THẾ GIỚI 24H: Đoàn xe Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trúng mìn, 6 người thiệt mạng

Ảnh minh họa: aa.com.tr
Ảnh minh họa: aa.com.tr
TPO - Ngày 19/2, đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammed Ali Al Maqdashi đã bị trúng mìn tại huyện Sirwah, thuộc tỉnh Marib.

Vụ việc đã khiến 6 lính cận vệ thiệt mạng, trong khi Bộ trưởng Al Maqdashi may mắn không bị thương. Một quan chức giấu tên cho hay vụ việc xảy ra khi ông Al Maqdashi đang cùng với các quan chức quân đội khác tới thị sát các lực lượng chính phủ đóng quân ở khu vực Sirwah. Quan chức này nhấn mạnh toàn bộ các quan chức quân đội, bao gồm cả Bộ trưởng Al Maqdashi, đều an toàn.


Theo AP, ông Tim O’Brien - cố vấn của tỷ phú Bloomberg - cho biết nếu trở thành tổng thống Mỹ, cựu thị trưởng New York sẽ giao Tập đoàn Bloomberg LP cho một quỹ ủy thác. Và quỹ ủy thác này sẽ bán công ty do ông Bloomberg xây dựng hồi thập niên 1980. Cố vấn của tỷ phú giàu thứ 12 tại nước Mỹ mô tả xung đột lợi ích tài chính là một trong những “vết nhơ” lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. “Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch với cử tri”, ông O’Brien nói.


Ít nhất tám người chết và năm người bị thương sau khi hai kẻ nổ súng tại hai quán bar shisha ở thành phố Hanau của Đức, đài Sputnik dẫn nguồn đài truyền hình địa phương Hessenshau cho biết. Hiện cảnh sát đang làm việc tại hiện trường, vẫn chưa rõ con số thương vong cụ thể, những tờ báo Bild của Đức nói rằng có tám người chết và năm người bị thương nặng.


Giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo 108 ca tử vong vì virus corona trong ngày 19/2, trong khi chỉ có 349 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với con số hơn 1.600 ngày trước đó và là ghi nhận thấp nhất kể từ ngày 25/1. Số ca tử vong cũng giảm so với 132 của ngày trước đó. Tính đến sáng 20/2, tổng số ca nhiễm ở Hồ Bắc là 62.031. Tổng số ca tử vong tăng lên 2.029 tính đến hết ngày 19/2.


Báo Khmer Times ngày 19/2 dẫn thông báo từ Holland America Line - công ty sở hữu du thuyền MS Westerdam - cho biết, toàn bộ 781 hành khách trên tàu sẽ rời khỏi Campuchia trong ngày 20/2 qua sân bay Quốc tế Phnom Penh. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia cho hay, các mẫu xét nghiệm của 781 hành khách trên đều cho kết quả âm tính với chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô cấp cấp (COVID-19).


Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, ngày 19/2, giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm Covid-19. ISNA không đề cập chi tiết quốc tịch của 2 người này. Theo một quan chức Bộ Y tế Iran, kể từ 2 ngày qua, nước này đã phát hiện một số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở thành phố Qom thuộc tỉnh Qom và 2 trường hợp trong số này được xác nhận là dương tính với Covid-19. Bộ Y tế Iran cũng cho biết, các bệnh nhân trên đã được cách ly.


Ngày 19/2, theo kết quả một cuộc thăm dò mới của ABC News-Washington Post, Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont có quan điểm cấp tiến Bernie Sanders đã có bước nhảy vọt trong cuộc chạy đua với các ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ. Cuộc khảo sát cho thấy có tới 32% cử tri của đảng Dân chủ và những cử tri độc lập có quan điểm nghiêng về đảng Dân chủ giành sự ủng hộ cho ông Sanders, tăng 8 điểm so với cuộc thăm dò tương tự được thực hiện vào tháng 1/2020. Trong khi đó, sự ủng hộ giành cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã giảm 11 điểm xuống còn 17%, tỷ lệ giúp ông Sanders dẫn trước 15 điểm so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.


Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng thành phố Hải Phòng hôm 19/2, bắt đầu chuyến thăm xã giao kéo dài một tuần tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra vào năm Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, trong đó an ninh và quốc phòng là lĩnh vực hợp tác quan trọng.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc thu hồi thẻ nhà báo đối với 3 ký giả của tờ Wall Street Journal thường trú tại Bắc Kinh và trục xuất họ về nước. "Ngày 3/2, Wall Street Journal xuất bản bài báo của tác giả Walter Russell Mead có tựa đề 'Trung Quốc - bệnh nhân thực sự của Châu Á'. Bài báo phá hủy những nỗ lực của chính phủ và người dân Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh, gây ra sự phẫn nộ cực độ của người dân Trung Quốc và bị cộng đồng quốc tế lên án", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo chiều 19/2. Ông Cảnh Sảng nói thêm rằng Trung Quốc đã bày tỏ thái độ của họ với WSJ, giải thích rõ lập trường cứng rắn của mình, đồng thời yêu cầu ấn phẩm này nhận thức được mức độ nghiêm trọng của bài báo để đưa ra lời xin lỗi công khai cũng như điều tra và trừng phạt những người có trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.