Thanh niên tình nguyện làm sạch phố biển

Thanh niên tình nguyện nhặt rác tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Phan Sáng
Thanh niên tình nguyện nhặt rác tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Phan Sáng
TP - Mỗi chiều cuối tuần, dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) lại xuất hiện hàng trăm thanh niên đi nhặt, quét và thu gom rác thải. Nhờ thanh niên tình nguyện góp sức mà phố biển Cửa Lò ngày một xanh, sạch đẹp.

Tuần nào cũng vậy, bằng chiếc loa nén nhỏ cầm trên tay, chị Hoàng Đinh Thùy Dung, Bí thư Đoàn thị xã Cửa Lò dáng nhỏ thoăn thoắt vừa làm, vừa hướng dẫn hàng trăm thanh niên tình nguyện nhặt từng cọng rác do du khách thiếu ý thức vứt trên bãi biển. “Đồng chí bí thư chẳng quản ngại vất vả mà luôn lăn xả lao động với mọi người”, anh Hùng, một thanh niên tình nguyện vừa kéo xe rác vừa nhận xét về “thủ lĩnh” của mình.

Để bãi biển sạch đẹp, Bí thư Đoàn thị xã Cửa Lò nảy sinh ý tưởng huy động thanh niên tình nguyện tham gia thu dọn vệ sinh dọc bãi tắm. Công việc được triển khai từ đầu tháng 5 cho đến hết mùa du lịch biển. Để mọi người làm việc có trách nhiệm, tại đây thành lập 7 đội xung kích, mỗi đội ban đầu có ít nhất 10 thành viên chia đều khắp các bãi tắm ở Cửa Lò. Mới ra quân chưa đầy một tháng nhưng đã thu hút hàng trăm thanh niên của thị xã tình nguyện tham gia làm vệ sinh môi trường.

Anh Phạm Tuấn Vinh, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, trước việc làm ý nghĩa của thanh niên Cửa Lò, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã hỗ trợ 20 thùng đựng rác, 4 xe chở rác, một số mũ, quần áo, găng tay bảo hộ lao động, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

MỚI - NÓNG