THẾ GIỚI 24H: Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin đưa ra quyết định ngay sau khi Ba Lan từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Đại diện cơ quan phân phối khí đốt Ba Lan (PGNiG) thông báo việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Ba Lan sẽ bị chấm dứt từ ngày 27/4. PGNiG mua khí đốt của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom theo hợp đồng dài hạn sẽ dừng lại trong năm nay. Dòng khí đốt thực tế qua tuyến đường ống Yamal-châu Âu từ Belarus đến Ba Lan đã về mức 0 kilowatt giờ (kWh) lúc 16h00 (1400 GMT), so với mức 52.634.785 kWh/ngày sáng 26/4, dữ liệu từ mạng lưới của các nhà chuyển tải khí đốt Liên minh châu Âu (EU) cho thấy. Bên cạnh đó, Bộ Năng lượng Bulgaria cho biết đã nhận được thông báo từ Gazprom sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng bắt đầu từ ngày 27/4.


Liên minh châu Âu chuẩn bị tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19. Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26/4 cho biết chuẩn bị tuyên bố Liên minh châu Âu đã thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 và bước vào một giai đoạn mới, trong đó việc sàng lọc phải được ưu tiên và giám sát lây nhiễm tương tự như quy trình thực hành đối với bệnh cúm.


Tổng thống Phần Lan nhập viện vì mắc COVID-19. Ngày 26/4, Văn phòng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết nhà lãnh đạo này đang nằm viện để theo dõi do mắc "các triệu chứng kéo dài của COVID-19". Ông Niinisto, 73 tuổi, được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 19/4, buộc ông phải hoãn chuyến thăm tới nước láng giềng Bắc Âu là Na Uy. Ông dự kiến cũng sẽ đến thăm nước láng giềng Thụy Điển vào ngày 18/5 tới.


Phó tổng thống Mỹ mắc COVID-19. Văn phòng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 26/4 thông báo bà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và sẽ cách ly tại tư dinh. Theo thông báo, bà Harris không có bất kỳ triệu chứng nào. Bà sẽ cách ly và làm việc tại tư dinh của phó tổng thống ở Washington, D.C. Thông báo cho biết thêm bà không tiếp xúc gần với Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Guardian đưa tin.


Nga cảnh báo Nhật Bản dừng mở rộng tập trận chung với Mỹ. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov ngày 26/4 cho biết, nước này sẽ thực thi các biện pháp trả đũa nếu Nhật Bản mở rộng phạm vi tập trận hải quân chung với Mỹ. Ông Morgulov nhấn mạnh các cuộc tập trận gần biên giới Nga giữa Nhật Bản và Mỹ đang làm leo thang căng thẳng ở khu vực và đặt ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga.


Các nhà ngoại giao Mỹ quay trở lại Ukraine sau hơn 2 tháng. Các nhà ngoại giao Mỹ đang thực hiện các chuyến đi trong ngày đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các nhà ngoại giao nước này đã bắt đầu quay trở lại Ukraine, trong bối cảnh Washington chuẩn bị mở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev trong vài tuần tới.


Ukraine muốn nhận 2 tỷ USD viện trợ mỗi tháng từ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko kêu gọi viện trợ kinh tế khẩn cấp ít nhất 2 tỷ USD mỗi tháng từ Mỹ. Ngoài ra, Kiev hy vọng có thể huy động được thêm 3 tỷ USD mỗi tháng từ các nguồn khác. Phát biểu với Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko nói rằng Ukraine cần “thu hút nguồn tài chính cần thiết và giành chiến thắng trong cuộc chiến hiện nay”.


Nga trục xuất các nhân viên ngoại giao Thụy Điển. Theo hãng tin Reuters, ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Thụy Điển nhằm đáp trả quyết định tương tự của chính quyền Stockholm. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết Nga đã quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao, chỉ trích đây là hành động "không tương xứng." Quan chức này tuyên bố Stockholm sẽ đáp trả theo cách phù hợp hành động "không hợp lý" của Moscow.


Tổng thống Putin đồng ý cho sơ tán ở nhà máy Azovstal. Nga đã đồng ý “về nguyên tắc” để sơ tán dân thường và binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép bị bao vây ở Mariupol, sau cuộc gặp giữa tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Putin. Sau cuộc họp ở Moscow, Tổng thư ký António Guterres cũng cho biết: "Thường dân đang rất cần hỗ trợ nhân đạo và nhiều người phải sơ tán. Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng huy động đầy đủ nguồn nhân lực và hậu cần để giúp những người ở Mariupol”, theo Hill.


Hàng nghìn ôtô hạng sang mắc kẹt vì lệnh trừng phạt Nga. Khoảng 8.000 chiếc xe, bao gồm một số mẫu Lexus, Cadillac và Mercedes mới nhất, được vận chuyển từ châu Á đã cập cảng Zeebrugge (Bỉ) vào đầu tháng 4. Những chiếc xe này vốn sẽ được chuyển sang Nga, nhưng bị mắc kẹt tại đây vì lệnh cấm xuất khẩu phương tiện trị giá hơn 54.000 USD mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Moscow.

MỚI - NÓNG