TPO - Cho rằng, bản án quá nặng, cựu Kế toán trưởng xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì (Hà Nội) - bị cáo vừa bị TAND huyện Thanh Trì tuyên 66 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã làm đơn kháng cáo. Bà Dương bị cáo buộc giúp cựu Chủ tịch xã “rút ruột” tiền chống dịch tả lợn để thanh toán cho việc chúc tết, biếu quà…
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) khẳng định, để xảy ra tình trạng lợn chết hàng loạt sau khi tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi là do các địa phương làm sai quy trình tiêm, không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ.
TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến lợn chết hàng loạt do sau tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp không tuân thủ quy trình của Cục Thú y trong triển khai tiêm thí điểm vacxin dịch tả lợn Châu Phi, sau khi một số đơn vị tự ý tiêm sai đối tượng, tiêm không có sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y, dẫn đến hàng trăm con lợn bị chết.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa cảnh báo tình trạng xuất khẩu lợn, sản phẩm từ lợn trái phép qua biên giới, nhất là sang Trung Quốc để hưởng chênh lệch. Bộ NN&PTNT đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo ngăn chặn việc vận chuyển lợn trái phép ra, vào Việt Nam nhằm ngăn nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh và ổn định giá thịt lợn ở thị trường trong nước.
TPO - Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã xảy ra 753 ổ dịch tả lợn châu Phi, với khoảng 47 tỉnh, thành phố có lợn mắc bệnh. Tổng số lợn chết và tiêu hủy lên tới 36.516 con.
TPO - Cáo trạng xác định, Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thúy Dương, nhân viên kế toán đã lập hóa đơn chứng từ khống để bớt xén tiền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi nhằm bù vào các khoản chi ngoài quy định như: tiếp khách, chúc Tết, mua điều hòa...
TPO - Ngành y tế tỉnh Bình Phước đang phải gồng mình ứng phó với các loại dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như biến thể mới COVID-19 và sốt xuất huyết, trong khi dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát, lan trên diện rộng.
TPO - Việt Nam đã chính thức sản xuất được vắc xin thương mại phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm vô trùng, an toàn và hiệu lực. Đến thời điểm này, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới công bố sản xuất thành công vắc xin thương mại dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ châu Á Mới nổi IFC thuộc Công ty Quản lý Tài sản IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Tập đoàn Mavin, nhằm phát triển chuỗi chăn nuôi heo bền vững.
TPO - Bắt đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát, lây lan ra 18 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành của tỉnh Hà Tĩnh với trên 230 con lợn nhiễm bệnh.
TPO - Cá nhân nào phát hiện hành vi vứt xác động vật ra môi trường sẽ được thưởng ngay 1 triệu đồng. Đó là cách làm của UBND xã Cư Knia (huyện Cư Jút, Đắk Nông) nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát.
TP - Chưa kịp “hoàn hồn” vì giá lợn hơi giảm sâu kỷ lục, người chăn nuôi tiếp tục đối mặt tình trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại. Trong bối cảnh “dịch chồng dịch”, nguy cơ xóa sổ thành quả của hàng loạt trang trại, nông hộ nuôi lợn là điều có thể xảy ra.
TPO - Trung Quốc đang nâng vấn đề an toàn sinh học đối với lợn lên một tầm cao mới, đáng chú ý là việc xây khách sạn 13 tầng để nuôi loài động vật này.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa thông báo, Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan kể từ ngày 30/6.
TPO - Sau 5 lần thí nghiệm, vắc xin có khả năng bảo hộ 100% số lợn được tiêm. Trong điều kiện sản xuất con số này là 80%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện việc kiểm nghiệm và dự kiến triển khai khảo nghiệm trong tháng 5/2021. Nếu mọi điều kiện thuận lợi, dự kiến chỉ vài tháng nữa Việt Nam sẽ có vắc xin (mua - bán) phục vụ trong nước.
TPO - Tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng chức năng đã tiêu hủy 143 tấn lợn hơi bị dịch tả lợn Châu Phi. Hiện, công tác phòng chống đang diễn ra khẩn trương.
TP - Nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, đặc biệt là những chuỗi khép kín đã thành công “vượt bão” bệnh dịch tả lợn châu Phi và cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Dù chịu nhiều áp lực do dịch bệnh, nhưng nhiều chuỗi liên kết trong chăn nuôi đã phát huy hiệu quả trong việc cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, trong đó có mặt hàng thịt lợn.
Theo Bộ NN&PTNT, nhờ áp dụng chăn nuôi theo chuỗi khép kín và ứng dụng công nghệ cao với quy trình kiểm soát an toàn sinh học chặt chẽ, nhiều cơ sở chăn nuôi lớn đã bảo vệ và phát triển được đàn lợn trước sự bủa vây của dịch tả lợn châu Phi, tăng nguồn cung thịt và các sản phẩm chế biến đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhất là dịp Tết sắp tới.
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đến tháng 11/2020, tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 26,1 triệu con, tương đương với 85% đàn lợn khi chưa có xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Hiện nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến, phân phối lớn đã chuẩn bị nguồn cung thịt lợn và các loại thực phẩm chế biến đáp ứng nhu cầu dịp Tết sắp tới.
Có nhiều mô hình chăn nuôi lợn một cách hiệu quả với việc tăng cường áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học để thoát khỏi những “cơn bão” dịch tả lợn châu Phi, trong đó điển hình là các mô hình của Tập đoàn Quế Lâm được cho là giải pháp của chăn nuôi nông hộ.
Nhờ xây dựng chuỗi khép kín theo hướng an toàn sinh học từ chăn nuôi đến sản phẩm tiêu thụ, HTX Hoàng Long (Thanh Oai, Hà Nội ) không những trụ vững, tránh được “bão” dịch tả lợn châu Phi và phát triển, cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô, nhất là dịp Tết sắp tới.
TPO - Với việc tăng lượng nhập khẩu thịt lợn, lợn sống và tái đàn, tăng đàn trong nước, giá thịt lợn đến nay đã giảm 15-18 nghìn đồng/kg hơi so với thời kỳ cao điểm.
TP - Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tái phát trở lại. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc phòng chống, hỗ trợ tiêu hủy, tái đàn lợn bị dịch tả châu Phi vừa qua còn tồn tại một số bất cập, có dấu hiệu thiếu minh bạch khi tái đàn...
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 773 xã tại 217 huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là 34.000 con. Nguy cơ dịch tái phát, lây lan diện rộng rất lớn.
TPO - Trước thông tin lợn sống nhập lậu từ Lào, Campuchia vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTTN Phùng Đức Tiến đã ký công văn “hỏa tốc” trong ngày 13/6, gửi đến Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các địa phương để tăng kiểm soát tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới, nhất là từ Lào, Campuchia.
TP - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất chăn nuôi tại Việt Nam tăng mạnh, đẩy giá thành thức ăn chăn nuôi lên cao.