THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Ukraine và phe ly khai nhất trí rút quân

Ảnh: Unian
Ảnh: Unian
TPO - Các đại diện của Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ngày 21/9 đã nhất trí rút binh lính và vũ khí khỏi một số khu vực ở miền Đông nước này.

Darka Olifer - nữ phát ngôn viên của cựu Tổng thống Leonid Kuchma đại diện cho phía Chính phủ Ukraine tham gia Nhóm Tiếp xúc - thông báo trên Facebook rằng thỏa thuận trên được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus, được áp dụng cho 3 khu vực cụ thể và sẽ do các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giám sát.


Quân đội Hàn Quốc ngày 21/9 cho biết, họ đã đưa quân tăng viện tới các hòn đảo gần biên giới trên biển với Triều Tiên trong một cuộc tập trận nhằm đối phó với các hành động mang tính khiêu khích của Bình Nhưỡng. Một tuyên bố của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc được trích dẫn thông báo Hải quân và lực lượng triển khai nhanh bao gồm 4.000 binh sỹ đã tham gia cuộc tập trận này. Máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk và phương tiện đệm khí được huy động để đưa binh sỹ tới các hòn đảo trên.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Nga về việc thiết lập an toàn bay trong khu vực Baltic. Theo quan điểm của liên minh quân sự, thì đề nghị của Moscow sẽ không giúp cải thiện an toàn của chuyến bay và “sẽ không làm giảm đi các mối đe dọa từ việc các máy bay Nga bay sát các chiến hạm và máy bay NATO ở Baltic”. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9 cho biết đã tiến hành 6 cuộc không kích và tiêu diệt 3 phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong ngày thứ 29 của chiến dịch xâm nhập khu vực miền Bắc Syria. Ngoài ra, trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ họ cũng đã phá hủy 103 mục tiêu của phiến quân IS bằng việc sử dụng pháo hạng nặng.


Một chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã bị phiến quân IS bắn rơi vào hôm 21/9 tại vùng núi Kalamun, cách thủ đô Damascus khoảng 80 km. Cùng ngày, một nguồn tin trong quân đội Syria xác nhận, một chiếc máy bay quân sự của nước này đã bị các tay súng đối lập bắn hạ. (XEM CHI TIẾT)


Kênh truyền hình CNN ngày 21/9 dẫn lời một số quan chức cho biết, các lực lượng thuộc IS đã bắn một quả đạn pháo vốn có thể chứa chất độc hóa học nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq hôm 20/9, khi các binh s​ỹ Mỹ và Iraq đang hiện diện tại đó.

THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Ukraine và phe ly khai nhất trí rút quân ảnh 1

Ảnh: Reuters

Không có binh s​ỹ Mỹ nào bị thương trong vụ nã pháo ở căn cứ trên, vốn được sử dụng để chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay IS. 


Nga đã quyết định đưa tàu sân bay của nước này tới vùng biển ngoài khơi Syria để vãn hồi tình hình sau khi xung đột giữa các phe phái đối lập và quân chính phủ Syria bùng phát. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được điều động đến phía Đông biển Địa Trung Hải. Hàng chục máy bay chiến đấu của Nga cũng sẽ có mặt trên tàu sân bay. (XEM CHI TIẾT)


Đã có 12 cảnh sát bị thương trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố tại bang Carolina Bắc của Mỹ nhằm phản đối vụ một cảnh sát đã bắn chết một người gốc Phi tối 20/9.

THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Ukraine và phe ly khai nhất trí rút quân ảnh 2

Ảnh: Getty

Nạn nhân được xác định là Keith Lamont Scott, bị cảnh sát bắn chết trong quá trình truy tìm một đối tượng khác. Theo cảnh sát, Scott đã bước ra khỏi ô tô với một khẩu súng và có biểu hiện đe dọa, buộc viên cảnh sát Brentley Vinson phải bắn hạ.


Một chiếc thuyền chở khoảng 600 người đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập vào sáng ngày 21/9. Ít nhất 29 người được xác định đã thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, thảm họa mới nhất trên biển Địa Trung Hải có thể xuất phát từ nỗ lực của những người di cư muốn vượt biển để đến châu Âu. Trong số 29 thi thể nạn nhân được tìm thấy, có 18 người là nam giới, 10 phụ nữ và một em bé. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/9, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức gần như thấp nhất lịch sử (0,25-0,5%), nhưng nói rằng khả năng tăng lãi suất đã tăng lên.

THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Ukraine và phe ly khai nhất trí rút quân ảnh 3

Ảnh: AP

Nguyên nhân, theo FED, đó là kinh tế Mỹ vẫn còn một số yếu kém và FED cần nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn chứng tỏ nền kinh tế phục hồi hoàn toàn, như tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,9% và tỷ lệ lạm phạt tăng dần tới ngưỡng mục tiêu 2%.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".