THẾ GIỚI 24H: Lệnh ngừng bắn bị vi phạm tại Đông Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Lệnh ngừng bắn bị vi phạm tại Đông Ukraine
TPO - Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông ngày 14/4 đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bất chấp thỏa thuận mới vừa đạt được giữa các ngoại trưởng của nhóm "Bộ tứ Normandy" gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine tại Berlin (Đức).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/4, người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Lysenko cho biết: “Trong vòng 24 giờ qua, phe ly khai đã tấn công chúng tôi từ tất cả các hướng làm 6 binh sĩ thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Họ sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của chúng tôi”. Theo người phát ngôn Lysenko, vũ khí hạng nặng nằm trong danh mục các phương tiện phải rút khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa hai bên.

Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc quân chính phủ liên tục tiến hành các vụ pháo kích nhằm vào các mục tiêu của họ. Trước đó, chỉ vài giờ, các ngoại trưởng của Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại Berlin về việc thúc đẩy thực thi thoả thuận Minsk về ngừng bắn ở miền Đông Ukraine (có hiệu lực từ giữa tháng 2 vừa qua), đồng thời nhất trí mở rộng lệnh rút vũ khí hạng nặng sang các loại vũ khí dưới 100 ly cùng tất cả các xe tăng, theo RIA Novosti.


Ấn Độ ngày 14/4 đã báo động khủng bố trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại thành phố Mumbai, sau khi có những cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công do Lashkar-e-Taiba, nhóm phiến quân bị cấm hoạt động ở Pakistan tiến hành. Các cơ quan tình báo Ấn Độ đã cảnh báo rằng, những phần tử khủng bố có thể xông vào các khách sạn và ga tàu ở Mumbai, giống như cách đã tiến hành trong những vụ tấn công khủng bố hồi năm 2008, sau khi xâm nhập vào kinh đô tài chính của nước này bằng đường biển.

Hiện báo động trên đã được mở rộng ra tất cả các bang của Ấn Độ. Báo động khủng bố nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Rehman Lakhvi, một thủ lĩnh cấp cao của Lashkar-e-Taiba, được phía Pakistan tha tù, sau khi một tòa án ở nước này ra phán quyết rằng, việc giam giữ đối tượng này là bất hợp pháp.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 14/4 cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước ông và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ được nối lại vào ngày 21/4 tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Iran và Nhóm P5+1 đạt được bước đột phá quan trọng cách đây 2 tuần.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, ông Zarif nói: "Các đồng nghiệp của tôi cùng cấp phó của (Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu) Federica Mogherini và các chuyên gia đối ngoại cấp cao khác của E3+3 (cách gọi khác của Nhóm P5+1) sẽ gặp nhau vào ngày 21/4 để bắt đầu quá trình soạn thảo...", theo Vietnamplus.


Theo báo cáo mới đây của Mỹ, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mất quyền kiểm soát 25-30% lãnh thổ sau các cuộc tấn công và không kích của quân đội Iraq cùng liên minh chống IS. Báo cáo cho biết cùng với các đợt tấn công của quân đội Iraq, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện gần 1.900 vụ không kích nhằm vào IS. Kết quả, họ đã đẩy lùi IS ra khỏi 25-30% lãnh thổ đang bị chúng chiếm giữ tại Iraq. Theo đại tá Steve Warren - người phát ngôn Lầu Năm Góc, tổng diện tích lãnh thổ IS bị mất 13.000-17.000km2. 


Nga vừa lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy hạng siêu nặng Angara đầu tiên vào năm 2021. Tên lửa Angara được xem sản phẩm công nghiệp quốc phòng độc đáo của Nga và có thể mang được tải trọng lớn.

“Lần phóng tên lửa hạng siêu nặng Angara đầu tiên dự kiến được thực hiện vào năm 2021. Chúng tôi hy vọng vào năm 2024 có thể phóng tàu vũ trụ mang theo các phi hành gia đến trạm không gian", Sputnik ngày 14/4 dẫn lời ông Igor Komarov, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos). Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các chuyên gia vũ trụ của Nga nghiên cứu khả năng phóng tên lửa đẩy hạng siêu nặng Angara từ trung tâm vũ trụ Vostochny, nằm ở vùng Viễn Đông của Nga.


Cuộc tập trận phòng không thường niên kéo dài 2 tuần diễn ra tại Hà Lan đã được khởi động với sự tham gia của hàng chục chiến đấu cơ của 6 quốc gia, trong đó có Mỹ. Cuộc tập trận mang tên "Frisian Flag" diễn ra tại căn cứ không quân ở thành phố Leeuwarden, với sự triển khai của khoảng 800 binh sĩ.

Tham gia cuộc tập trận này có các chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan, các máy bay của Ba Lan và của lực lượng Eurofighters Đức, các máy bay F-18 của Phần Lan và Tây Ban Nha cùng các máy bay F-15 của Mỹ. Mục đích của cuộc tập trận lần này là hoàn thiện khả năng chiến đấu của các binh sĩ, cũng như tạo điều kiện để binh sĩ các nước được luyện tập chung với các tình huống giả định đang tham gia các chiến dịch tại Afghanistan, Iraq, Libya.


Ít nhất 2.000 phụ nữ bị Boko Haram bắt cóc kể từ đầu năm 2014 và khoảng 800.000 trẻ em phải lang thang vì cuộc chiến giữa tổ chức này với lực lượng quân đội Nigeria. The Guardian ngày 14/4 dẫn thông báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết, ít nhất 15.000 người thiệt mạng từ năm 2009, khi Boko Haram bắt đầu các hành động bạo lực tại Nigeria.

Năm ngoái, số người thiệt mạng là 7.300 người trong khi đó con số của năm 2015 là hơn 1.000 người. Bên cạnh đó, tổ chức Ân xá quốc tế cho biết Boko Haram đã bắt cóc ít nhất 2.000 phụ nữ và bé gái kể từ đầu năm 2014, nhiều người trong số đó bị bắt làm nô lệ tình dục và được đào tạo để chiến đấu cho nhóm Hồi giáo này.


Ngày 14/4, một tòa án ở Nhật ra lệnh ngăn chặn công ty điện lực nhà nước mở lại hai lò phản ứng hạt nhân, một đòn mạnh giáng vào nỗ lực khôi phục lại điện hạt nhân của chính phủ. Theo Reuters, đây là phán quyết thứ hai của tòa án trong vòng chưa đầy một năm qua chống lại việc công ty điện lực Kansai mở lại hai lò phản ứng 3 và 4 ở nhà máy điện hạt nhân Takahama thuộc tỉnh Fukui tại miền tây Nhật. Trước đó Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật (NRA) từng kiểm tra và xác định hai lò phản ứng này đạt các tiêu chuẩn an toàn cơ bản. Tuy nhiên cư dân địa phương phản đối việc mở lại hai lò phản ứng này vì cho rằng công ty Kansai không đánh giá đúng mức nguy cơ động đất.


Sau thảm kịch Germanwings A320, các nhà lập pháp Đức mới xúc tiến soạn thảo dự luật bồi thường cho hành khách thiệt mạng trong các vụ tai nạn hàng không. Theo báo chí Đức, các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền đã tiến hành  thương thảo với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Xã hội nhằm đạt được một dự luật bồi thường trước kỳ họp Quốc hội Đức vào mùa hè tới.

“Thực ra, vụ tai nạn hàng không khủng khiếp (tức vụ rơi máy bay A320 số hiệu 4U9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings) là động lực để chúng tôi đẩy nhanh việc soản thảo dự luật bồi thường đó”, báo Rheinische Post dẫn lời phát biểu của Nghị sĩ John Fechner (Đảng Dân chủ Xã hội Đức-SPD) nói: “Thông qua luật mới này, việc bồi thường cho thân nhân hành khách tử nạn sẽ được thực hiện dựa trên Luật dân sự (BGB), Luật bồi thường cho thân nhân hay cả hai”.


Không khí ảm đạm bao trùm hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 14/4, sau khi chứng kiến xu hướng mất điểm tại Phố Wall trong đêm trước, giữa bối cảnh giới đầu tư hạn chế mua vào trước mùa công bố lợi nhuận quý 1/2015 của khối doanh nghiệp Mỹ. 

Nhiều nhà đầu tư đã quyết định chốt lời trước khi kinh tế thế giới đón nhận một loạt thông tin quan trọng vào tuần này như báo cáo về doanh số bán lẻ của Mỹ, số liệu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 1 và cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Kết thúc phiên này, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 13,7 điểm (0,23%), xuống 5.946,6 điểm. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng đánh mất đà tăng ấn tượng ở đầu phiên và gần như đi ngang vào cuối phiên khi chỉ "nhích" nhẹ 3,22 điểm (0,02%), lên 19.908,68 điểm, do đồng yen mạnh lên gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu nước này. 

MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.