THẾ GIỚI 24H: Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/3, Nga đã thông báo trục xuất một số lượng không xác định các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả động thái của Mỹ sau khi nước này trục xuất 12 nhân viên phái bộ của Nga tại Liên Hợp Quốc.

Trong một tuyên bố ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Moscow và trao cho ông này một công hàm, trong đó có danh sách các nhân viên ngoại giao Mỹ bị trục xuất. Những người này bị coi là nhân vật không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga cho biết động thái trên là đòn trả đũa việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi phái bộ Liên hợp quốc ở New York và một nhân viên Nga khỏi Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Tuyên bố của Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thông báo cho phía Mỹ rằng hành động thù địch nào chống lại Nga cũng sẽ nhận được phản ứng dứt khoát và thích đáng”.


Nga rút khỏi Hiệp hội Công tố viên quốc tế. Hãng Sputnik đưa tin ngày 23/3, Văn phòng Tổng công tố Nga tuyên bố đã rút khỏi Hiệp hội Công tố viên quốc tế (IAP). Tuyên bố có đoạn: "Tổng công tố Nga Igor Krasnov đã gửi bức thư cho Tổng thư ký IAP Han Moraal về việc Nga rút khỏi hiệp hội này". Theo tuyên bố, trách nhiệm về những hậu quả tiềm tàng khi Nga rút khỏi IAP hoàn toàn thuộc về lãnh đạo của tổ chức này.


Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 23/3 cho biết nước này sẽ trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị nghi làm việc cho tình báo Nga. Trong khi đó, phía Nga nói rằng cáo buộc này là vô căn cứ. “Tổng cộng 45 người được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ Ba Lan trong vòng 5 ngày”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina cho biết. Một người được yêu cầu rời khỏi Ba Lan trong vòng 48 giờ.


Nga pháo kích Mariupol từ tàu chiến. Thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine đang hứng chịu nhiều cuộc pháo kích từ tàu chiến Nga hoạt động trên biển Azov. Tàu chiến của Nga trên biển Azov đang liên tiếp nã pháo vào thành phố Mariupol, quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận, CNN ngày 23/3 đưa tin. Trước đó, Mariupol đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo tầm xa và tên lửa của Nga. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy nhiều đám cháy và dấu vết nhà cửa bị phá hủy được quan sát khắp thành phố Mariupol. Đây là bằng chứng cho các cuộc tấn công của Nga những ngày qua.


Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ yêu cầu các nước “không thân thiện” trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Giá gas châu Âu sau đó tăng mạnh vì lo ngại thiếu nguồn cung. “Nga đương nhiên sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên với khối lượng và giá cả được quy định trong những hợp đồng đã ký kết”, ông Putin nói trong cuộc họp chính phủ được phát sóng truyền hình hôm 23/3, theo Reuters. “Thay đổi duy nhất là việc đồng tiền thanh toán sẽ được chuyển sang rúp”.


Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Pháp hôm qua (23/3) cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phiên bản nâng cấp (có tên gọi ASMPA) và sẽ sớm bổ sung tên lửa này cho các lực lượng không quân và hải quân Pháp. Thông cáo cũng nêu rõ, tên lửa ASMPA đã kết thúc thử nghiệm và sẽ bước vào giai đoạn sản xuất để trang bị cho lực lượng Không quân chiến lược và và lực lượng Phòng không hạt nhân của Hải quân Pháp.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 4.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 475,7 triệu ca, trong đó trên 6,12 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1 triệu ca tử vong.


Nhà chức trách hàng không Trung Quốc hôm nay (23/3) cho biết đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay thuộc hãng China Eastern gặp nạn cũng như thi thể của nạn nhân. Giám đốc Văn phòng An toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc Zhu Tao nói: "Hộp đen đã được chuyển tới Bắc Kinh để giải mã... sẽ mất nhiều thời gian, lâu hơn nếu bên trong có hư hại. Sau khi được giải mã, nó sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho cuộc điều tra".


Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra vụ rơi máy bay. Ngày 23/3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg cho biết cơ quan hàng không dân dụng của Trung Quốc đã đề nghị Ủy ban an toàn giao thông quốc gia của Mỹ tham gia vào quá trình điều tra vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng China Eastern Airlines. Bộ trưởng Pete Buttigieg tuyên bố: "Cơ quan Hàng không dân dụng Mỹ (FAA) sẵn sàng ủng hộ ủy ban tham gia vào quá trình điều tra".


Ukraine thiết lập 9 hành lang nhân đạo. Ngày 23/3, cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết nước này đã thiết lập 9 hành lang nhân đạo, cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo. Cơ quan báo chí trên dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết nhiều hành lang nhân đạo đã được thiết lập để sơ tán người dân khỏi 3 thị trấn ở khu vực Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine và 4 khu vực ở Kiev.


Rò rỉ khí độc tại một công viên ở London khiến nhiều người phải cấp cứu. Cơ quan khẩn cấp Anh cho biết một số người rơi vào tình trạng khó thở đang được cấp cứu sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí độc tại trung tâm thể thao dưới nước trong Công viên Queen Elizabeth Olympic ở London vào ngày 23/3. Nhà chức trách ngay lập tức đã phong tỏa khu vực này, đồng thời sơ tán người dân. Nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

MỚI - NÓNG