THẾ GIỚI 24H: Quan chức Ukraine tham ô hàng trăm xe viện trợ để bán ra chợ đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan an ninh Ukraine cáo buộc các quan chức vùng Zaporizhzhia đã đánh cắp hàng trăm xe hàng viện trợ sau đó bán chúng ra ngoài thị trường chợ đen.

Theo thông báo của Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) và Cơ quan chống tham nhũng Ukraine (NABU) cho biết đã tiến hành cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia và thành viên hội đồng thành phố Zaporizhzhia. Cơ quan an ninh Ukraine còn thu giữ được ma túy và vũ khí khi tiến hành khám xét nhà của một số nghi phạm. Evgeny Shevchenko, một đặc vụ ngoại tuyến của NABU, cho biết gần như tất cả hàng viện trợ nhân đạo được gửi đến Zaporizhzhia đều bị các quan chức “đánh cắp”. Các mặt hàng này không đến được tay người dân mà xuất hiện trên kệ hàng một số trung tâm thương mại trong vùng. Cũng theo Shevchenko số lượng hàng viện trợ bị đánh cắp lên đến 22 container, 389 toa tàu chở hàng và 220 xe tải.


Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung. Tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đang thực hiện chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung trên biển với Hải quân Indonesia từ ngày 29/8 đến 3/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tàu 012-Lý Thái Tổ tham gia luyện tập chung năm 2022 lần 1 (CODEX 22B-I) trên biển cùng Hải quân Indonesia gồm tàu KRI Bung Tomo – 357, trực thăng HS1311.


Nga tuyên bố cắt khí đốt sau khi Pháp không thanh toán đủ hợp đồng. Gazprom đã xác nhận rằng tập đoàn này sẽ cắt cung cấp khí đốt cho công ty Engie của Pháp sau khi công ty này từ chối thanh toán đầy đủ đối với lượng khí đốt được cung cấp hồi tháng 7.


Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht nói rằng Đức không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu Berlin muốn duy trì khả năng quốc phòng. “Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi phải thừa nhận rằng, chúng ta đã tới giới hạn những gì có thể đem cho từ kho vũ khí của quân đội”, bà Lambrecht nhấn mạnh trong cuộc họp nội các ngày 30/8.


Israel tấn công sân bay quốc tế của Syria. Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn “một số” tên lửa của Israel vào tối 31/8 nhưng một số tên lửa đã làm hư hại sân bay quốc tế ở Aleppo. Theo một báo cáo, ít nhất 3 tên lửa đã tấn công đường băng của sân bay Aleppo, khiến sân bay này phải ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.


EU dừng thỏa thuận đơn giản hóa việc cấp thị thực với Nga. Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 31/8 cho biết, các nước EU đã đạt được một thỏa thuận chính trị về việc ngừng thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực giữa khối này và Nga. Theo ông Borrell, việc dừng thỏa thuận trên sẽ dẫn đến sự sụt giảm lớn số lượng thị thực được cấp cho Nga và sẽ giúp tránh các hạn chế về thị thực bị phá vỡ.


Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung bắn đạn thật quy mô lớn. Ngày 31/8, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên Triều. Hoạt động diễn tập trong ngày 31-8 bao gồm các bài huấn luyện với pháo tự hành Paladin và K9, súng cối nòng 4,2inch và 120mm, xe tăng Abrams K1A1 và M1A2 và máy bay cường kích A-10. Hàng trăm binh sĩ thuộc Lữ đoàn Ready Firs và Không lực 7 của Mỹ cũng như Sư đoàn bộ binh Cơ giới thủ đô và Sư đoàn 28 thuộc Quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập tại Pocheon.


Quân đội Mỹ dừng hoạt động toàn bộ trực thăng vận tải Chinook. Ngày 30/8, quân đội Mỹ thông báo sẽ dừng hoạt động phi đội trực thăng vận tải H-47 Chinook với khoảng 400 chiếc. Quyết định được đưa ra sau khi xảy ra một số vụ cháy động cơ do rò rỉ nhiên liệu đối với dòng máy bay này.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2023. Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị ngân sách quốc phòng 5.590 tỷ yen (40 tỷ USD) cho tài khóa 2023 - bắt đầu từ tháng 4/2023 - với nhận định "thế giới đang bước vào một kỷ nguyên khủng hoảng mới." Nhật Bản đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng hằng năm trong suốt thập kỷ qua. Mức đề xuất 5.590 tỷ yen cho tài khóa 2023 là mức cao kỷ lục, song chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với ngân sách 5.480 tỷ yen của tài khóa 2022.


Mạng xã hội của ông Trump tạm thời bị Google 'cấm cửa'. Google cho hay, các lo ngại về kiểm duyệt thông tin khiến công ty tạm thời chưa phê duyệt dùng ứng dụng mạng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên thiết bị Android. Ông Trump đã tạo ra Truth Social sau khi bị Twitter và các mạng xã hội lớn khác khóa tài khoản hồi tháng 1/2021 vì các bình luận của ông liên quan đến vụ bạo loạn gây chết người trên Đồi Capitol ngày 6/1 cùng năm.

MỚI - NÓNG