Dịch tả lợn châu Phi làm chết 9.512 con ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến ba cấp (tỉnh, huyện, xã) triển khai cấp bách nhiệm vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tham dự, chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương. Theo báo cáo, từ đầu 2024 đến ngày 30/6, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở 2.874 hộ tại 579 thôn của 138 xã, phường trên địa bàn 11 huyện, thành phố với số lợn chết và tiêu hủy là 9.512 con, tổng trọng lượng trên 434,2 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi làm chết 9.512 con ở Lạng Sơn ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh (đứng) chỉ đạo việc khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Nguyên nhân chính làm dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan ra diện rộng là một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong công tác chống dịch do nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng tính chất nguy hiểm của dịch bệnh.

Chính quyền cơ sở chưa giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác chống dịch theo đúng quy định, hộ chăn nuôi lợn chưa chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y tối thiểu trong phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như việc tổ chức xử lý, tiêu hủy lợn bệnh còn nhiều bất cập hay chưa quản lý triệt để được việc vận chuyển lợn, giết mổ lợn trong vùng dịch theo quy định...

Dịch tả lợn châu Phi làm chết 9.512 con ở Lạng Sơn ảnh 2

Chi cục Thú y Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở cơ sở.

Dịch tả lợn châu Phi làm chết 9.512 con ở Lạng Sơn ảnh 3

Nhân dân xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình dọn dẹp, phát quang bụi rậm, chuẩn bị công tác phun tiêu độc, khử trùng môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh cho rằng để triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, UBND các huyện, xã chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng để triển khai công tác chống dịch, thành lập các tổ tiêu hủy, phun tiêu độc khử trùng.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại gia đình có lợn bị tiêu hủy, áp dụng việc tiêu hủy toàn bộ số lợn trong chuồng để tránh lây lan mầm bệnh, cùng với đó là tăng cường tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, không giấu dịch, chủ động từ ngân sách dự phòng địa phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác phòng chống bệnh dịch…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục xây dựng kế hoạch mua vắc xin, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch và tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật vào địa bàn. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

MỚI - NÓNG