THẾ GIỚI 24H: Nicaragua phóng thích, đưa hơn 200 tù nhân tới Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết Chính phủ Nicaragua đã thả 222 tù nhân, trong đó có nhiều người thuộc phe đối lập với Tổng thống Daniel Ortega.

Quan chức Mỹ cho biết Washington đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 222 tù nhân đến Mỹ, nơi họ sẽ được ân xá với lý do nhân đạo trong thời gian 2 năm. Trong tuyên bố, thẩm phán Nicaragua Octavio Rothschuh nói những tù nhân này bị trục xuất theo sắc lệnh có nội dung tuyên bố họ là phần tử "phản quốc". Ông Rothschuh nói những người này bị trục xuất vì gây hại đến nền độc lập và chủ quyền Nicaragua. Gia đình nhiều tù nhân cũng xác nhận những người này đang bay đến Mỹ.


Hơn 21.000 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đã có hơn 21.000 người chết và Ít nhất 71.290 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria; công tác cứu hộ vẫn tiếp tục với hy vọng mong manh khi động đất đã qua hơn 90 giờ.


Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa trường học trên toàn quốc. Theo thông báo từ Hội đồng Giáo dục Đại học Thổ Nhĩ Kỳ, các trường đại học ở nước này (kể cả các vùng không xảy ra động đất) sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ Mahmut Ozer cũng thông báo các trường học trên toàn quốc sẽ đóng cửa đến ngày 20/2. Quốc tế tiếp tục nỗ lực viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.


Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 1,78 tỷ USD sau động đất. Ngày 9/2, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang tiến trình các bước để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khoản hỗ trợ và phục hồi tài chính trị giá 1,78 tỷ USD. Thông báo cho biết khoản hỗ trợ trị giá 780 triệu USD sẽ được gửi ngay lập tức cho Ankara, trong khi các khoản vay khác thuộc gói cứu trợ nêu trên sẽ được chuyển sang hai dự án vay vốn của WB tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Nga không bắt đầu cuộc xung đột nhưng sẽ kết thúc nó. Nga đang cố gắng kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, vốn được Kiev khơi mào sau cuộc đảo chính năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 9/2. "Hãy để tôi nhắc lại: Chúng tôi không bắt đầu các hành động quân sự mà chúng tôi đang cố gắng kết thúc chúng", Tổng thống Putin nhận định. Theo ông, các nhà dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine đã sử dụng vũ lực năm 2014 với cuộc đảo chính ở Kiev và sau đó là các sự kiện ở Crimea và khu vực Donbass.


Tổng thống Ukraine thừa nhận đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm hướng tới hòa bình ở miền Đông Ukraine do Đức và Pháp đồng bảo trợ. Ông Zelensky thừa nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn với Der Spiegel được công bố ngày 9/2. Tổng thống Zelensky cho biết ông coi các thỏa thuận trên là "sự nhượng bộ" ở phía Ukraine và chưa bao giờ thực sự tìm cách thực hiện chúng. Thay vào đó, chúng chỉ được sử dụng để trao đổi tù binh với 2 nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass.


Khí cầu Trung Quốc có gắn thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/2 nói khí cầu Trung Quốc được phát hiện vài ngày trước có gắn thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc, không phù hợp với nghiên cứu khí tượng. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc mà quân đội nước này nghi là khí cầu do thám và bắn hạ trên Đại Tây Dương vài ngày trước có khả năng thu thập tín hiệu liên lạc, là một phần của đội khinh khí cầu giám sát do quân đội Trung Quốc chỉ đạo đã bay qua hơn 40 quốc gia trên khắp năm châu lục.


Ba Lan đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu chính với Belarus. Ba Lan ngày 9/2 tuyên bố đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu biên giới chính với Belarus với lý do an ninh quốc gia. Nước này cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với các nhân vật có liên quan đến Tổng thống Aleksander Lukashenko để đáp trả việc Belarus kết án 8 năm tù cho một nhà báo Ba Lan mà Warsaw cho rằng có động cơ chính trị.


Mỹ, Anh, Australia tập trận không quân chung. Mới đây, Mỹ, Anh và Australia đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung có tên gọi là "Cờ đỏ" trên sa mạc Nevada, Mỹ, mô phỏng việc triển khai lực lượng không quân vào 'một khu vực bị một quốc gia thù địch xâm lược.


1.210 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất tại Malawi. Ngày 9/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh hiện rất khan hiếm.


Ông Trump trở lại Facebook. Meta đã khôi phục quyền truy cập Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hai năm đình chỉ ông vì vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1/2021.


Ukraine: Tổng thống tự tin chiến thắng, quân đội báo tin đáng lo khi vũ khí phương Tây chưa tới. Trong chuyến thăm châu Âu lần đầu kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố về chiến thắng. Nhưng những thông tin mà quân đội nước này cung cấp về sự chuẩn bị của Nga cho chiến dịch tấn công mới có thể khiến nhiều người lo ngại.

MỚI - NÓNG