THẾ GIỚI 24H: Pakistan đóng cửa hơn 56.000 trường học vì dịch bệnh viêm mắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/9, các quan chức Pakistan cho biết 56.000 trường học ở Pakistan sẽ đóng cửa từ ngày 28/9 đến hết tuần này nhằm ngăn chặn sự bùng phát hàng loạt của loại virus gây bệnh truyền nhiễm ở mắt.

Kể từ ngày 28/9, hàng triệu học sinh ở tỉnh Punjab của Pakistan sẽ ở nhà để tránh dịch đau mắt đỏ. Tỉnh Punjab là tỉnh đông dân nhất Pakistan (127 triệu dân) đã được chính phủ tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học sau khi ghi nhận 357.000 ca đau mắt đỏ kể từ đầu năm. Người phát ngôn Sở Giáo dục tỉnh Punjab cho biết việc đóng cửa trường học là biện pháp chủ động nhằm bảo vệ học sinh khỏi lây nhiễm. Ngoài 56.000 trường công lập, hàng ngàn trường học tư ở Punjab cũng phải đóng cửa. Chính quyền tỉnh Punjab cho biết học sinh sẽ được kiểm tra tại cổng trường khi trường mở cửa trở lại vào ngày 2/10.


Đức đẩy mạnh ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép người di cư. Chính phủ Đức ngày 27/9 thông báo cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra dọc "các tuyến đường đưa lậu" người di cư ở biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Séc trong nỗ lực kiềm chế dòng người di cư tiếp tục tìm đến nước này. Thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, hoạt động tuần tra của cảnh sát ở khu vực biên giới với Ba Lan và Cộng hoà Séc sẽ được tiến hành ngay lập tức.


Chính phủ Ukraine bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng mới. Chính phủ Ukraine ngày 27/9 đã bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng mới, sau khi sáu Thứ trưởng Quốc phòng đương chức bị bãi nhiệm kể từ thời điểm tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được bổ nhiệm. Ông Umerov, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ ngày 6/9, đã nhấn mạnh những ưu tiên bao gồm nỗ lực xây dựng Bộ Quốc phòng nước này trở thành cơ quan đóng vai trò trụ cột trong công tác điều phối các lực lực vũ trang Ukraine, tăng cường giá trị gắn với từng binh sỹ, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và chống tham nhũng.


Nga nêu điều kiện để sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực địa và tính toán đến các lợi ích an ninh của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass. "Lập trường của chúng tôi vẫn như vậy: Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận được cung cấp dựa trên tình hình chiến trường. Mọi người đều biết rõ về lập trường và các lợi ích an ninh của chúng tôi, trong đó có ngăn chặn sự ra đời của một chính quyền phát xít thù địch gần biên giới Nga, những kẻ tuyên bố công khai loại bỏ tất cả những gì thuộc về Nga tại các khu vực Crimea và Novorossiya mà người Nga đã khai thác và phát triển hàng thế kỷ", ông Lavrov nói.


Chính quyền quân sự Burkina Faso ngăn chặn âm mưu đảo chính. Chính quyền quân sự Burkina Faso ngày 27/9 thông báo các cơ quan an ninh và tình báo nước này đã chặn đứng một âm mưu đảo chính, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Theo thông báo, các sỹ quan quân đội giấu tên và một số người khác đã lên kế hoạch gây bất ổn cho Burkina Faso với “ý đồ đen tối là tấn công các thể chế của Nhà nước Cộng hòa và khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.” Một số vụ bắt giữ đã được các cơ quan chức năng thực hiện, trong khi nỗ lực tìm kiếm những nhân vật đứng sau âm mưu đảo chính đang được triển khai.


Chính phủ Iraq tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ hỏa hoạn đám cưới. Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani ngày 27/9 tuyên bố 3 ngày quốc tang để bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đám cưới. Giới chức tỉnh Nineveh miền Bắc Iraq, tối 27/9 thông báo đã tạm giữ 13 người để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy trong một đám cưới tại tỉnh này đêm 26/9 khiến khoảng 200 người chết và bị thương. Trong số những người bị bắt giữ có quản lí và nhân viên phụ trách Hội trường tổ chức tiệc cưới. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do việc đốt pháo hoa bên trong Hội trường tiệc cưới.


Triều Tiên trục xuất lính Mỹ vượt biên. Ngày 27/9, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này quyết định trục xuất Travis King, binh sĩ Mỹ đã vượt biên từ Hàn Quốc hồi tháng 7. Travis King chạy qua biên giới sang Triều Tiên hôm 18/7, khi đang tham gia chuyến tham quan khu phi quân sự giữa hai miền với tư cách khách du lịch. (XEM CHI TIẾT...)


Quốc hội Triều Tiên sửa Hiến pháp để xây dựng chính sách hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã thông qua sửa đổi hiến pháp để xây dựng chính sách về lực lượng hạt nhân. Phát biểu tại Quốc hội, khi đề cập đến nội dung trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ: “Chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên đã được xác định lâu dài trong vai trò là luật cơ bản của quốc gia, mà không ai được phép bôi nhọ bằng cứ giá nào. Đây là sự kiện lịch sử, mang đến đòn bẩy chính trị mạnh mẽ để củng cố đáng kể năng lực quốc phòng”.


Mỹ và Liên minh châu Âu ấn định thời điểm họp thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Washington vào ngày 20/10 tới, thảo luận về việc củng cố quan hệ đối tác giữa hai bờ Đại Tây Dương. Một quan chức của EU cho biết đại diện liên minh tham dự hội nghị là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Mục đích của hội nghị sắp tới sẽ là củng cố quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương nhằm đối phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng như biến đổi khí hậu, cũng như cân đối lại nền kinh tế thế giới.

MỚI - NÓNG
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
TPO - Đại diện của nữ diễn viên cùng đơn vị quản lý nhóm LUNAS xác nhận thông tin Ninh Dương Lan Ngọc du học Australia trong vài ngày tới, tạm ngừng hoạt động tại Việt Nam.