Triều Tiên trục xuất lính Mỹ vượt biên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/9, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này quyết định trục xuất Travis King, binh sĩ Mỹ đã vượt biên từ Hàn Quốc hồi tháng 7.
Triều Tiên trục xuất lính Mỹ vượt biên ảnh 1

Chân dung Travis King. (Ảnh: AP)

Travis King chạy qua biên giới sang Triều Tiên hôm 18/7, khi đang tham gia chuyến tham quan khu phi quân sự giữa hai miền với tư cách khách du lịch.

Khoảng 1 tháng sau, Bình Nhưỡng xác nhận họ đang giữ binh sĩ Mỹ và nói rằng King trốn sang Triều Tiên để thoát khỏi "sự ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ".

Sau khi hoàn tất cuộc điều tra, Bình Nhưỡng "quyết định trục xuất Travis King, một binh sĩ của quân đội Mỹ đã xâm phạm trái phép lãnh thổ Triều Tiên, theo luật pháp của CHDCND Triều Tiên", KCNA cho biết.

Bản tin không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về địa điểm và thời gian thả King.

Sau một cuộc ẩu đả trong quán rượu trong cơn say, sự cố với cảnh sát và phải ngồi tù ở Hàn Quốc, Travis King được đưa ra sân bay để về Texas. Nhưng thay vì đến Fort Bliss để chịu kỷ luật, Travis King quay lại và tham gia chuyến tham quan khu phi quân sự rồi trốn qua biên giới.

Sự việc xảy ra khi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh hoạt động ngoại giao đình trệ, Bình Nhưỡng liên tục thử vũ khí và Seoul tăng cường hợp tác với đồng minh Mỹ.

Theo AP
MỚI - NÓNG