Bà Kim Yo-jong: Triều Tiên sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Hàn Quốc tấn công phủ đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu ngày 4/4, bà Kim Yo-jong cho biết nếu Hàn Quốc tiếp tục đe dọa về việc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

“Trong trường hợp Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự với chúng tôi, lực lượng tác chiến hạt nhân chắc chắn sẽ được huy động thực hiện nhiệm vụ”, bà Kim nói.

Tuy nhiên, nữ quan chức nhắc lại rằng “Hàn Quốc không phải là kẻ thù chính của Triều Tiên”, và Bình Nhưỡng chắc chắn phản đối một cuộc chiến có thể khiến bán đảo Đông Bắc Á rơi vào thảm họa như những năm 1950.

“Đó là lý do vì sao lãnh đạo của chúng tôi đã nói rõ rằng kẻ thù chính của Triều Tiên là chiến tranh. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc – coi chúng tôi là kẻ thù – đã đề cập đến khả năng tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên. Bản thân những điều vô nghĩa như vậy đã là một biểu hiện rất nguy hiểm và gây khó chịu.”

“Nếu không có ai khiêu khích chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không bao giờ tấn công phủ đầu. Chúng tôi sẽ không bắn dù chỉ là một viên đạn hay một quả đạn pháo về phía Hàn Quốc. Bởi vì chúng tôi không coi họ là đối thủ của quân đội Triều Tiên”, bà Kim nói.

“Nói cách khác, trừ khi quân đội Hàn Quốc có bất kỳ động thái nào chống lại chúng tôi, thì họ sẽ không bị coi là mục tiêu tấn công của chúng tôi.”

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tuần trước khẳng định quân đội nước này “sở hữu số lượng lớn và đa dạng các loại tên lửa đã được cải thiện đáng kể về tầm bắn, độ chính xác và uy lực, có khả năng tấn công chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên”.

Bà Kim gọi phát ngôn của Bộ trưởng Suh Wook là một sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa.

“Việc ông ấy đưa ra nhận xét liều lĩnh như “tấn công phủ đầu” nhằm vào một quốc gia hạt nhân sẽ không có lợi cho họ. Sự hấp tấp của ông ấy về “đòn phủ đầu” đã làm xấu đi mối quan hệ liên Triều. Hàn Quốc có thể phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng vì hành động của ông ấy.”

Việc Hàn Quốc – Triều Tiên lời qua tiếng lại diễn ra trong bối cảnh một cuộc chuyển giao quyền lực đang được tiến hành ở Seoul. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae-in, người từng cố gắng cải thiện quan hệ liên Triều, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 tới. Người kế nhiệm ông Moon là ông Yoon Suk-yeol. Trước đó, ông Yoon từng nhiều lần thể hiện lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên.

Bài phát biểu mới nhất của bà Kim “cho thấy nỗ lực của Triều Tiên “nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ để chuẩn bị cho khả năng xảy ra thay đổi đột ngột trong quan hệ liên Triều trước khi chính phủ bảo thủ ở Seoul ra mắt vào tháng 5", Cheong Seong-chang, Giám đốc trung tâm nghiên cứu về Triều Tiên tại Viện Sejong (Hàn Quốc) nhận định. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đang chuẩn bị kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung vào ngày 15/4.

Hàn Quốc và Mỹ được cho là sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự kết hợp vào mùa xuân vào cuối tháng này.

Theo Yonhap, Sputnik
MỚI - NÓNG