'Thầy giáo quân hàm xanh' xoá mù chữ gần 10.000 học viên

'Thầy giáo quân hàm xanh' xoá mù chữ gần 10.000 học viên
TPO - Từ năm 2011-2017, các đồn biên phòng đã phối hợp với Phòng GD&ĐT mở gần 300 lớp xóa mù chữ cho gần 10.000 học viên, 196 lớn phổ cập giáo dục tiểu học cho hơn 3.000 học sinh, 45 lớp học tình thương cho 934 học sinh; vận động 48.054 học sinh bỏ học trở lại trường... Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Người thầy giáo quân hàm xanh” trở thành biểu tượng đẹp của đồng bào các dân tộc trên biên giới”.

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo” (giai đoạn 2011-2017).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, những việc làm nghĩa tình của BĐBP đã thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng BĐBP và đồng bào các dân tộc trên biên giới. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã được dân làng coi như người của bản, của dòng họ… “Nhờ làm tốt công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học mà chủ trương, chính sách của Đảng được nhân dân các dân tộc trên biên giới, hải đảo thực hiện đầy đủ, ý thức chủ quyền quốc gia, quốc giới của đồng bào các dân tộc được nâng lên” ông Phùng Xuân Nhạ nói.

Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ  GD&ĐT và Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục ký chương trình phối hợp” Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới, hải đảo (giai đoạn 2018-2025) với 9 nội dung cụ thể.

'Thầy giáo quân hàm xanh' xoá mù chữ gần 10.000 học viên ảnh 1 Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến tặng bức tranh lớp học xóa mù do cán bộ biên phòng đứng lớp trong điều kiện chưa có điện thắp sáng cho Bộ GD-ĐT

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP  sẽ đồng hành cùng các thầy cô giáo để chăm lo sự nghiệp trồng người nơi biên giới với những việc làm hết sức cụ thể thiết thực như: Nâng bước em tới trường, Chia sẻ cùng thầy cô, phát huy truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người “Thầy giáo quân hàm xanh” để góp phần vào sự  nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở khu vực biên giới ngày càng sáng lên và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

“Chúng tôi cam kết cùng các thầy cô khảo sát, vận động học sinh đến trường, cố gắng bằng mọi biện pháp để xóa mù và chống tái mù, nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Anh em biên phòng ở các đồn biên phòng, điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc sẽ luôn luôn  là  địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho các thầy cô giáo ở vùng xa xôi và công tác giáo dục ở vùng sâu xa điều kiện thuận lợi nhất phục vụ sự nghiệp trồng người” – Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

'Thầy giáo quân hàm xanh' xoá mù chữ gần 10.000 học viên ảnh 2 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng cục Chính trị BĐBP

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho 6 các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ trưởng Cục Chính trị BĐBP. Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 7 cá nhân tiêu biểu của Bộ GD&ĐT.

Từ năm 2011-2017, 2 ngành đã tổ chức được trên 500 lớp chuyên đề với hơn 9.000 lượt học viên tham gia học tập về các kiến thức quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo... Các đồn biên phòng đã phối hợp với Phòng GD&ĐT mở gần 300 lớp xóa mù chữ cho gần 10.000 học viên, 196 lớn phổ cập giáo dục tiểu học cho hơn 3.000 học sinh, 45 lớp học tình thương cho 934 học sinh; vận động 48.054 học sinh bỏ học trở lại trường, 66.078 học sinh trong độ tuổi đến lớp.

Từ tháng 5/2014, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đến nay, các đơn vị BĐBP đã đỡ đầu cho 2.844 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, con gia đình chính sách…, trong đó có 87 học sinh Lào và 91 học sinh người Campuchia. Mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Bên cạnh việc hỗ trợ bằng tiền mặt, các tổ chức đoàn Đồn BP cử cán bộ, đoàn viên, thanh niên thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường kèm cặp các cháu học tập, tặng dụng cụ học tập… Đặc biệt có 40 cháu mồ côi được nuôi tại đồn Biên phòng. Kết thúc năm học 2016-2017 có 33 cháu học sinh tốt nghiệp lớp 12, trong đó có 7 cháu đỗ vào các trường Đại học. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP đã huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp đỡ 32.390 ngày công tu sửa phòng học, tặng 615 bộ bàn ghế, xây sửa 524 phòng học với số tiến hơn 2 tỉ đồng, tặng các cháu học sinh nghèo 14.312 suất quà….

MỚI - NÓNG