THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận cực lớn ở nhiều khu vực

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết các lực lượng không quân và hải quân nước này đã bắt đầu các cuộc diễn tập chiến thuật trên biển Baltic.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận đã huy động nhiều khí tài quân sự thuộc Hạm đội Baltic đóng tại khu vực Kaliningrad, trong đó có 10 trực thăng tấn công Mi-24, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 cùng một số trực thăng tìm kiếm và cứu hộ Ka-27. Trong khi đó, tại khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga, quân đội nước này cũng tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập trong hai ngày qua, với sự tham gia của 2.000 binh sĩ và 350 phương tiện quân sự.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/8 cho biết Moscow sẽ không phân biệt đối xử, cho dù người được cử tri Mỹ bầu chọn làm tổng thống là ai và thuộc đảng phái nào. Ông khẳng định Nga sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác cũng như chính sách của đảng hay khối chính trị trong các chiến dịch vận động tranh cử.


Kết quả thăm dò dư luận của kênh NBC News vừa công bố cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nới rộng khoảng cách với tỷ phú Donald Trump lên tới 9 điểm. Trong tổng số hơn 15.000 người được hỏi trên phạm vi toàn quốc có 50% bày tỏ ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ 41% ủng hộ ông Trump. 


Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành một nghị định mở đường cho việc phóng thích có điều kiện cho 38.000 tù nhân. Đây là động thái cho thấy rõ ràng chính quyền của ông Erdogan muốn có thêm không gian cho hàng ngàn người bị bắt giữ sau cuộc đảo chính thất bại. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành 2 sắc lệnh sa thải hơn 2.000 sỹ quan cảnh sát cùng hàng trăm thành viên trong quân đội và các lãnh đạo cơ quan công nghệ thông tin liên lạc BTK vì dính líu tới vụ đảo chính bất thành hồi tháng trước. Hai sắc lệnh trên do Công báo Official Gazette phát hành, cũng bao gồm quyết định đóng cửa cơ quan viễn thông TIB và một quyết định của tổng thống sẽ bổ nhiệm người đứng đầu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.


Văn phòng công tố viên Đức ngày 17/8 xác nhận, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nam giới người Đức, 31 tuổi, với cáo buộc cung cấp vũ khí cho hung thủ gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Munich, bang Bavaria (Đức) ngày 22/7 vừa qua, khiến 9 người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng trên tại khu vực Marburg, cách thành phố Frankfurt 100km về phía bắc, sau khi đóng giả những người mua tham gia “mạng lưới đen” liên hệ với đối tượng để mua vũ khí tự động và một khẩu súng lục Glock 17.


Bình Nhưỡng ngày 17/8 lên án việc Mỹ gần đây đã triển khai thêm các máy bay ném bom hạt nhân tới Guam, đồng thời đe dọa rằng nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt trong trường hợp Washington có những hành động liều lĩnh.


Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch xâm lược mới sau khi ông ra lệnh tăng cường quân sự dọc biên giới, tiếp tục những hành động thù địch như vụ sáp nhập Crimea cách đây 2 năm. Tuy vậy, các chuyên gia phân tích tin rằng ông Putin nhiều khả năng sẽ tìm kiếm lợi thế thông qua kênh ngoại giao hơn là chiến tranh thời gian này. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, trong chiến dịch trấn áp phiến quân ở huyện Khan Abad và Chardara thuộc tỉnh Kunduz, ngày 17/8, các lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt 19 phiến quân, trong đó có Qari Zabihullah - chỉ huy khét tiếng của Taliban. Theo tuyên bố trên, Zabihullah là một chỉ huy chủ chốt của Taliban, đã tổ chức những hoạt động phá hoại, các vụ đánh bom ven đường và tấn công các lực lượng chính phủ trên khắp tỉnh Kunduz.


Ngày 17/8, một nguồn tin thân cận với nhóm vũ trang ly khai mới của Taliban có tên "Dadullah Mahaz" (nghĩa là Mặt trận Dadullah) cho biết nhóm này đã tuyên bố sự hiện diện của mình tại tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan.

THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận cực lớn ở nhiều khu vực ảnh 1

Ảnh: AP

Theo nguồn tin trên, cầm đầu "Mặt trận Dadullah" là Imdadullah Mansoor, cháu trai của thủ lĩnh Taliban Mullah Mansoor Dadullah bị tiêu diệt cách đây 10 tháng. Đây sẽ là nhóm ly khai thứ ba của Taliban kể từ khi thủ lĩnh sáng lập Taliban Mullah Mohammad Omar bị tiêu diệt hồi tháng 8/2015. 

MỚI - NÓNG