Tổng thống Pháp nhận định về thời điểm Nga kết thúc chiến dịch ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL hôm nay, 8/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Thật không may, xung đột sẽ chưa thể kết thúc.”
Tổng thống Pháp nhận định về thời điểm Nga kết thúc chiến dịch ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Tass

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy tình hình ở Donbass trở nên căng thẳng trong những ngày tới và tuần tới. Đó là lý do vì sao chúng tôi cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Liên Hợp Quốc đang làm mọi cách để tiến hành các hoạt động nhân đạo ở thành phố Mariupol và Dnepr", ông Macron nói.

Cũng theo ông Macron, “Nga sẽ khó có thể có những nhượng bộ ngoại giao trong vài tuần tới.”

“Việc ấy sẽ không xảy ra cho đến khoảng giữa tháng 5”, Tổng thống Pháp nhận định, và nói thêm rằng Nga sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 9/5.

Ông Macron nhấn mạnh “mỗi ngày xung đột trôi qua đều sẽ khiến ngày mai trở nên khó khăn hơn”. “Sẽ không thể có hòa bình ở châu Âu nếu chúng ta không nghĩ về ngày mai.”

Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Ở thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Mục tiêu chính của chiến dịch là phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine. Đáp lại, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã công bố các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga.

Pháp sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 và vòng 2 vào ngày 10 và 24/4. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Macron được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, với khoảng 27% số phiếu bầu.

Trả lời phỏng vấn Sky News ngày 7/4, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể sớm kết thúc, thậm chí là “trong những ngày tới”.

Theo ông Peskov, quân đội Nga sẽ kết thúc chiến dịch bằng việc đạt được các mục tiêu quân sự, hoặc là Mátxcơva và Kiev sẽ đạt được một thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán. Triển vọng của một thỏa thuận hòa bình “sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự nhất quán trong lập trường của Ukraine", và sự sẵn sàng của Kiev trong việc đồng ý với các điều khoản của Nga”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, dự thảo mới hôm 6/4 của Ukraine về thỏa thuận hòa bình với Nga có nhiều điểm khác biệt so với văn bản được Kiev công bố cuối tháng 3 trong vòng đàm phán thứ 4 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Những điểm khác biệt giữa hai bản dự thảo “đã phơi bày ý định thực sự của Kiev” trong việc trì hoãn tiến trình đàm phán hòa bình, ông Lavrov nhận định.

Theo ông Lavrov, những thay đổi này cho thấy Ukraine không có khả năng tuân thủ các thỏa thuận. Đồng thời là bằng chứng cho thấy “Kiev đang bị Washington và các đồng minh kiểm soát, họ thúc đẩy Tổng thống Zelensky tiếp tục các hành động thù địch”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG