Triều Tiên phá khách sạn từng là biểu tượng hợp tác với Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/4, Seoul nói rằng Bình Nhưỡng đang phá huỷ một khách sạn của Hàn Quốc trên khu nghỉ dưỡng của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng hành động đơn phương.

Hàn Quốc xây hàng chục công trình trong khu nghỉ nghỉ dưỡng đỉnh Kim Cương của Triều Tiên để đón du khách của nước này trong thời kỳ quan hệ giữa hai miền êm đẹp vào những năm 1990. Tuy nhiên, năm 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố những công trình của Hàn Quốc quá “tồi tàn” và chỉ đạo dỡ bỏ, sau khi Seoul không sẵn sàng bỏ qua các lệnh trừng phạt Triều Tiên do Mỹ dẫn dắt.

Năm 2020, Triều Tiên dừng việc phá huỷ khi nước này triển khai nhiều biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.

Ngày 8/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đang tiến hành phá huỷ khách sạn Haegumgang. Khách sạn nổi nằm ở ven biển của khu nghỉ dưỡng này là một trong những công trình lớn trong số hàng chục công trình mà Hàn Quốc đã xây để đón du khách, bắt đầu từ năm 1998.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Deok-cheol cho biết chưa rõ Triều Tiên có phá những công trình khác không. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng đơn phương phá khách sạn, kêu gọi Triều Tiên đối thoại để giải quyết bất đồng liên quan đến những công trình này.

Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy việc phá dỡ bắt đầu từ nhiều tuần trước. Ông Cha cho biết Hàn Quốc đã sử dụng kênh liên lạc giữa hai miền để yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích và đàm phán về vấn đề này, nhưng Triều Tiên phớt lờ.

Hành động của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo gia tăng sau hàng loạt vụ phóng tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 24/3.

Các chuyến du lịch của Hàn Quốc đến núi Kumgang từng là một biểu tượng lớn của hợp tác liên Triều và đem lại nguồn thu đáng kể cho kinh tế Triều Tiên. Tuy nhiên, năm 2008, Hàn Quốc dừng tổ chức tour sau khi xảy ra vụ lính canh Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc.

Hàn Quốc không thể tái khởi động các tour lên núi Kumgang hay triển khai bất kỳ hoạt động kinh tế đáng kể nào với Triều Tiên mà không vi phạm lệnh trừng phạt. Dù các nghị quyết của Liên Hợp quốc không trực tiếp cấm du lịch, nhưng lại cấm chuyển tiền mặt số lượng lớn từ những hoạt động kinh tế như vậy.

Theo AP
MỚI - NÓNG