THẾ GIỚI 24H: Mỹ đồng ý cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kênh truyền hình NBC News, ngày 22/9, 3 nguồn tin trong chính quyền và một quan chức Quốc hội Mỹ tiết lộ Tổng thống nước này, ông Joe Biden, đã thông báo với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ngày 22/9, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người khác cần được chăm sóc y tế khi bão cát quét qua tỉnh Sistan-Baluchistan, Đông Nam nước này. Giới chức địa phương cho biết, những người bị ảnh hưởng sức khỏe là cư dân của 5 thị trấn ở tỉnh Sistan-Baluchistan gần biên giới với Afghanistan. Đa số các nạn nhân gặp vấn đề về hô hấp, tim và mắt. Trung tâm khí tượng tỉnh Sistan-Baluchistan dự báo gió mạnh và bão cát sẽ tiếp tục hoành hành trong vài ngày tới.


Ukraine xác nhận tấn công thành công trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga. Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine (Stratcom) ngày 22/9 xác nhận quân đội nước này đã tấn công thành công trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga ở thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea). “Vào khoảng 12h ngày 22/9, quân đội Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol”, Stratcom đăng trên Telegram hôm thứ Sáu mà không tiết lộ thông tin chi tiết. (XEM CHI TIẾT...)


Iran khoe máy bay không người lái có tầm hoạt động xa nhất thế giới. Iran ngày 22/9 khoe nhiều khí tài quân sự trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 43 năm ngày bùng nổ Chiến tranh Iran - Iraq. Trong số đó có “máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhất trên thế giới” cùng với tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh.(XEM CHI TIẾT...)


Xung đột Nagorny-Karabakh: Lực lượng người Armenia giao nộp vũ khí. Theo hãng tin Reuters, ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng người Armenia ở vùng lãnh thổ Nagorny-Karabakh đã bắt đầu giao nộp vũ khí và thiết bị quân sự dưới sự kiểm soát của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Nga. Theo bộ này, các binh sỹ Gìn giữ Hòa bình của Nga vẫn tiếp tục nhiệm vụ của họ ở Nagorny-Karabakh và thường xuyên liên lạc với Azerbaijan cũng như nhóm sắc tộc Armenia ở vùng lãnh thổ này.


35 người bị bắt cóc ở Nigeria, trong đó có 24 sinh viên. Ngày 22/9, giới chức Nigeria cho biết một nhóm tay súng đã bắt cóc 35 người, gồm sinh viên và nhân viên của một trường đại học ở bang Zamfara, khu vực Tây Bắc nước này. Đây là vụ bắt cóc quy mô lớn đầu tiên liên quan đến sinh viên trong năm nay.


Ukraine, Mỹ nhất trí cùng sản xuất vũ khí. Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này và Mỹ nhất trí cùng tiến hành sản xuất vũ khí, một bước đi giúp Ukraine có thể bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không. Trong thông điệp gửi đến người dân Ukraine sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận dài hạn này không chỉ tạo ra nền tảng công nghiệp mới mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định thỏa thuận này là kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Mỹ vừa qua.


Italy bắt giữ trên 50 đối tượng trong chiến dịch chống tổ chức mafia Ndrangheta. Ngày 22/9, cảnh sát Italy thông báo vừa tiến hành chiến dịch đột kích chống tổ chức mafia khét tiếng Ndrangheta và bắt giữ trên 50 đối tượng cùng nhiều bằng chứng liên quan hành vi phạm tội của tổ chức này, bao gồm cả buôn bán ma túy quy mô lớn, tống tiền và rửa tiền. Chiến dịch mang tên Karpanthos, do trên 400 cảnh sát tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công tố viên Nicola Gratteri, một trong những điều tra viên chống mafia nổi tiếng nhất của Italy.


Cháy lớn tại nhà máy sản xuất thiết bị chơi golf ở Đài Loan (Trung Quốc). Ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người khác mất tích sau vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra ngày 22/9 tại một nhà máy sản xuất thiết bị chơi golf ở miền nam Đài Loan (Trung Quốc). Nguồn tin địa phương cho biết, vụ cháy nổ cũng làm 100 người bị thương phải nhập viện. Trong số những người mất tích có 3 lính cứu hỏa. Do đám cháy quá lớn, 1 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong quá trình dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ.

MỚI - NÓNG