Mỹ thêm lo lắng khi Triều Tiên tiếp tục im lặng về lính vượt biên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại ngày càng tăng đối với tình hình của binh nhì Travis King, người đã vào biên giới Triều Tiên hôm 18/7, cho rằng Bình Nhưỡng có lịch sử “ngược đãi” những người Mỹ bị bắt.
Mỹ thêm lo lắng khi Triều Tiên tiếp tục im lặng về lính vượt biên ảnh 1

Triều Tiên vẫn không phản hồi liên lạc của Mỹ về tình trạng của binh nhì Travis King sau khi vượt biên. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu công khai đầu tiên, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết Washington đã cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng, kể cả thông qua các kênh của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

"Thành thật mà nói, tôi lo lắng cho cậu ấy", bà Wormuth phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado. Bà nêu ra trường hợp của Otto Warmbier, một sinh viên đại học Mỹ bị giam 17 tháng ở Triều Tiên và qua đời không lâu sau khi trở về Mỹ năm 2017.

"Tôi lo lắng về cách họ có thể đối xử với cậu ấy. Vì vậy, (chúng tôi) muốn đưa cậu ấy trở lại”, bà nói.

Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby cũng bày tỏ lo ngại về cách Triều Tiên có thể đối xử với King.

Giới chức Mỹ vẫn bối rối về lý do King vượt qua biên giới vào Triều Tiên. Bà Wormuth thừa nhận rằng người lính này có thể lo lắng về việc bị quân đội kỷ luật sau khi trở về Mỹ.

Bà Wormuth nói rằng bà không biết bất kỳ thông tin nào cho thấy thanh niên 23 tuổi này có tình cảm với Triều Tiên. Lầu Năm Góc bác bỏ những gợi ý rằng cho rằng anh ta có thể nắm thông tin tình báo.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, văn phòng phản gián của quân đội Mỹ và các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra xem điều gì đã khiến King đưa ra quyết định khó hiểu như vậy.

Singh từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu Lầu Năm Góc có tin rằng King vẫn còn sống hay không. Bà cho biết quân đội Mỹ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng của King.

"Chúng tôi không biết tình trạng của cậu ấy. Chúng tôi không biết cậu ấy đang bị giam giữ ở đâu. Chúng tôi không biết tình trạng sức khỏe của anh ấy", bà nói.

Triều Tiên vẫn giữ im lặng về King và các quan chức Mỹ cho biết Bình Nhưỡng không phản hồi liên lạc từ Mỹ về người này. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.