Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn một năm dịch tả lợn châu Phi được khống chế thì đến nay, dịch bệnh này đã bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh (Nghệ An), chỉ sau 2 tháng xuất hiện ổ dịch đầu tiên, đến ngày 25/11, toàn thành phố đã có 8 địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tập trung chủ yếu ở các xã ngoại thành bao gồm: Hưng Chính, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Hưng Hoà, Hưng Lộc và phường Đông Vĩnh.

Số lượng lợn buộc phải tiêu huỷ là 322 con, tổng trọng lượng trên 21 tấn.

Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi ảnh 1

Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Xã Nghi Ân là địa phương có diễn biến dịch phức tạp nhất trên địa bàn thành phố Vinh. Đến nay, toàn xã đã tiêu huỷ 139 con lợn bệnh, trọng lượng gần 9 tấn, chiếm khoảng 40% tổng trọng lượng lợn dịch toàn thành phố.

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết: “Tổng đàn lợn trên địa bàn là khoảng 1.000 con. Từ thời điểm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, số lượng lợn nhiễm bệnh tăng lên. Đối với các hộ chỉ chết một, hai con nhỏ lẻ, có đất vườn trống, chúng tôi chỉ đạo chôn lấp tại chỗ, đào sâu và phun thuốc, vôi bột diệt mầm bệnh. Nhưng đối với những đàn lớn, buộc phải chôn xa khu dân cư thì phải huy động máy móc, tìm kiếm địa điểm hợp lý để tiêu hủy”.

Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi ảnh 2

Xác lợn đang trong quá trình phân hủy nổi lềnh bềnh trên sông Vinh sáng 24/11.

Không chỉ xuất hiện tình trạng lợn ốm chết tại chuồng trại mà người dân còn vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường.

Trong sáng 24/11, người dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã phát hiện xác lợn nặng gần một tạ, đang trong quá trình phân hủy nổi lềnh bềnh trên sông Vinh. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng để vớt lên và tiêu hủy theo quy định.

Trước tình hình dịch lây lan rộng, thành phố Vinh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. Đồng thời, cấp hóa chất, tổ chức phun thuốc khử trùng môi trường. Các địa phương cũng đã chủ động kinh phí mua vôi bột để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi ảnh 3

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm bệnh.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, thành phố Vinh cho biết, toàn thành phố hiện có gần 4.000 con lợn, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, xen kẽ trong dân cư, không khoanh vùng tại một điểm tập trung để kiểm soát dịch bệnh. Các hộ dân thường có thói quen sử dụng thức ăn dư thừa từ quán ăn, nhà hàng, chưa qua nấu chín về cho lợn ăn trực tiếp. Việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế.

Ngoài ra, thành phố Vinh là địa phương có lượng tiêu thụ thịt lớn mỗi ngày, do đó việc vận chuyển, kinh doanh thịt lợn rất sôi động trên nhiều khu chợ, tuyến đường, cửa hàng… nếu không kiểm soát chặt chẽ thì mầm bệnh có thể bùng phát tại nhiều địa phương.

Thành phố Vinh xuất hiện 8 ổ dịch tả lợn châu Phi ảnh 4
Các hộ dân chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thêm vào đó, mưa kéo dài nên mầm bệnh dễ lây lan, phát tán rộng, UBND thành phố Vinh đã có công văn chỉ đạo phường xã, người chăn nuôi, hộ kinh doanh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.