THẾ GIỚI 24H: Bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai phát nổ tại Séc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai đã phát nổ sáng 8/4 ở thành phố Ostrava (miền Đông CH Séc) gây ra thương vong.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại một công trình trong trong quá trình khai quật. Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát xác nhận vụ nổ là do thiết bị nổ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vụ nổ làm một người thiệt mạng và một người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết người thiệt mạng là nam giới, 49 tuổi. Người còn lại bị thương nhẹ vào đầu. Cảnh sát đã sơ tán khoảng 50 người trong phạm vi 300 m tính từ hiện trường.


Máy bay tiêm kích của Nga rơi ở vùng Leningrad. Ngày 8/4, Quân khu miền Tây (ZVO) của Nga cho biết một máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bị rơi ở vùng Leningrad, các phi công đã kịp thời nhảy dù. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn có thể là trục trặc kỹ thuật". Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã triển khai 3 trực thăng Mi-8 đến hiện trường.


Triều Tiên phá khách sạn từng là biểu tượng hợp tác với Hàn Quốc. Ngày 8/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đang tiến hành phá huỷ khách sạn Haegumgang. Khách sạn nổi nằm ở ven biển của khu nghỉ dưỡng này là một trong những công trình lớn trong số hàng chục công trình mà Hàn Quốc đã xây để đón du khách, bắt đầu từ năm 1998. (XEM CHI TIẾT…)


Mỹ bắt trùm băng đảng yakuza tìm mua tên lửa cho phiến quân Myanmar. Ngày 7/4, giới chức Mỹ cho biết đã bắt một đối tượng cầm đầu băng đảng yakuza Nhật Bản và 3 người đàn ông Thái Lan đã buôn heroin, ma tuý đá và tìm cách mua tên lửa đất - đối - không để cung cấp cho các nhóm phiến quân ở Myanmar và Sri Lanka. (XEM CHI TIẾT…)


Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia. Mỹ sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia sau khi nước này đồng ý tài trợ hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine. Tuy nhiên, việc bố trí vào thời gian nào sẽ được các bên bàn thảo cụ thể trong thời gian tới.


Liên minh châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 5 chống Nga. Ngày 8/4, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói trừng phạt thứ năm chống lại Nga. EU đã đóng băng tài sản của các ngân hàng VTB, Novikombank, Sovcombank, Otkritie Bank và 14 công ty quân sự-công nghiệp, chế tạo máy, đóng tàu và vận tải. Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.


Nga trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan. Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Để đáp trả hành động không thân thiện của Ba Lan nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, 45 nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan và Tổng lãnh sự của Cộng hòa Ba Lan tại Irkutsk, Kaliningrad và St.Petersburg đã được tuyên bố là những người không được hoan nghênh. Họ phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trước ngày 13/4. Công hàm tương ứng đã được chuyển cho Đại sứ Ba Lan tại Nga".


Nga cấm nhập cảnh thủ tướng Úc và New Zealand. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, nước này đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Nga đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Úc, trong đó có Thủ tướng Scott Morrison. Tổng cộng, có 228 người Úc có tên trong danh sách trừng phạt này của Nga.


Phần Lan hứng chịu tấn công mạng quy mô lớn, đồng thời không phận bị xâm phạm, khi quốc hội nước này nghe bài phát biểu của Tổng thống Zelensky. Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 8/4 cho biết website của cơ quan này cùng Bộ Ngoại giao và một số cơ quan khác của chính phủ Phần Lan đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, The Hill đưa tin. Các cuộc tấn công mạng được thực hiện dưới hình thức từ chối truy cập dịch vụ, khiến người sử dụng không thể truy cập website của một số cơ quan chính phủ Phần Lan. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết đã khôi phục hoạt động các website và đang điều tra.


Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Myanmar Than Than Swe bị bắn nhiều phát súng ngay tại nhà riêng, hãng thông tấn AP hôm 8/4 đưa tin. Vụ việc diễn ra chỉ sau chưa đầy một tuần Ngân hàng Trung ương Myanmar thông báo rằng các ngoại tệ giữ trong tài khoản ngân hàng ở nước này phải được đổi sang tiền nội địa kyat. Còn người Myanmar muốn gửi ngoại tệ ra nước ngoài phải được chính quyền cấp phép.

MỚI - NÓNG