mỹ đứng đầu, sẽ được tổ chức đồng thời tại Đức, Romania, Bulgaria, Italy và kéo dài tới ngày 13/9, trong đó có sự tham gia của các thành viên NATO khác như Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh.

Thông cáo của NATO nhấn mạnh: "Mục đích tập trận nhằm phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trực chiến của từng nước thành viên NATO, qua đó có thể hoạt động như một khối thống nhất và có khả năng ứng phó hiệu quả trước những thay đổi về an ninh trên toàn lãnh thổ của liên minh quân sự này."


Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cho biết vào ngày 3/9 tới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ khai trương tại Litva một căn cứ mới cho lực lượng phản ứng nhanh phục vụ giải quyết khủng hoảng.

Phát biểu trên Đài phát thanh Litva, bà Grybauskaite cho biết, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tới khai trương trụ sở quân sự mới tại quốc gia vùng Baltic này. Hiện NATO đang xây dựng tại khu sườn phía Đông của khối tổng cộng 6 căn cứ vùng làm trụ sở cho Trung tâm Kế hoạch và Điều phối các chiến dịch huấn luyện của Lực lượng Sẵn sàng Tác chiến hỗn hợp mau lẹ (VJTF) mới được thành lập.


Ngày 20/8, cảnh sát Malaysia cho biết họ đã bắt giữ và đang điều tra 10 đối tượng nước này bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong số này, có 6 đối tượng là thành viên của lực lượng an ninh Malaysia. Mặc dù ở Malaysia chưa xảy ra vụ tấn công lớn nào do phiến quân tiến hành, song nhà chức trách quốc gia Đông Nam Á này đã bắt giữ gần 100 công dân bị nghi dính líu tới IS.


Theo nhật báo Derniere Heure ra ngày 20/8, Abdellah Nouamane - một chiến binh IS có gốc gác từ thành phố Anvers (Bỉ) đã khẳng định rằng các thư viện, trường học, khu thương mại hoặc quán bar là những mục tiêu tấn công tiềm tàng của IS. 

Trong một thông điệp, đối tượng này cho biết: “Chúng tôi không quan tâm đến mọi cuộc thảo luận liên quan đến nạn nhân vô tội. Tất cả những kẻ ngoại đạo sẽ bị giết. Chúng tôi sẽ giết họ như họ đang giết chúng tôi”. Tuy nhiên, đối tượng này không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể trong kế hoạch tấn công khủng bố của IS. 


Ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra hôm 20/8 tại Slovakia. Người phát ngôn lực lượng cứu hộ Slovakia cho biết: hai chiếc máy bay chở người nhảy dù đã đâm vào nhau trên không song không cho biết rõ chi tiết.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên 2 chiếc máy bay có từ 20 đến 40 người. Một số người trên máy bay đã nhảy dù khi máy bay rơi. Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn Ilava, cách thủ đô Bratislava của Slovakia khoảng 150 km về phía Bắc.


Giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng hàm lượng xyanua (cyanide) trong nguồn nước xung quanh hiện trường vụ nổ ở thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc, cao gấp 277 lần mức cho phép, mặc dù trước đó nguồn nước uống của thành phố này được thông báo là an toàn.

Theo báo cáo ngày 19/8 của Sở bảo vệ môi trường thành phố Thiên Tân, các xét nghiệm được tiến hành trước đó một ngày cho thấy hàm lượng xyanua ở sông, biển và nước thải tại khu vực người dân được sơ tán xung quanh hiện trường vụ nổ đã tăng mạnh kể từ sau thảm họa này.


Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. 

Trong cuộc gặp với Tổng thống Pavlopoulos, ông Tsipras cho rằng Quốc hội hiện nay không thể giúp Chính phủ Hy Lạp có được đa số và không tạo nên một Chính phủ đoàn kết dân tộc. Theo ông Tsipras, nhân dân Hy Lạp lúc này sẽ phải quyết định, phải làm rõ bằng là phiếu của mình rằng Hy Lạp sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này ra sao, cũng như ai có thể đàm phán như thế nào.

MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.