THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhiều mục tiêu tại Iraq

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã không kích miền bắc Iraq và phá hủy 20 mục tiêu của nhóm quân người Kurd (PKK) tại đây sau khi một vụ đánh bom liều chết xảy ở thủ đô Ankara.

Hãng Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của PKK tại Gara, Hakurk, Metina và Qandil, đều ở bắc Iraq và Tổ chức khủng bố ly khai (BTO), diễn ra lúc 9h tối ngày 1/10. Tổng số 20 mục tiêu, gồm cả các hang động, boongke và nhà kho đang được sử dụng, được cho là nơi chứa chấp các đối tượng khủng bố, đã bị phá hủy".


Đảng Công nhân người Kurd nhận trách nhiệm vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 1/10, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố gần tòa nhà Bộ này ở trung tâm Ankara vào sáng trước đó cùng ngày. “Lúc 9h30’ (13h30’ giờ Việt Nam), hai kẻ khủng bố lái ô tô đến trước cổng vào Tổng cục An ninh- Bộ Nội vụ thực hiện vụ nổ. Một kẻ khủng bố đã cho nổ tung thân mình, kẻ thứ hai đã bị tiêu diệt sau khi đấu súng với cảnh sát.”, ông Yerlikaya thông tin và lưu ý, trong cuộc đấu súng gần lối vào trụ sở Bộ Nội vụ, 2 cảnh sát đã bị thương nhẹ.


Thủ tướng Anh bác bỏ kế hoạch đưa quân đội tới Ukraine. Ngày 1/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, nước này chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. Tuyên bố nhằm bác bỏ những đề nghị của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps về việc đưa quân đội nước này tới Ukraine cho công tác huấn luyện. Thủ tướng Anh khẳng định, điều đó có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài. Hiện sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử tới Ukraine khi mà xung đột vẫn còn.


Indonesia khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Hôm nay (2/10), Indonesia sẽ khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, giúp giảm thời gian đi lại giữa thủ đô Jakarta và Bandung, thành phố lớn thứ hai ở nước này. Hãng tin CNN và kênh Channel News Asia cho biết, dự án trị giá 7,3 tỷ USD trên là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc và được các công ty nhà nước Trung Quốc tài trợ.


Hàng ngàn người di cư bị mắc kẹt ở sa mạc Mexico. Gần 2000 người di cư đã bị mắc kẹt trong vùng sa mạc có khí hậu khắc nghiệt ở phía Bắc Mexico. Việc này xảy ra khi chuyến tàu chở hàng mà họ nhảy lên đã bất ngờ dừng lại. Những người di cư bị mắc kẹt ở Mexico khi chỉ cách biên giới Mỹ vài cây số.


Các tài xế xe tải chấm dứt đình công kéo dài nhiều tuần ở Đức. Theo đại diện của người lao động, các tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa trên toàn Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc đợt đình công kéo dài nhiều ngày tại Đức sau khi đạt thỏa thuận về thù lao trong cuối tuần này. Ông Edwin Atema, người đứng đầu Tổ chức Thẩm định Vận tải Đường bộ, Giám sát và Phát hiện các Vi phạm về Tiêu chuẩn Việc làm tại Liên minh châu Âu (EU), thông báo yêu cầu của các tài xế xe tải đã được đáp ứng. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Atema viết thù lao sẽ được chi trả xứng đáng và đình công đã kết thúc.


Hệ thống tên lửa trị giá gần 1 triệu USD của Ukraine bị đánh cắp. Hôm 30/9, cảnh sát tỉnh Kiev thông báo, họ đã bắt giữ 2 công dân Ukraine với cáo buộc trộm cắp vũ khí. Theo cáo buộc của cảnh sát, 2 người này đã lấy cắp một hệ thống phòng không do quân đội Nga bỏ lại và cả đạn tên lửa. Hình ảnh do cảnh sát Kiev đăng tải cho thấy, số vũ khí được giấu trong một khu vườn rậm rạp và phủ bạt đen lên trên.


EU tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, khối này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời vào ngày 30/10.

MỚI - NÓNG