THẾ GIỚI 24H: Phó Thủ tướng Papua New Guinea qua đời vì tai nạn giao thông

TPO - Ngày 11/5, cảnh sát Papua New Guinea cho biết Phó Thủ tướng nước này, ông Sam Basil, đã qua đời do bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra khi 2 xe ô tô đâm vào nhau trên đoạn đường từ thị trấn Bulolo chạy về hướng Bắc. Thị trấn Bulolo, cách thủ đô Port Moresby 250 km về phía Bắc. Ông Basil cũng là đại diện của địa phương này tại Quốc hội. Cảnh sát Papua New Guinea đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này. Ngoài Phó Thủ tướng Basil, cảnh sát đã tìm thấy 3 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Ông Basil là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng của Papua New Guinea.


Nga trả đũa phương Tây. Nga áp lệnh trừng phạt đối với hơn 30 công ty năng lượng của Mỹ, Liên minh châu Âu và Singapore để trả đũa các biện pháp tương tự của phương Tây nhắm vào Moscow, theo sắc lệnh chính phủ hôm 11/5. Danh sách công ty bị tác động bao gồm 31 công ty, trong đó phần lớn là các công ty con thuộc sở hữu của Gazprom Germania, chi nhánh có trụ sở tại Đức của ông lớn năng lượng Nga Gazprom.


Ukraine gấp rút đưa vũ khí hạng nặng Mỹ ra tiền tuyến. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 11/5 cho biết vũ khí do Mỹ và các nước đồng minh phương Tây viện trợ đang được gấp rút đưa tới mặt trận. "Bên cạnh tên lửa Javelin và Stinger, lựu pháo 155 mm của Mỹ đã được sử dụng trên chiến trường", CNN dẫn lời Thứ trưởng Maliar. Bà Maliar cho hay Kiev và các đối tác đang tìm cách thúc đẩy tốc độ chuyển giao vũ khí để giúp bảo toàn tính mạng của binh sĩ Ukraine.


Cảnh sát Sri Lanka được lệnh nổ súng vào đối tượng gây nguy hại. Lệnh này do Bộ Quốc phòng Sri Lanka ban bố, cho phép lực lượng vũ trang nổ súng vào bất cứ người nào phá hoại tài sản công hoặc đe dọa tính mạng người dân, theo Reuters.


Điện Kremlin bác tin về thiết quân luật ở Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 11/5 khẳng định tổng thống Nga không có kế hoạch ban bố tình trạng thiết quân luật giữa lúc Moscow tiến hành “chiến dịch quân sự" ở Ukraine.


Hành khách thay phi công hạ cánh máy bay ở Florida. Mặc dù không có kinh nghiệm, một hành khách đã giúp máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Florida (Mỹ) vào chiều 10/5, khi phi công mất khả năng cầm lái. Vào thời điểm đó, họ đang ở trên chiếc Cessna 208 một động cơ và chỉ có 2 hành khách trên máy bay này. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), phi công có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Phi công này đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và vẫn chưa rõ tình trạng. FAA đang điều tra về vụ việc.


Rơi máy bay chở 11 người ở Cameroon. Bộ Giao thông Vận tải Cameroon thông báo một máy bay chở 11 người đã rơi xuống một khu rừng ở miền Trung nước này ngày 11/5. Theo thông báo, cơ quan kiểm soát không lưu "mất liên lạc vô tuyến với chiếc máy bay này", vốn sau đó "được tìm thấy trong rừng" gần Nanga Eboko, cách thủ đô Yaounde khoảng 150 km về phía Đông Bắc.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 533.000 ca mắc COVID-19 và 1.313 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 518,9 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 83,8 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong.


Trên 100.000 người Mỹ tử vong vì sử dụng thuốc quá liều trong năm 2021. Tình trạng sử dụng thuốc quá liều đã khiến trên 100.000 người tại Mỹ thiệt mạng trong năm 2021. Đây là dữ liệu mới được công bố trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến cuộc khủng hoảng liên quan đến thuốc giảm đau gây nghiện và thuốc giả bán trên các trang mạng trực tuyến thêm trầm trọng.


Quân đội Mỹ xả súng nhầm vào nhà dân trong tập trận ở Iraq. Lực lượng Mỹ do nhầm lẫn đã nổ súng vào 11 nhà dân ở quận Basirma của Iraq trong cuộc tập trận quân sự, chính quyền địa phương cho biết hôm 10/5. (XEM CHI TIẾT...)


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về vấn đề Triều Tiên. Ngày 11/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận vấn đề Triều Tiên trước khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành thêm các vụ thử tên lửa, hạt nhân trong thời gian tới. Cuộc họp khẩn cấp của HĐBA được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, một trong 5 nước Ủy viên Thường trực HĐBA đồng thời cũng là nước Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 5.

MỚI - NÓNG