Nga mất một nửa số xe tăng đang hoạt động ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin được thu thập bởi một nhóm giám sát, Nga có khả năng đã mất tới một nửa xe tăng đang hoạt động kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine.

Oryx, một trang web tình báo nguồn mở, đã thu thập bằng chứng trực quan về tổn thất thiết bị quân sự của Nga ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 24/2/2022.

Oryx cho biết trong tuần này, nhóm đã xác minh được số xe tăng mà Nga mất là khoảng 1.000 chiếc. Ngoài ra, còn có 544 chiếc đã bị lực lượng Ukraine thu giữ, 79 chiếc bị hư hại và 65 chiếc bị bỏ lại.

Jakub Janovsky, một nhà phân tích quân sự, cho biết con số trên không bao gồm những tổn thất mà Oryx không thể xác nhận một cách trực quan. Ông ước tính con số thực tế có thể lên tới gần 2.000 xe tăng.

"Nga bắt đầu chiến dịch với khoảng 3.000 xe tăng. Vì vậy rất có thể họ đã mất hơn một nửa số xe tăng của mình”, Janovsky nói.

Xe tăng là trọng tâm trong chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga và được coi là chìa khóa để giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trên chiến trường.

Theo tính toán của Oryx, hơn 500 xe tăng mà Ukraine thu được từ Nga nhiều hơn con số 459 xe tăng mà Kiev đã mất. Một số nước phương Tây như Đức, Anh, Mỹ mới đây cũng đã cam kết cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine. Hơn nữa, những chiếc xe tăng này được cho là có công nghệ vượt trội so với xe tăng Nga.

Theo Oryx, các phương tiện thiết giáp của Nga đang thể hiện sự kém cỏi khi tham chiến ở Ukraine. Giới phân tích đã nhận thấy lỗ hổng thiết kế trong xe tăng Nga, khiến một viên đạn chống tăng cũng có thể làm nổ tung tháp pháo.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng thiết giáp của Nga được bảo dưỡng chưa đúng mức trước xung đột, và các xe tăng trong kho có thể đã bị lấy đi một số bộ phận để thay thế phụ tùng cho những chiếc ra tiền tuyến.

Janovsky cho biết Mátxcơva có khoảng 4.000 xe tăng dự trữ trước khi nổ ra xung đột. “Trên lý thuyết, Nga vẫn còn rất nhiều xe tăng, nhưng nhiều chiếc không được bảo quản đúng cách và có thể khó kích hoạt lại một cách nhanh chóng.”

Janovsky trước đây từng nói với CNN rằng việc sản xuất xe tăng thay thế mới sẽ rất khó khăn đối với Nga.

Do các lệnh trừng phạt, họ có thể phải thay thế cảm biến và thiết bị điện tử bằng các phụ tùng kém hơn. Và số lượng xe tăng họ có thể sản xuất trong thời gian tới chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì họ đang mất.

Trang web của Oryx cho biết tổng thiệt hại về thiết bị của Nga - bao gồm cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các phương tiện khác - là gần 9.100.

Trong khi đó, tổng thiệt hại về thiết bị của Ukraine là 2.934.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
TPO - Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu cho tỉnh các giải pháp khắc phục, xử lý các vi phạm đất đai, nhất là các điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến vi phạm đất đai như tại Công ty Kim Long; khu hồ Đại Lải; xã Ngọc Thanh (Phúc Yên); thị trấn Tam Đảo…
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
TPO - Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, những năm gần đây TPHCM có tình trạng thiếu đất cho công nghiệp công nghệ cao, kể cả với ngành cơ khí. Do đó, khả năng thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) những năm gần đây cũng chậm lại, đồng thời cũng đang thiếu một số dự án lớn để tạo điều kiện cho thành phố bứt phá.