THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo NATO gây xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng có vẻ như nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dẫn tới hậu quả tồi tệ hơn Thế chiến II.

Theo đài RT ngày 27/9, trong một bài đăng trên Telegram vào hôm trước, cựu Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng phương Tây đang đẩy thế giới đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ Thế chiến II, bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine và ca ngợi chủ nghĩa phát xít. Theo ông Medvedev, NATO đã “biến thành một khối phát xít công khai tương tự như phe trục của Hitler, nhưng có quy mô lớn hơn”. Dẫu vậy, Nga vẫn sẵn sàng đối đầu với khối này nếu cần. Ông Medvedev cảnh báo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn tới những hậu quả tàn khốc cho nhân loại. “Kết quả sẽ là những tổn thất nặng nề hơn nhiều cho nhân loại so với năm 1945”, ông Medvedev nhấn mạnh.


Chủ tịch Hạ viện Canada tuyên bố từ chức. Chiều 26/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã từ chức trong bối cảnh xảy ra những tranh cãi về việc ông ghi nhận và tôn vinh một cựu binh Ukraine chiến đấu cho Đức Quốc xã. Ông Rota cho biết ông cần phải từ chức Chủ tịch Hạ viện và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông cũng tỏ ra hối tiếc về những sai lầm này bởi sự công nhận đó đã gây ra nỗi đau cho các cá nhân và cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng Do Thái ở Canada và trên toàn thế giới, cũng như những người sống sót sau hành động tàn bạo của Đức Quốc xã ở Ba Lan và ở các quốc gia khác.


Nga cảnh báo “đốt cháy” tất cả xe tăng mới mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/9 cảnh báo, Nga sẽ "đốt cháy" những chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất vừa được chuyển đến Ukraine. Ông Peskov cảnh báo, số thiết giáp mới này sẽ khó tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ chịu chung số phận với phần còn lại của các phương tiện và thiết bị mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Peskov nêu rõ: “Xe tăng Abrams là phương tiện hạng nặng. Giống như tất cả các loại xe tăng khác do phương Tây sản xuất, chúng sẽ bị đốt cháy”.


Pakistan nhận lô hàng khí đốt hóa lỏng đầu tiên từ Nga. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Islamabad ngày 26/9 cho biết, Pakistan đã nhận được chuyến hàng khí đốt hóa lỏng đầu tiên từ Nga, đánh dấu thương vụ mua năng lượng lớn thứ hai của hai nước. Theo thông báo của Đại sứ quán Nga tại Pakistan, lô hàng 100 ngàn tấn khí đốt hóa lỏng đã được bàn giao cho Pakistan thông qua Đặc khu kinh tế Sarakhs của Iran. Đây là lô hàng dầu thô đầu tiên từ Nga theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước hồi đầu năm nay.


Nga mở tuyến đường xuất khẩu dầu mới tránh trừng phạt của phương Tây. Bốn thương nhân nói với Reuters rằng các nhà sản xuất dầu của Nga đã cung cấp lô hàng dầu thô CPC Blend đầu tiên cho Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào tháng 8 và tháng 9, mở ra một tuyến xuất khẩu mới, trong bối cảnh Nga tìm kiếm khách hàng mới và né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga đã tìm được thị trường mới cho dầu mỏ của mình bất chấp các lệnh trừng phạt do các nước G7 áp đặt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine.


Singapore kích nổ bom còn sót từ Thế chiến II. Ngày 26/9, các chuyên gia quân đội Singapore đã kích nổ chủ động một quả bom nặng 100 kg nằm trong khu dân cư. Quả bom này được cho là sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai và cũng là một trong những quả bom lớn nhất được phát hiện tại quốc gia Đông Nam Á này.


Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh, hơn 200 người bị thương. Theo hãng tin Reuters, hơn 200 người bị thương trong vụ nổ tại kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh xảy rạng sáng 26/9 (giờ Việt Nam). Các phương tiện truyền thông xã hội dẫn lời một quan chức tại đây cho biết đa số những người bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng, trong khi năng lực y tế của Nagorny-Karabakh "là không đủ." Người này cho rằng các nạn nhân cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và kêu gọi triển khai máy bay cứu hộ.


Tổng thống Putin không được Mỹ mời dự Thượng đỉnh APEC. Mỹ thông báo cho Cơ quan ngoại giao Nga tại APEC qua các kênh song phương rằng năm nay nước này sẽ không mời một số nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Nga Putin tới dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, do lệnh trừng phạt hiện hành. Đại sứ lưu động và quan chức cấp cao của Nga tại APEC, ông Berdyev lấy làm tiếc về quyết định này.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.