THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Donald Trump được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

TPO - Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông McCarthy bị bãi nhiệm trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử vừa qua, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Mỹ Trump đảm nhiệm vị trí này.

Theo Newsweek, ông Donald Trump có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo sau khi hạ nghị sĩ Kevin McCarthy của bang California bị phế truất. Ngay sau khi ông McCarthy bị bãi nhiệm, nghị sĩ Troy Nehls của Texas thuộc phe đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết ông đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào vị trí Chủ tịch Hạ viện và sẽ thúc đẩy điều này càng sớm càng tốt. Hiện, đại diện của ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Vào thứ Ba tuần tới, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức hội nghị để lựa chọn ứng viên cho chức Chủ tịch Hạ viện.


Ba Lan và Hungary phản đối hiệp ước di cư. Theo các nguồn tin từ Brussels cho biết Cộng hòa Séc, Slovakia và Áo bỏ phiếu trắng; Ba Lan và Hungary đã bỏ phiếu chống lại hiệp ước tái định cư cho người di cư của Liên minh châu Âu (EU). Ba Lan cũng là quốc gia kiên quyết phản đối kế hoạch của EU vì nước này coi yếu tố đoàn kết bắt buộc của kế hoạch này bao gồm hình phạt tài chính đối với việc không chấp nhận người di cư là hoàn toàn không phù hợp.


Ukraine tìm cách tăng tốc xuất khẩu thực phẩm qua Ba Lan. Ukraine hy vọng sẽ tăng tốc độ xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác theo một thỏa thuận thời chiến sẽ chuyển một số trạm kiểm soát biên giới từ biên giới bận rộn với Ba Lan sang cảng Klaipeda của Litva. Theo thỏa thuận mà Kiev cho biết đã đạt được với Lithuania và Ba Lan, hàng nông sản của “giỏ bánh mì châu Âu” dự định vận chuyển ra thế giới từ Klaipeda sẽ không còn phải trải qua quy trình kiểm tra khi quá cảnh vào Ba Lan.


Thổ Nhĩ Kỳ công bố danh tính thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố ở Ankara. Ngày 4/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố danh tính hai thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào Bộ Nội vụ nước này ở thủ đô Ankara, đồng thời khẳng định sẽ có các phản ứng đáp trả mạnh mẽ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, các cuộc điều tra an ninh và tình báo cho thấy những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công ở Ankara đã đi vào Thổ Nhĩ Kỳ từ lãnh thổ Syria và được huấn luyện bên trong Thổ Nhĩ Kỳ.


Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường không kích các mục tiêu PKK ở miền Bắc Iraq. Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực miền Bắc Iraq. Theo đó, các cuộc không kích ngày hôm qua đã phá hủy thêm 22 vị trí ẩn náu của PKK ở Iraq, sau khi đã phá hủy hàng chục mục tiêu khác trong các đợt tấn công trước đó.


Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine vũ khí tịch thu từ Iran. Giới chức Mỹ ngày 4/10 cho biết nước này sẽ chuyển giao hàng nghìn vũ khí và đạn dược tịch thu từ Iran cho Ukraine. Thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ cho biết đã chuyển giao hơn 1 triệu băng đạn được tịch thu từ Iran cho các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai vừa qua. Hải quân Mỹ cũng đã tịch thu hàng nghìn khẩu súng trường tấn công của Iran khi đang được vận chuyển sang Yemen.


Con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden trình diện tòa. Con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Hunter Biden đã không nhận tội trong vụ truy tố hình sự tại phiên toà ở Delaware (Mỹ). Phiên toà đánh dấu việc lần đầu tiên con của một tổng thống Mỹ đương nhiệm trình diện tòa vì cáo buộc hình sự, thậm chí trong đúng thời điểm cha mình đang vận động tái tranh cử.


Anh đạt giới hạn viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tờ Telegraph ngày 3/10 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Anh cho biết, London đã cạn kiệt nguồn cung cấp thiết bị quốc phòng mà nước này có thể hỗ trợ cho Ukraine. Quan chức này nói: “Anh đã hết thiết bị quốc phòng để quyên góp cho Ukraine và các nước khác nên can thiệp và gánh thêm gánh nặng”. Theo nguồn tin của Telegraph, London sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev nhưng không có khả năng Anh cung cấp thêm xe tăng và vũ khí phòng không cho Ukraine.


Nga, Mỹ cùng thử nghiệm hệ thống báo động công cộng. Nga và Mỹ hôm 4/10 cùng thử nghiệm hệ thống cảnh báo công cộng khẩn cấp, gửi thông báo qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Vào khoảng 10h40 ngày 4/10 (giờ Moscow), tiếng còi báo động vang lên tại một số vùng của Nga với thông báo: "Mọi người chú ý, chúng tôi đang thử nghiệm mức độ sẵn sàng của hệ thống báo động công cộng khẩn cấp, xin hãy bình tĩnh". Đây là một phần cuộc thử nghiệm hệ thống báo động công cộng của Nga. Theo NBC News, cùng ngày 4/10, Mỹ cũng tiến hành thử nghiệm quy mô lớn đối với các hệ thống cảnh báo công cộng. Trong đó, hệ thống đã gửi thông báo thông qua điện thoại di động, đài truyền hình và đài phát thanh.

MỚI - NÓNG