Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 16/2, các địa phương thuộc địa bàn ĐBSCL đã tổ chức Lễ giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.
Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 1

Ông Đặng Văn Phương, Bí thư, chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. - Ảnh: Xuân Lương

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.050 công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị như: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Sư đoàn bộ binh 330, Sư đoàn bộ binh 4 và Trung đoàn 152 (Quân khu 9). Ngoài ra còn có 375 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 2

Thanh niên Nguyễn Chí Thông phát biểu

Thanh niên Nguyễn Chí Thông, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, chia sẻ: “Tôi và các bạn rất vui khi được khoác lên mình áo xanh của người lính. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 3

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, do tình hình dịch COVID-19 và để thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, nhất là cơ quan quân sự phải coi trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác tổ chức lễ giao nhận quân; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 4
Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 5

Gia đình tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS tỉnh, UBND cùng cấp; phối hợp với các đơn vị nhận quân triển khai thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt nguồn dự phòng, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt là tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, đúng quy định.

Lễ tòng quân nhanh gọn, an toàn và ý nghĩa ở Hậu Giang

Sáng 16/2, các địa phương tại Hậu Giang đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2022.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 6

Lãnh đạo thành phố Vị Thanh đánh trống khai hội tòng quân.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 7

Lên đường.

Theo đại tá Phạm Văn Thân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hậu Giang, những năm gần đây, việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) của thanh niên trên địa bàn tỉnh rất tốt, nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia NVQS.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 8
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân sự 9 tặng hoa, động viên tân binh tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tỉnh có 2.166 thanh niên đủ điều kiện để nhập ngũ. Qua các bước bình xét, tạm hoãn, các huyện, thị xã, thành phố phát lệnh gọi nhập ngũ cho 1.399 thanh niên, trong đó chính thức 1.335 thanh niên. Đây là những thanh niên ưu tú, tiêu biểu nhất của tỉnh tham gia NVQS năm nay.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 9

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường.

“Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các bước tuyển chọn, đúng luật định, công tác phát lệnh gọi nhập ngũ và chăm lo vật chất, tinh thần cho gia đình và thanh niên trúng tuyển NVQS đón mừng Xuân mới vui tươi phấn khởi, sẵn sàng nhập ngũ được quan tâm thực hiện chu đáo, trách nhiệm. Từ những nỗ lực đó, đến nay 100% thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” - Đại tá Phạm Văn Thân chia sẻ.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 10

Điểm đặc biệt trong đợt giao quân năm nay là diễn ra giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống dịch cho thanh niên và tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn.

"Theo đó, đảm bảo 100% thanh niên trúng tuyển đều được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Nhiều địa phương phấn đấu tiêm mũi 3 cho 100% thanh niên trúng tuyển. Ngoài ra, ngày 15/2, khi thanh niên lên trại đều được xét nghiệm COVID-19 và lấy mẫu PCR. Các huyện không tổ chức hoạt động hội trại mà chỉ dựng lều trại; lễ giao - nhận quân không quá 25 phút" - Đại tá Thân cho biết thêm.

Công tác giao nhận quân tổ chức trang trọng ở Kiên Giang, Bạc Liêu

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện tình hình mới nên công tác giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022 được tiến hành nhanh, gọn, đúng quy định công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 11
Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 12

Tại Kiên Giang, lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn nhưng không kém phần long trọng.

Năm 2022, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển, chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ giao cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, Sư đoàn bộ binh 330, lữ 950 – Quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Riêng huyện An Minh được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân tròn khâu, với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở.

Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên, với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi đời từ 18 đến 25 trên 83%; sức khỏe loại 1 và 2 trên 60%; trình độ THCS và THPT gần 85%; Cao đẳng, đại học trên 11,2%; 100% công dân đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ; đặc biệt năm nay có 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện đạt cao hơn so với năm 2021.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 13
Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 14

Mỗi thanh niên nhập ngũ đều bày tỏ quyết tâm phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Phương Vũ.

Rút kinh nghiệm từ tình hình dịch bệnh năm trước, năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được tỉnh tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng luật.

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, hàng trăm thanh niên ưu tú của tỉnh nhà đang nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Tại tỉnh Bạc Liêu, năm 2022, UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho 7 huyện, thị xã, thành phố là 1.294 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 950 công dân nam, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an 343 công dân nam và 1 công dân nữ.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 15

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Lợi đã đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 16

Ông Lữ Văn Hùng - Bí Thư tỉnh uỷ Bạc Liêu thăm hỏi, động viên các tân binh tại lễ giao nhận quân.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 17

Năm 2022, Bạc Liêu có hơn 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tỉnh Bạc Liêu được Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn 950 thanh niên cho các đầu mối đơn vị như: Sư 330, Sư 8, Cục Hậu cần Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu.

Chất lượng tuyển quân năm nay tỉnh Bạc Liêu đạt chất lượng 100% chỉ tiêu trên giao, 100% thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về chính trị, trong số 950 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm có 03 đảng viên, 947 đoàn viên.

Về dân tộc, có 870 thanh niên dân tộc Kinh, 71 thanh niên dân tộc Khmer và 9 thanh niên dân tộc Hoa, trình độ trong đó có 21% trình độ đại học, cao đẳng, thanh niên sức khỏe loại 1 và 2 trên 70%, 929/950 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng hơn so với năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh nên lễ giao nhận quân năm nay không mở hội trại tòng quân, không tổ chức văn hoá văn nghệ và các hoạt động vui chơi khác, nhưng chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà; nói chuyện truyền thống, tạo khí thế vui tươi để thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc làm tròn nghĩa vụ cao cả của người công dân.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 18

Tại Đồng Tháp, đồng loạt 12 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Bình có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. - Ảnh: Văn Khương

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 19

Năm 2022, tỉnh Đồng Tháp được giao tuyển chọn và gọi 1.526 công dân nhập ngũ; trong đó có 1.200 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, 326 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến, các đơn vị không tổ chức văn nghệ, hội trại hoặc các hoạt động tập trung đông người trước lễ giao nhận quân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người thân đưa, tiễn công dân nhập ngũ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 20

Tân binh Phan Đức Mạnh, đại diện cho 145 thanh niên huyện Thanh Bình lên đường nhập ngũ hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân nhân, đáp lại niềm kỳ vọng mà gia đình, người thân đã gửi gắm trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 21

Tại Bến Tre, cũng trong sáng nay đồng loạt các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay, toàn tỉnh đã tuyển chọn được 1.300 thanh niên cho các đơn vị như: Quân đoàn 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo binh 6, Cục Kỹ thuật, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng Công an tỉnh tuyển chọn 223 công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. - Ảnh: TĐ BT

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 22

Trong đợt nhập ngũ này, rất nhiều thanh niên đã làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước.

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 23

Trước đó vào ngày 13 - 14/02, Thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre cũng đã trực tiếp đến thăm, gặp gỡ, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc tại các huyện Giồng Trôm, Chợ Lách và Ba Tri. Qua đó, các anh chị đã ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời căn dặn các đồng chí tân binh đề cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm tích cực bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững. - Ảnh: TĐ BT

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 24

Tại An Giang, công tác giao, nhận quân năm nay diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 . - Ảnh: TĐ AG

Thanh niên ĐBSCL phấn khởi lên đường nhập ngũ ảnh 25

Theo đó, 100% huyện, thị xã, thành phố ở An Giang đã hoàn thành chỉ tiêu giao, quân. Toàn tỉnh tuyển chọn 1.744 thanh niên giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Sư đoàn 330, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 416 (Quân khu 9). - Ảnh: TĐ AG

MỚI - NÓNG