Thành tích ấn tượng của 'cậu bé toán học' dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Em Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình, học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là một trong hai đại biểu của tỉnh Cà Mau dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023 tại Hà Nội. Nhật Đình sở hữu bảng thành tích "khủng".

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình sở hữu bảng thành tích học tập, rèn luyện đáng ngưỡng mộ. Đình giành Huy chương Vàng Toán Quốc Tế AMO 2018 - American Mathematics Olympiad; đoạt giải Đặc biệt Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ năm 2018-2019; Huy chương Vàng Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ năm 2018-2019; Huy chương Vàng Kỳ thi Violympic Toán tiếng Anh cấp quốc gia 2018-2019.

Thành tích ấn tượng của 'cậu bé toán học' dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em ảnh 1

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình là một trong hai đại biểu tỉnh Cà Mau dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023 tại Hà Nội.

Liên tiếp tại những kỳ thi cấp quốc tế, Nhật Đình đều xuất sắc giành nhiều huy chương danh giá.

Cụ thể, Nhật Đình giành Huy chương Vàng Kỳ thi toán SASMO 2019; Huy chương Vàng Kỳ thi toán SIMOC 2019; Huy chương Vàng Kỳ thi International Tournament mathematics Without Brothers -Toán học không biên giới MWB - vòng mùa Đông. Nhật Đình cũng sở hữu Cúp Toán Canada Caribou Mathematics Cup Grades 3&4, xếp thứ 10/10.704 thí sinh; Huy chương Vàng Toán quốc Tế AMO 2019 - American Mathematics Olympiad…

Trong năm 2020, Nhật Đình vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì là Liên Đội trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi đoạt giải thưởng Kim Đồng; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học giai đoạn 2015-2020.

Thành tích ấn tượng của 'cậu bé toán học' dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em ảnh 2

Nhật Đình (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) tại nghị trường Quốc hội.

Nhật Đình cũng vinh dự được tham dự lễ tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX – năm 2020”. Cùng năm, Nhật Đình cũng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội.

Năm học 2022 - 2023 vừa qua, nam sinh liên tiếp đạt nhiều giải cao ở các kỳ thi toán học. Ngoài khả năng "thiên phú" về toán học, Nhật Đình còn đạt nhiều giải thưởng các môn cờ vua, tin học cấp ĐBSCL và cấp quốc gia.

Thành tích ấn tượng của 'cậu bé toán học' dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em ảnh 3

Nhật Đình chụp ảnh lưu niệm cùng chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình chia sẻ, em rất may mắn khi được tín nhiệm đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023. Đây là một trải nghiệm vô cùng vinh dự, tự hào và quý giá của tuổi học trò.

Chia sẻ về ước mơ của mình, cậu học trò Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình cho hay: “Em muốn sau này học ngành công nghệ thông tin, trở thành lập trình viên giỏi". Để thực hiện ước mơ, Nhật Đình cho biết, trước mắt, em sẽ cố gắng học tập thật tốt các môn học, trong đó dành nhiều thời gian hơn với môn Toán.

MỚI - NÓNG