THẾ GIỚI 24H: Nga yêu cầu Mỹ xin lỗi vì phát ngôn của Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
TPO - Nga muốn Mỹ phải xin lỗi sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng ông nghĩ Vladimir Putin là một “sát thủ” và cảnh báo rằng Moscow có thể trả đũa Washington nếu không nhận được lời xin lỗi, một nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết hôm thứ Năm (18/3).

Trong một cuộc phỏng vấn của ABC News được phát sóng một ngày trước đó, Tổng thống Joe Biden đã nói "Tôi có tin” khi được hỏi liệu ông có tin “Tổng thống Nga là một sát thủ hay không”. Ông Joe Biden cũng mô tả Tổng thống Nga Putin là người “không có linh hồn” và cam kết rằng nhà lãnh đạo Nga “sẽ phải trả giá vì bị cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020”, điều mà Điện Kremlin đã rất nhiều lần phủ nhận. Trong một động thái rất bất thường sau cuộc phỏng vấn của ông Joe Biden, Nga cho biết họ đang triệu hồi Đại sứ của mình tại Hoa Kỳ để tham vấn khẩn cấp về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga.


Ngày 18/3, các quan chức cấp cao về an ninh và đối ngoại Mỹ và Trung Quốc đã khởi động cuộc gặp kéo dài 2 ngày tại Alaska để thảo luận về một loạt vấn đề trong quan hệ song phương cũng như quốc tế. Đây là cuộc gặp quan trọng đầu tiên giữa hai nước dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau 4 năm quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất. Tham dự cuộc gặp về phía Mỹ có Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, về phía Trung Quốc có Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.


Ngày 18/3, chiếc xe buýt chở các nhân viên chính phủ Afghanistan đã phát nổ sau khi một quả bom rơi trúng, khiến 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Ông Abdul Samad Hamid Poya, cố vấn của Bộ Thông tin và Công nghệ Afghanistan cho biết, vụ nổ đã xảy ra trên một chiếc xe buýt được cơ quan thuê để chở nhân viên. Theo Reuters, hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani, ngày 18/3 thông báo một máy bay quân sự nước này bị bắn rơi ở miền Trung làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Phát biểu trong buổi lễ được tổ chức tại phủ tổng thống, ông Ghani khẳng định kẻ đứng sau vụ việc sẽ bị trừng trị thích đáng. Trước đó, Bộ Quốc phòng cho biết chiếc máy bay gặp nạn ở khu vực bất ổn thuộc thuộc tỉnh Wardak, nơi lực lượng Afghanistan và các nhóm vũ trang địa phương thường giao tranh gay gắt trong những năm gần đây. Những người thiệt mạng gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 5 nhân viên an ninh.

Tại phiên họp ngày 18/3 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Liban cũng như việc thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã kêu gọi các bên ở Liban sớm thống nhất thành lập chính phủ mới. Tại cuộc họp, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Trà khẳng định Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) trong việc duy trì ổn định và ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực Đường Xanh. Tuy nhiên, Việt Nam lo ngại về những diễn biến hiện nay ở Liban, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và nhân đạo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì các cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Ngày 19/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi một tòa án ở đây phán quyết một người đàn ông Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt cáo buộc rửa tiền. Doanh nhân Triều Tiên nói trên sống tại Malaysia bị cáo buộc cung cấp những mặt hàng xa xỉ bị cấm từ Singapore tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên), vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tòa án cấp cao của Malaysia ra phán quyết rằng người này có thể bị dẫn độ sang Mỹ, đối mặt cáo buộc rửa tiền.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn nhiều quan chức ngoại giao châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí liệt nhiều quan chức Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt với cáo buộc có hành vi “ngược đãi và vi phạm quyền con người” nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Danh tính của các quan chức Trung Quốc nói trên sẽ được công khai khi các ngoại trưởng EU chính thức phê chuẩn biện pháp trừng phạt vào ngày 22-3 tới. Đa số những người có tên sẽ bị cấm nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối nhưng có riêng bốn người và một thực thể (không rõ là thực thể chính trị hay kinh tế) sẽ chịu thêm biện pháp đóng băng tài sản.

Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua (18/3) đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các địa điểm thuộc quyền quản lý của Chính phủ liên bang, nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong 3 vụ xả súng riêng rẽ, xảy ra ở thành phố Atlanta, bang Georgia đầu tuần này. Cờ rủ sẽ được treo tại Nhà Trắng, các tòa nhà liên bang khác, các căn cứ quân sự, các Đại sứ quán cũng như các cơ sở khác của Mỹ ở nước ngoài, cho đến lúc hoàng hôn ngày 22/3 (theo giờ địa phương), như một “sự tôn trọng” đối với những nạn nhân của các hành động bạo lực “điên rồ” xảy ra hôm 16/3 vừa qua.
MỚI - NÓNG