THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thành lập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố thành lập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng, và sẵn sàng xây dựng "kho vũ khí mới của thế giới tự do".

Theo tờ Ukrinform, nguyên thủ quốc gia Ukraine đã đưa ra tuyên bố nêu trên tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức ở Kiev. "Tại diễn đàn này, chúng tôi tuyên bố thành lập Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng 13 công ty "nổi tiếng" đã ký tuyên bố về việc thành lập liên minh. Theo ông Zelensky, các công ty này sẵn sàng xây dựng "kho vũ khí mới của thế giới tự do" cùng với Ukraine. Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ nhất đang diễn ra ở thủ đô Kiev của Ukraine với khoảng 252 công ty quốc phòng từ hơn 30 quốc gia tham gia.


Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tránh chính phủ phải đóng cửa. Trong nỗ lực phút chót nhằm tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần, Hạ viện Mỹ ngày 30/9 đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời. Dự luật trên do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dự luật đã được thông qua với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống.


Tướng Canada bất ngờ trước tốc độ bổ sung đạn dược nhanh chóng của Nga. Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada, tướng Wayne Eyre cho rằng, Nga đang bổ sung kho dự trữ đạn dược nhanh hơn so với dự kiến và điều này đang gây lo ngại không chỉ đối với Ukraine mà còn với cả các nước phương Tây. Hãng thông tấn của Canada dẫn lời ông Wayne Eyre cho biết: “Nếu chúng ta nhìn vào khả năng của Nga trong việc khôi phục kho dự trữ đạn dược, chúng ta có thể thấy rằng quá trình này diễn ra nhanh hơn so với dự kiến”.


NATO tin tưởng Ba Lan tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 30/9, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng Ba Lan và Ukraine sẽ giải quyết những khác biệt và Ba Lan sẽ duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho nước láng giềng phía Đông.


Côn trùng hút máu ồ ạt tấn công Paris. Ngày 29/9, Bộ trưởng Giao thông Pháp Clement Beaune cho biết, ông sẽ họp với các hãng vận tải vào tuần tới để thực hiện thêm biện pháp nhằm trấn an và bảo vệ người dân trước tình trạng số lượng côn trùng hút máu gia tăng. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các quan chức và công đoàn Paris kêu gọi chính phủ hành động, sau khi một số video trên mạng cho thấy rệp có trên phương tiện giao thông và những địa điểm công cộng như rạp chiếu phim.


Trung Quốc phản ứng chuyện Mỹ tố chi hàng tỉ USD truyền bá thông tin sai lệch. Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng TQ đầu tư hàng tỉ USD để truyền bá thông tin sai lệch, đồng thời tố ngược lại Mỹ mới là nước lan truyền loại thông tin đó nhiều nhất trong lịch sử, theo đài CGTN. Trước đó, vào hôm 28/9, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo trong đó cho rằng TQ đang thao túng các phương tiện truyền thông toàn cầu thông qua việc kiểm duyệt và bí mật mua lại các hãng tin nước ngoài, theo hãng tin Reuters.


Nga tố Ukraine tiến hành 100 cuộc pháo kích vào vùng Belgorod. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov ngày 30/9 cáo buộc quân đội Ukraine tiến hành khoảng 100 cuộc pháo kích nhằm vào khu vực biên giới này. Ông Vyacheslav Gladkov cho biết thêm, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ nhiều mục tiêu trên thành phố Belgorod sáng sớm 30/9. Không có thương vong nhưng các mảnh tên lửa đã làm hư hại mặt tiền của một tòa nhà dân cư, một cửa hàng và một đường ống dẫn khí đốt.


Cháy phà ở Italy. Ngày 30/9, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy thông báo đã giải cứu 177 người, trong đó có 27 thành viên thủy thủ đoàn, trên một chiếc phà đi từ đảo Lampedusa Porto Empedocle sau khi chiếc phà bất ngờ bốc cháy vào đêm hôm trước.


Pháp, Đức mở đường sản xuất vũ khí ở Ukraine. Theo tờ Politico, các công ty quốc phòng của Pháp và Đức đang thành lập các cửa hàng địa phương ở Ukraine để bảo trì vũ khí. Đây được xem là bước đầu tiên hướng tới sản xuất vũ khí ở nước này. Tuần này, Văn phòng Cartel Liên bang của Đức đã bật đèn xanh cho một liên doanh đề xuất giữa Rheinmetall, một nhà sản xuất vũ khí của Đức và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, một tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước.


Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để tìm kẻ chủ mưu ám sát ứng viên Tổng thống Ecuador. Ngày 28/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, Washington treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ những kẻ đứng sau vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Ecuador Fernando Villavicencio hồi đầu tháng 8/2023.

MỚI - NÓNG