THẾ GIỚI 24H: Hai nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ

TPO - Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/10 xác nhận việc hai nhà ngoại giao Nga vừa bị trục xuất khỏi Mỹ.

Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/10 cho biết, Mỹ đã quyết định ra lệnh cho hai nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh thổ Mỹ. Đây được xem là phản ứng cứng rắn từ phía Mỹ nhằm đáp trả động thái tương tự gần đây của Liên bang Nga. Theo đó, Mỹ tuyên bố hai quan chức Đại sứ quán Nga làm việc tại Mỹ là “cá nhân không được chào đón”.


Tổng thống Bờ Biển Ngà bất ngờ bãi nhiệm thủ tướng, giải tán chính phủ. Ngày 6/10, Văn phòng Tổng thống Bờ Biển Ngà thông báo Tổng thống Alassane Ouattara đã bãi nhiệm Thủ tướng Patrick Achi và giải tán chính phủ. Ông Cisse không nêu rõ lý do, nhưng cho biết Tổng thống Ouattara hoan nghênh sự phục vụ tận tụy của Thủ tướng Achi và tất cả các thành viên chính phủ đối với đất nước trong những năm qua. Quan chức này cũng cho hay, Thủ tướng Achi và các thành viên chính phủ sẽ tạm thời đảm nhiệm các chức vụ hiện nay cho đến khi thủ tướng và chính phủ mới được bổ nhiệm.


Singapore chứng kiến làn sóng COVID-19 mới. Ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết nước này đang chứng kiến một đợt lây nhiễm COVID-19 mới, dự kiến sẽ có thêm nhiều người mắc bệnh và nhập viện trong những tuần tới, kênh Channel News Asia đưa tin. Theo ông Ong, số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore ước tính đã tăng 2.000 ca/ngày trong hai tuần qua. Tuy nhiên, vị bộ trưởng lưu ý rằng Singapore không có kế hoạch áp đặt các hạn chế xã hội trong đợt dịch lần này.


Ukraine lần thứ 3 tăng chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Ngày 6/10, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine ra thông báo cho biết, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 8,28 tỷ USD cho những tháng còn lại của năm. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Ukraine tăng chi tiêu cho quốc phòng và nâng tổng mức chi cho lĩnh vực này lên tới 26,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).


Vanuatu có thủ tướng thứ ba trong vòng 1 tháng. Quốc hội Vanuatu vừa bầu thủ tướng mới của nước này, cũng là thủ tướng thứ ba của Vanuatu trong vòng 1 tháng qua. Chiều 6/10, tại Thủ đô Port Vila của Vanuatu, Quốc hội nước này với sự có mặt của 27 thành viên phe đối lập trong tổng số 52 ghế của Quốc hội đã bầu ông Charlot Salwai làm Thủ tướng mới của Vanuatu.


Nga khẳng định không nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ngày 6/10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết nếu Nga rút khỏi Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT), điều này sẽ không đồng nghĩa với việc Nga sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Theo Tân Hoa xã, tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tại Hội nghị Thường niên lần thứ 20 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai rằng Nga có thể hủy bỏ việc phê chuẩn CTBT, coi đây là một động thái tương ứng với Mỹ - quốc gia hiện chưa ký kết hoặc phê chuẩn hiệp ước này. Ông Peskov nêu rõ Nga đã ký và phê chuẩn CTBT từ lâu, tuy nhiên Mỹ thì chưa thực hiện điều này.


Sập mỏ vàng ở Myanmar. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng đã ngừng khai thác ở thành phố Pyinmana, miền Trung Myanmar, ngày 6/10. Lực lượng Cứu hỏa Myanmar cho biết tai nạn xảy ra khi các nạn nhân đang đào vàng trái phép tại mỏ vàng bỏ hoang này. Trong số các nạn nhân, đều là nam giới, có 2 người tử vong tại chỗ và 1 người qua đời trong bệnh viện. Mỏ vàng nơi xảy ra vụ việc gần làng Welgyi ở thành phố Pyinmana gần thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.


Chìm tàu tại Ấn Độ. Ngày 6/10, giới chức Ấn Độ cho biết tại bang Kerala, miền Nam nước này, đã có ít nhất 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá tại đây. Vụ việc xảy ra tối 5/10 ở khu vực cách cảng Munambam thuộc huyện Kochi hơn 20 km về phía Bắc. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ đang triển khai tìm kiếm 4 thuyền viên bị mất tích với sự hỗ trợ của một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, công tác cứu nạn đang gặp khó khăn do biển động và gió lớn. Trước đó, 3 thuyền viên khác trên tàu gặp nạn đã được một tàu đánh cá khác giải cứu.


Philippines cảnh báo an ninh sân bay sau đe dọa đánh bom. Ngày 6/10, Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Phillipines thông báo 42 sân bay của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi nhận được thư đe dọa đánh bom.

MỚI - NÓNG